Không gian di sản trở nên sôi động bởi những nhịp điệu cuốn hút từ DJ 2pillz, dẫn dắt khán giả vào một hành trình âm nhạc đầy năng lượng. Ngay sau đó, bất ngờ lớn và đầy tự hào được tạo nên khi tám giọng hát Xẩm từ đất cố đô Ninh Bình cùng nghệ sĩ beatbox tài năng Trung Bảo xuất hiện. Toàn bộ khán giả đã chứng kiến một cuộc đối thoại đầy ngẫu hứng và trân trọng với Xẩm – di sản quý giá của đất cố đô Ninh Bình. Câu lạc bộ hát xẩm mang tên Hà Thị Cầu được thành lập tại xã Yên Phong, huyện Yên Mô, Ninh Bình. Câu lạc bộ do bà Nguyễn Thị Mận, con gái của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu, làm chủ nhiệm. Nghệ thuật hát xẩm ở Ninh Bình đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2021 và hướng tới xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Đây không chỉ là sự điểm xuyết đơn thuần cho yếu tố truyền thống, mà còn là một nỗ lực đầy chủ đích nhằm làm sống dậy và khoác lên Xẩm một tấm áo mới, đặt di sản vào một không gian đương đại để nó cất lên tiếng nói. Và đây là cách mà FORESTIVAL 2025 gửi lời chào đầu tiên, bắt đầu từ những gì thân quen nhất trong máu thịt của người con Ninh Bình, những người con Việt Nam.
Đêm nhạc “FORESTIVAL” 2025 tối nay đã kiến tạo một hành trình cảm xúc đa tầng, được dệt nên từ một thứ tự biểu diễn đầy dụng ý và cuốn hút. Dòng chảy âm nhạc tiếp nối với những tự sự về chông chênh tuổi trẻ của Hoàng Dũng, màu sắc rap, R&B cá tính từ tlinh, và chất nhạc tự tình, mộc mạc của Vũ., trước khi không gian thực sự bùng nổ với năng lượng rock của Chillies Band. Khán giả cũng được đắm chìm trong thế giới âm nhạc đầy biến hóa và thông minh của Vũ Cát Tường, rồi lắng lại cùng những câu chuyện kể bằng giai điệu chạm đến trái tim của Phan Mạnh Quỳnh. Quang Hùng MasterD cũng đã góp thêm những sắc màu trẻ trung, tươi mới, để rồi tất cả cùng thăng hoa tột đỉnh với những “vần thơ” của Đen và khép lại bằng giọng ca cảm xúc, thăng hoa của Hà Anh Tuấn – khép lại cái kết trọn vẹn và đáng nhớ cho đêm nhạc giữa lòng di sản. Đặc biệt, thay mặt ban tổ chức chương trình và các nghệ sĩ, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã thông báo đến khán giả một tin vui, rằng: “Tất cả các nghệ sĩ và khán giả của “FORESTIVAL” 2025 sẽ đóng góp cho Save Vietnam’s Wildlife 500 triệu đồng nhằm mục đích tái đàn và bảo vệ loài Voọc mông trắng“.
Nền tảng âm nhạc của FORESTIVAL 2025 được kiến tạo và bảo chứng bởi một đội ngũ nghệ thuật dày dạn kinh nghiệm, những cộng sự đã cùng Viet Vision ghi dấu ấn qua nhiều sân khấu lớn, nổi bật là Giám đốc Âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, Crystal Band cùng hai nhóm bè thực lực Cadillac và VK.
Dưới sự sáng tạo cùng điều phối của Nguyễn Hữu Vượng, những bản hit quen thuộc của dàn sao duy mỹ bậc nhất Vpop được “khoác áo mới” thông qua các bản hòa âm phối khí được tính toán kỹ lưỡng, khéo léo tôn vinh tinh thần nguyên bản đồng thời mở ra những chiều không gian cảm thụ mới.
Đặc biệt, một trong những thử nghiệm sáng tạo độc đáo là cách FORESTIVAL 2025 đưa linh hồn của thiên nhiên vào âm nhạc: hình ảnh những chú voọc Cúc Phương nhanh nhẹn, biểu tượng của vùng đất không chỉ xuất hiện trên sân khấu mà còn “nhảy nhót” sống động ngay trong chính cấu trúc giai điệu, qua những mô-típ âm thanh đặc tả hay nhịp điệu lấy cảm hứng từ tự nhiên.
BÀI LIÊN QUAN
“FORESTIVAL” 2025 – LỰA CHỌN KHÁC BIỆT ĐỂ TIÊN PHONG
Thay vì lựa chọn những không gian đô thị quen thuộc, “FORESTIVAL” 2025 đã diễn ra tại đảo Khê Cốc – nằm bên trong Quần thể Danh thắng Tràng An, Ninh Bình – di sản kép thế giới làm “thánh đường” cho đêm đại nhạc hội này.
Quyết định ngược dòng này không đơn thuần thể hiện một khát vọng làm mới, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về giá trị cốt lõi và sức sống trường tồn của một chương trình nghệ thuật chân chính. “FORESTIVAL” 2025 trở thành lễ hội âm nhạc và sáng tạo mà ở đó, âm nhạc sẽ hòa quyện sâu sắc với vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên và chiều sâu của di sản văn hóa.
