Great Barrier Reef

  • Nguyễn Thị Thủy Tiên
  • Đỗ Phụng Uyên
  • Thiết kế thời trang
  • Trường ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp

Vỉa San hô khổng lồ (Great Barrier Reef- GBR) là một quần thể san hô khổng lồ, lớn nhất thế giới bao gồm trên 2.900 rạn san hô đơn lẻ và 900 hòn đảo trải dài hơn 3.000 km và tổng diện tích của quần thể san hô này bao phủ một không gian diện tích mặt nước biển là 344.400 km2. GBR nằm trong vùng biển San hô, ngoài khơi vùng duyên hải bang Queensland, phía Đông Bắc đất nước Australia. GBR được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới vào năm 1981 và đồng thời được bình chọn là 1 trong 7 Kỳ quan thiên nhiên thế giới. Bang Queensland, Australia chọn GBR là hình ảnh đại diện cho bang của mình.

Nhìn từ không gian, vỉa san hô GBR rất đẹp, nó là hệ sinh thái quan trọng nhất trong các đại dương trên hành tinh. Nơi đây là nơi sinh sống của hơn 1 triệu các loài sinh vật biển, là kho tàng thực phẩm với số lượng lớn, cung cấp nguồn thức ăn và công việc cho hàng triệu người. GBR cũng là bức tường thành cực kỳ vững chắc bảo vệ vùng duyên hải Australia khỏi bị thiệt hại bởi các trận bão lớn và là địa danh nổi tiếng thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm.

Tuy nhiên, tại một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về môi trường thiên nhiên hoang dã, các nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo rằng các rạn san hô tại GBR đang có hiện tượng tự hủy hoại dần do ảnh hưởng của sự gia tăng hàm lượng C02 trong không khí. Sự tập trung dầy đặc của khí CO2 trong không khí đã gây tác động ngược lại vào đại dương biến nước biển ngày càng bị axít hoá và làm cho nguy cơ san hô bị phân hủy nhanh hơn. CO2 còn khiến cho hơi nóng lan truyền nhanh hơn trên bề mặt vỏ quả đất, khiến cho nhiệt độ các đại dương tăng lên, gây nên hiện tượng “san hô chảy máu”. Kể từ thập niên năm 1980, đã có khoảng 1/5 các rạn san hô trên thế giới bị phá hủy hoặc tuyệt diệt hoàn toàn. Và Charlie Veron, nhà khoa học của Viện nghiên cứu Hải dương học Australia, cảnh báo rằng, Vỉa san hô khổng lồ sẽ biến mất khỏi bề mặt Trái đất trong vòng 20 năm tới.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của Great Barrier Reef, từ màu sắc xanh của vùng biển phía đông Úc, kết hợp với những đường uốn lượn kì lạ của san hô để đưa ra bộ sưu tập với các yếu tố về thời trang bền vững, góp phần kéo dài được tuổi thọ của GBR nói riêng và giảm ô nhiễm môi trường nói chung.

Đơn vị tổ chức