Tại buổi trình diễn LOEWE Thu-Đông 2026, bộ đôi giám đốc sáng tạo Jack McCollough và Lazaro Hernandez mang đến một cuộc viễn chinh dưới đáy biển ngay trong lòng tòa lâu đài Château de Vincennes cổ kính. Không gian buổi trình diễn bị “xâm chiếm” bởi những con bạch tuộc nhung, cua ẩn sĩ và cá voi sát thủ khổng lồ của nghệ sĩ Cosima von Bonin. Một tấm thiệp mời hình càng tôm hùm bơm hơi bằng da đen đã nói lên tất cả: đây là mùa của sự vui nhộn, của những thử nghiệm vật lý đầy thách thức.
Mượn triết lý từ cuốn sách Finite and Infinite Games, LOEWE Thu-Đông 2026 xem thời trang như một sân chơi không hồi kết cho những thử nghiệm vật liệu mới. Thay vì vẻ rực rỡ trực diện của mùa trước, Jack McCollough và Lazaro Hernandez chọn khai thác sự lạc quan qua các phom dáng đa tầng, biến di sản da thuộc Tây Ban Nha thành những cấu trúc bơm hơi và latex đúc 3D thú vị.
LOEWE Thu-Đông 2026 rũ bỏ mọi sự cứng nhắc để theo đuổi cấu trúc “bơm hơi” kỳ ảo. Những chiếc áo parka, khăn quàng cổ hay phần tay áo khoác dáng dài được xử lý laser và hàn nhiệt kín khí, tạo ra những khối phồng nhẹ bẫng như đồ chơi bể bơi. Sự xuất hiện của chất liệu latex đúc 3D trên các thiết kế slip dress và pyjama gợi nhắc đến trang phục lặn nhưng mang hơi thở của thời trang viễn tưởng.
Dấu ấn 180 năm lịch sử của nhà mốt Tây Ban Nha được tái hiện qua những sợi “len da” siêu mảnh dệt thành họa tiết tartan, hay kiểu áo khoác bouclé kết từ vô số vòng da sơn mài. Cách xử lý chất liệu này tạo ra bề mặt xù xì tựa nhím biển nhưng vẫn giữ được độ rủ mượt mà. Những chiếc mũ trùm đầu ba tầng hay chi tiết lông cừu cắt tỉa kiểu chó poodle cho thấy sự hài hước của Cosima von Bonin đã thẩm thấu sâu vào tư duy thiết kế, biến những món đồ xa xỉ trở nên gần gũi.
Hệ thống phụ kiện tiếp tục là bài toán giải mã giữa phom dáng và tính năng. Chiếc túi Amazona 180 được phóng đại lên kích thước duffel, đính kèm charm cua và chó bằng sứ – những “nhân vật” bước ra từ thế giới hội họa của von Bonin. Trong khi đó, túi Whisker mới ra mắt lại ghi điểm bằng sự tương phản giữa cấu trúc tay cầm cứng và thân túi bằng da bê bóng mềm mại, đổ xuống tự nhiên như dòng chảy chất lỏng. Với kỹ thuật ghép da intarsia trên dòng Flamenco hay những đôi sneaker cao su đúc, bộ sưu tập là minh chứng cho việc LOEWE không chỉ lưu giữ di sản, mà còn đang không ngừng tái định nghĩa nó thông qua lăng kính của sự tò mò và lòng kiêu hãnh về kỹ nghệ.
Qua bàn tay của McCollough và Hernandez, những hình ảnh đời thường như đồ chơi bể bơi hay các loài sinh vật biển đã được nâng tầm thành những tác phẩm xa xỉ đầy trí tuệ. Buổi trình diễn khép lại nhưng tinh thần về một “trò chơi vô tận” vẫn còn đó, khẳng định rằng những thử nghiệm điên rồ nhất đôi khi chỉ đơn giản bắt nguồn từ niềm vui thuần túy trong việc nhào nặn chất liệu.
Nhóm thực hiện
Bài: Hạ Thi
Ảnh: Tổng hợp