Phụ nữ thường không thích điều gì khi yêu?

Đăng ngày:

Để mối quan hệ luôn luôn bền vững, phái mạnh cần phải lưu ý một vài điều có thể khiến người phụ nữ của mình khó chịu và giận dỗi.

Nửa kia của bạn có hay giận dỗi không? Mỗi lần như vậy, có phải bạn cảm thấy câu “Phụ nữ sinh ra là để yêu, không phải để hiểu” quá đúng đắn phải không? Phụ nữ thường có tâm hồn nhạy cảm hơn đàn ông nên đôi lúc tỏ ra khó chịu vì những chuyện không đáng. Tuy nhiên, vẫn có một vài việc mà bạn đang thực sự làm sai đấy!

1. gắn bó quá mức

Kể từ khi chính thức “tay trong tay”, có phải bạn luôn gọi điện hoặc nhắn tin cho nàng với những câu như “Em sắp đi với ai vậy?”, “Thời khóa biểu hôm nay của em thế nào?”, “Em không được về chung xe với anh nào đâu đấy”… và cho rằng mình đang làm rất tốt vai trò của một anh bạn trai đúng nghĩa? Thực tế không phải vậy!

Quá yêu thương, gắn bó không những không giúp tình cảm của hai bạn trở nên tốt đẹp hơn mà còn khiến cô ấy vô cùng khó chịu. Cuộc sống của mỗi người ngoài tình yêu lứa đôi còn có gia đình, bạn bè, công việc, sở thích riêng… vì thế, bạn không có quyền kiểm soát hoặc chiếm hết thời gian của cô ấy. Sự tự do của đôi bên là thứ vô cùng quan trọng. Chưa kể, việc gắn bó quá mức như thế này còn chứng tỏ bạn không hề tin tưởng người mình yêu.

cặp đôi yêu nhau

Ảnh: Unplash

Thay vì cho rằng nàng chỉ thích được quan tâm và chăm sóc, hãy dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu những điều mà đối phương thật sự cần. Không ai muốn mình bị quản lý như một đứa trẻ. Bạn nên thực hiện mọi thứ chậm lại và quan sát cách nàng phản ứng. Nếu cô ấy thoải mái và vui vẻ, bạn có thể làm tiếp. Còn nếu cô ấy thấy khó chịu, bạn cần xem xét lại hành động của mình. Đó là trách nhiệm của một người đàn ông trong việc mang lại hạnh phúc cho đối phương và xây dựng một mối quan hệ bền vững.

2. Quá xem trọng “cái tôi”

Có một sự khác biệt giữa việc trở thành một “anh chàng” tốt bụng và một “người đàn ông” tốt bụng. Một “anh chàng” tốt bụng đồng ý với người phụ nữ của mình mọi lúc với hy vọng rằng cô ấy sẽ thích, đồng thời anh ta cũng mong muốn nhận lại điều gì đó và khi sự mong đợi không được đáp ứng, anh ta sẽ cằn nhằn hoặc giận dữ. Còn “người đàn ông” tốt là những người chững chạc, trưởng thành và có bản tính tốt thật sự. Họ đối xử với nửa kia bằng sự tôn trọng và tình yêu chân thành, trong khi vẫn giữ lập trường của riêng mình.

Phụ nữ hiểu rất rõ sự khác biệt tinh tế này. Họ không thích những người có “cái tôi” quá lớn, chỉ biết thỏa mãn cảm xúc của mình mà không quan tâm đến cảm nhận của người khác.

3. kết thân với bạn bè, gia đình của cô ấy

Thật tuyệt khi bạn có mối quan hệ tốt với bạn bè của đối tác hoặc thậm chí là gia đình của họ. Điều này mang lại lợi ích đáng kể khi xây dựng một tình yêu bền vững. Nếu bạn có ý định kết hôn với người phụ nữ đặc biệt của mình thì việc hòa hợp với những người thân cận của nàng sẽ khiến mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều trong tương lai. Tuy nhiên, bạn cần phân biệt rõ ràng một điều: họ là gia đình và bạn bè của cô ấy, và bạn có vòng tròn xã hội của riêng mình.