Định hướng này của đêm nhạc cho thấy nỗ lực thấu hiểu và đáp ứng những nhu cầu sâu sắc hơn của khán giả hiện đại, những người tìm kiếm những trải nghiệm vượt lên trên giá trị giải trí. FORESTIVAL 2025 trực tiếp khẳng định giá trị tinh thần có thể mang lại cho khán giả trong một đại nhạc hội. Theo Vũ., hành trình tại FORESTIVAL 2025 của nam ca sĩ mang nhiều ý nghĩa đặc biệt: “Tối nay chúng ta đã có những kỷ niệm rất đẹp với nhau tại FORESTIVAL 2025, tại Ninh Bình. Tại nơi đây, đằng sau sân khấu này, rất nhiều người đã cùng nhau chung tay tạo nên một ký ức tuyệt đẹp của chung nghệ sĩ và khán giả”.
Sân khấu của đêm nhạc được dàn dựng dựa trên cảm hứng từ “hình sông thế núi”, địa hình đặc trưng làm nên vẻ đẹp độc nhất của Ninh Bình. Điều này đã khơi gợi kỳ vọng về một sân khấu với quy mô và thiết kế chưa từng có tiền lệ tại Ninh Bình cho một sự kiện âm nhạc, trở thành một phần không thể tách rời của bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Một sân khấu như vậy sẽ vượt xa vai trò của một bục diễn đơn thuần, nó sẽ là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt quy mô lớn, một điểm nhấn thị giác có khả năng định hình lại trải nghiệm thưởng thức âm nhạc ngoài trời, mang tiềm năng trở thành biểu tượng mới về sự hòa quyện giữa nghệ thuật và thiên nhiên tại Ninh Bình.
“FORESTIVAL” 2025 – LỄ HỘI ÂM NHẠC VỚI DI SẢN DÀI LÂU
Di sản của FORESTIVAL 2025 được dệt nên từ chính sứ mệnh và những giá trị cốt lõi mà nó theo đuổi, không dừng lại ở việc mang đến những màn trình diễn âm nhạc đỉnh cao, mà còn mang trong mình một lời tuyên ngôn mạnh mẽ về ý thức bảo vệ môi trường, cam kết kiến tạo một lễ hội xanh đích thực.
Ngay từ trong hình ảnh nhận diện của đêm nhạc, hoạ tiết trên merchandise và cả hình ảnh tổng thể của FORESTIVAL 2025 hay ngay chính trên sân khấu vốn nhằm để truyền tải một câu chuyện về loài Voọc mông trắng, một trong năm loài linh trưởng quý hiếm trong danh mục sách Đỏ của Việt Nam và thế giới. Với những nỗ lực bảo tồn đầy cấp thiết tại Vườn quốc gia Cúc Phương, từ hơn 40 cá thể, tính đến nay, ở Vân Long – Ninh Bình đã phát triển được khoảng 250 cá thể Voọc mông trắng sinh sống (chiếm 70% tổng số Voọc mông trắng trên toàn thế thới), và tăng hơn gấp 4 lần trong 20 năm qua. Hình ảnh chú Voọc mông trắng trên sân khấu chính là tình yêu với loài linh trưởng đặc biệt này của ekip sáng tạo, truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta, thêm yêu thiên nhiên và có ý thức hơn trong việc bảo vệ động vật hoang dã.
“Cung Đường Di Sản” nhằm vinh danh những làng nghề truyền thống, những hoạt động gìn giữ và bảo vệ môi trường tự nhiên của Việt Nam. Các gian hàng Làng nghề & triển lãm nhằm tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của trang phục cổ Việt, tinh hoa nghệ thuật độc đáo từ lá bồ đề, lụa Nha Xá, kỹ thuật in tranh ERCA hay gian hàng lan toả thông điệp bảo tồn động vật từ Save Vietnam’s Wildlife cùng các WORKSHOP sáng tạo.
FORESTIVAL 2025 cũng là dịp chương trình lần đầu tiên triển khai dự án đưa 1.000 khán giả cùng dàn nghệ sĩ trân trọng gieo những mầm xanh hy vọng tại Vườn Quốc gia Cúc Phương với sự đồng hành và hỗ trợ từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, công ty TNHH đầu tư Thương mại Dịch vụ Tràng An, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Cúc Phương. Và 1.000 mầm xanh ấy sẽ chắc chắn sẽ trở thành những cây con, cánh rừng với quy trình chăm sóc, bảo vệ nghiêm ngặt với sự hỗ trợ từ chính quyền và cộng đồng địa phương. Những cây xanh sẽ trở thành di sản và nguồn sống mới ở tương lai, như chính ca sĩ Hà Anh Tuấn đã bày tỏ: “Ai cũng có quyền trồng một cái cây xuống, vì cây xanh là hy vọng. Tôi tin một đất nước giàu mạnh là đất nước giữ gìn được di sản của thiên nhiên.”
Bằng việc kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật đỉnh cao, tình yêu thiên nhiên, trân trọng di sản và trách nhiệm với cộng đồng, FORESTIVAL 2025 đang gieo những hạt mầm cho một di sản văn hóa phong phú và bền vững, hứa hẹn sẽ còn ngân vang và lan tỏa giá trị trong nhiều năm tới.
Nhóm thực hiện
ELLE Feature Team
Ảnh: DAINGO Studio