Bạn thường cảm thấy cay, chảy nước mắt hoặc rát nhẹ vùng mắt sau khi thoa kem chống nắng? Đây là tình trạng không hiếm gặp và có thể khiến nhiều người e ngại khi dùng sản phẩm bảo vệ da mỗi ngày. Vậy vì sao kem chống nắng làm cay mắt? Có cách nào để khắc phục hiệu quả mà không phải từ bỏ sản phẩm thiết yếu này?
Vì sao kem chống nắng làm cay mắt?
Thành phần hóa học gây kích ứng
Nhiều loại kem chống nắng hóa học chứa các thành phần như oxybenzone, avobenzone hoặc octinoxate. Những chất này có thể bay hơi hoặc trôi vào mắt khi tiếp xúc với mồ hôi, nước hoặc dầu trên da. Khi tiếp xúc với mắt, chúng dễ gây ra cảm giác cay, rát hoặc chảy nước mắt – hiện tượng thường gặp khi kem chống nắng làm cay mắt.
Theo một nghiên cứu được công bố trên Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD), các hoạt chất chống nắng hóa học như avobenzone có thể gây kích ứng ở vùng da nhạy cảm, bao gồm cả vùng quanh mắt. Một số hợp chất còn có khả năng thẩm thấu qua da và tích tụ trong nước mắt, làm thay đổi pH và gây cảm giác khó chịu.
Cách thoa kem chưa đúng
Một số người có thói quen thoa kem chống nắng quá sát vùng mí mắt hoặc dùng lượng kem quá nhiều khiến sản phẩm dễ dịch chuyển vào mắt khi vận động, đổ mồ hôi hoặc sau các bước skincare tiếp theo. Ngoài ra, không đợi kem thẩm thấu hoàn toàn trước khi trang điểm cũng có thể khiến sản phẩm len vào mắt. Điều này gây ra tình trạng kem chống nắng làm cay mắt.
“Vùng da quanh mắt thường mỏng hơn những vùng khác trên khuôn mặt và có ít tuyến dầu, vì thế dễ bị ảnh hưởng nếu sản phẩm không được dùng đúng cách” – bác sĩ da liễu Shereene Idriss (New York).
BÀI LIÊN QUAN
Loại da và cơ địa nhạy cảm
Nếu bạn thuộc nhóm có làn da nhạy cảm, đặc biệt là vùng da quanh mắt mỏng manh, nguy cơ kích ứng sẽ cao hơn. Những ai mắc các tình trạng như viêm bờ mi, khô mắt hoặc dị ứng thời tiết cũng dễ gặp cảm giác cay mắt sau khi dùng kem chống nắng. Với những cơ địa như vậy, hiện tượng kem chống nắng làm cay mắt có xu hướng xảy ra thường xuyên và rõ rệt hơn.
Một báo cáo của Hiệp hội Nhãn khoa Hoa Kỳ cho biết, một số thành phần trong mỹ phẩm, bao gồm kem chống nắng, có thể gây kích ứng màng kết (conjunctiva) – lớp màng mỏng bao phủ nhãn cầu và mí mắt trong, dẫn đến tình trạng đỏ, ngứa và cay mắt.
Cách khắc phục tình trạng cay mắt khi dùng kem chống nắng
Ưu tiên kem chống nắng vật lý
Kem chống nắng vật lý thường sử dụng các thành phần như zinc oxide và titanium dioxide, không hấp thụ vào da mà tạo lớp màng phản chiếu tia UV. Nhờ đó, chúng ít gây kích ứng và an toàn hơn cho vùng da quanh mắt, đặc biệt với những người từng gặp tình trạng kem chống nắng làm cay mắt. Các sản phẩm được dán nhãn “non-irritating” hoặc “eye-safe” cũng là lựa chọn nên ưu tiên.
Thoa kem đúng cách
- Tránh thoa kem quá sát viền mí mắt trên và dưới.
- Dùng lượng kem vừa đủ, vỗ nhẹ để thẩm thấu thay vì chà xát mạnh.
- Chờ 10–15 phút để kem chống nắng thẩm thấu hoàn toàn trước khi trang điểm hoặc ra nắng.
Kết hợp sản phẩm bảo vệ riêng cho vùng mắt
Nếu vùng mắt của bạn cực kỳ nhạy cảm, hãy thử dùng kem chống nắng dạng stick hoặc cushion để kiểm soát lượng kem tốt hơn. Ngoài ra, đeo kính râm chống tia UV khi ra ngoài trời cũng là cách hiệu quả để bảo vệ mắt khỏi tác động trực tiếp của ánh nắng mà không cần dùng quá nhiều sản phẩm.
Một số lưu ý khi chọn kem chống nắng cho người dễ cay mắt
- Ưu tiên kem chống nắng vật lý, có kết cấu mỏng nhẹ.
- Tránh các sản phẩm chứa hương liệu, cồn, hoặc các hoạt chất hóa học mạnh.
- Đọc kỹ bảng thành phần, thử sản phẩm ở vùng da nhỏ trước khi dùng cho toàn mặt.
Cảm giác cay mắt khi dùng kem chống nắng không phải là điều hiếm gặp, nhưng hoàn toàn có thể khắc phục nếu bạn hiểu rõ nguyên nhân và chọn đúng sản phẩm. Đừng vì một chút khó chịu mà bỏ qua bước bảo vệ da quan trọng này.
>> Xem thêm:
Những lầm tưởng về chống nắng có thể bạn đang mắc phải