Trái với những gì bạn nghĩ, việc quá thân thiết với nhóm bạn hoặc gia đình của nàng có thể khiến cô ấy cảm thấy như bạn đang cố tình xâm nhập quá sâu vào cuộc sống cá nhân. Bạn cần duy trì một số không gian riêng tư xung quanh đối phương để cô ấy không bị ngột ngạt và choáng ngợp.

phụ nữ dưới ánh hoàng hôn

Ảnh: Pexels

4. Luôn luôn giải quyết vấn đề thay phụ nữ

Đàn ông thường có xu hướng thể hiện sự nam tính, ga lăng bằng cách trở thành “người đại diện” hoàn hảo của nửa kia. Tuy nhiên, bạn cần nhận ra rằng khi nửa kia tâm sự với bạn về những vấn đề của mình, họ chủ yếu thể hiện sự thất vọng và giãi bày nỗi lòng. Cô ấy không yêu cầu bạn trở thành anh hùng và thay mình làm tất cả mọi việc. Điều nàng thật sự muốn chính là lời khuyên và sự đồng cảm từ bạn. Nàng chỉ cần bạn hỗ trợ khi cô ấy giải quyết vấn đề của chính mình. Bạn đã là anh hùng trong tim nàng nên không cần phải chứng minh bất cứ điều gì. Hãy nói chuyện với đối phương một cách cởi mở và để cô ấy tự mình tìm ra hướng đi.

5. Vô cảm và vô tư

Tình cảm quá mức hoặc thể hiện quá ít cảm xúc cũng đều không tốt. Một vài người tin rằng quá tình cảm có thể khiến họ trông có vẻ yếu đuối trước người phụ nữ của mình, do đó, họ thường tỏ ra lạnh lùng và hạn chế mọi câu từ, hành động lãng mạn. Mặc dù phái đẹp thích những người đàn ông ổn định về mặt cảm xúc, nhưng họ không hề muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình cho một người vô tâm. Bạn cần phải biết cách cân bằng giữa sự mạnh mẽ về mặt cảm xúc và sự thấu hiểu, đồng cảm.

nắm tay phụ nữ

Ảnh: Pexels

6. đề cao sự bình đẳng quá mức đối với phụ nữ

Sự bình đẳng giới khiến đàn ông trở nên bối rối về cách cư xử với phụ nữ. Bản năng bảo chúng ta cư xử theo một cách riêng trong khi xã hội mong đợi chúng ta hành xử theo một cách nhất định, và điều này có thể có ảnh hưởng đến các mối quan hệ.

Một số đấng mày râu thực hiện sự bình đẳng bằng cách để đối phương tự lên kế hoạch cho buổi hẹn hò, chịu trách nhiệm về mối quan hệ…. Tuy nhiên, phái đẹp không hề thích như thế. Nàng chỉ muốn đưa ra quyết định đối với những việc của riêng mình, không phải của cả hai. Dù sao đi nữa, nàng vẫn muốn bạn đối xử với nàng như một người phụ nữ thực sự. Cô ấy cần bạn yêu thương, chở che, dẫn dắt, chịu trách nhiệm và trở thành người đàn ông đủ mạnh mẽ, quyết đoán để có thể dựa dẫm đến suốt cuộc đời.

hôn nhau dưới nắng

Ảnh: Unplash

Phụ nữ biết rằng không ai trên đời này có được sự bạn hoàn hảo. Vì thế, chỉ cần chắc chắn rằng bạn không mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn được đề cập ở trên, tình yêu của cả hai nhất định sẽ tươi đẹp và bền vững.

Nhóm thực hiện

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

Tham khảo: The Minds Journal

Lược dịch: Thu Trang

 

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more