Alpine Eagle: Thế giới trong mắt đại bàng
Vững vàng như dãy Alps và thanh thoát như cánh đại bàng đang lượn giữa tầng không, Alpine Eagle – dòng đồng hồ thể thao biểu tượng của Chopard – tiếp tục gây kinh ngạc với loạt sáng tạo mới tại Watches and Wonders 2025. Mỗi phiên bản là một chương mới trong câu chuyện về cuộc gặp gỡ của sức mạnh cơ khí và cảm hứng thiên nhiên, tỏa sáng trong những vật liệu quý hiếm, kỹ nghệ siêu việt và một triết lý thẩm mỹ vượt thời gian.


Bạch kim 950 – kim loại quý hiếm gấp 30 lần vàng – lần đầu xuất hiện trên thiết kế siêu mỏng Alpine Eagle 41 XP CS Platinum, cùng mặt số chuyển sắc mang tên “những sắc thái của băng”, gợi nhớ đến những dòng sông băng đang dần tan chảy. Trong khi đó, tourbillon “bay” tái xuất đầy ngoạn mục trên Alpine Eagle Flying Tourbillon, ở vị trí trung tâm của họa tiết “mống mắt đại bàng” trên mặt số xanh Rhône, đi kèm là bộ chuyển động L.U.C 96.24-L siêu mỏng, trữ cót ấn tượng lên đến 65 giờ.

Với những ai tìm kiếm cảm giác mạnh mẽ và nam tính, Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF sẽ là lời hồi đáp mạnh mẽ. Chỉ giới hạn 250 chiếc trên toàn cầu, mẫu đồng hồ sở hữu toàn bộ bộ vỏ, vành bezel và núm vặn làm từ titanium-gốm cấp 5, mặt số màu đen tuyệt đối (Pitch Black), đi kèm dây đeo cao su thửa riêng với sống dây mô phỏng ngôn ngữ thiết kế của BST, mang lại tổng thể thẩm mỹ thống nhất và thỏa mãn thị giác.
Không dừng lại ở đó, Alpine Eagle còn mở rộng biên độ tinh thần với mẫu Alpine Eagle 33 mm dành riêng cho nữ giới – phiên bản kết hợp vàng kim cổ điển với thép Lucent Steel™ độc quyền, như một đối thoại sâu lắng giữa sức mạnh và sự dịu dàng. Cuối cùng là Alpine Eagle 33 Frozen Topaz Blue làm từ vàng trắng 18K đính kim cương và hoàng ngọc màu xanh trong trẻo, tái hiện “những dòng sông băng phản chiếu bầu trời sao đêm”, mang vẻ đẹp lãng mạn vào chiếc đồng hồ lên cót tự động thể thao thanh lịch.


Happy Sport: Mã gien hạnh phúc
Ra đời năm 1976, những viên “kim cương tự do” đã trở thành mã gien hạnh phúc kết nối các BST Happy của Chopard. Trên chân đế tinh chế không ngừng xoay tròn giữa hai lớp kính, những viên kim cương khiêu vũ không ngừng theo chuyển động của cổ tay, như lời khẳng định cho tinh thần phái đẹp hiện đại: làm chủ cuộc sống, yêu đời và trân trọng mỗi khoảnh khắc.
Hai mẫu đồng hồ 33 mm và 36 mm từng đánh dấu sự chuyển mình táo bạo vào năm 1993 khi lần đầu kết hợp kim cương và thép – một sự cân bằng tinh tế giữa thanh lịch và mạnh mẽ, giữa nữ tính và năng động. Năm nay, ở Watches and Wonders 2025, BST lại một lần nữa nở rộ với ba phiên bản 33 mm mới, giới hạn chỉ 25 chiếc mỗi mẫu, điểm tô mặt số đá vảy rồng (lepidolite) màu tím oải hương, ngọc khổng tước màu lục và đá aventurine màu lam sẫm.

Chopard, với truyền thống chế tác đá quý bắt đầu từ những năm 1960, lần đầu tiên mang kỹ nghệ đỉnh cao này vào Happy Sport. Rời cánh đồng oải hương, màn đêm đầy sao và rừng mưa biếc xanh, kim cương tự do tiếp tục phiêu lưu đến những safari hoang dã và thơ mộng qua phiên bản 36 mm mặt số xanh khaki phối cùng dây đeo da bê matte. Từ “khaki”, xuất phát từ ngôn ngữ Urdu và Ba Tư, vốn mang nghĩa là “bụi đất”, gợi nhắc về chuyến hành trình bất tận của thời gian.

L.U.C Quattro Mark IV: “Vũ khí bí mật” dưới tay áo quý ông
Tại Watches and Wonders 2025, Chopard đánh dấu cột mốc 25 năm ra đời bộ chuyển động Quattro – một trong những sáng tạo cơ học nổi bật nhất của thương hiệu – bằng việc giới thiệu hai phiên bản mới của dòng L.U.C Quattro: bạch kim và vàng hồng. Với tên gọi Mark IV, mẫu đồng hồ không chỉ là bản nâng cấp về mặt thẩm mỹ mà còn là tuyên ngôn về kỹ nghệ chế tác bậc thầy và triết lý thiết kế đương đại.
Điểm nhấn thẩm mỹ nằm ở bộ vỏ 39 mm được thiết kế theo dáng bassine lấy cảm hứng từ đồng hồ bỏ túi cổ điển, với đường kính vừa vặn cổ tay, vỏ cong nhẹ, vành bezel bóng loáng và mặt kính vòm mềm mại. Nhìn từ cạnh bên, Mark IV tạo cảm giác thanh thoát, lịch lãm nhưng vẫn chắc chắn. Những chi tiết như quai đeo hàn rời và núm vặn khía sâu cho thấy độ hoàn thiện cao của một sản phẩm haute horlogerie thực thụ.
Mặt số đồng thau sơn galvanic hiệu ứng sương giá với màu xanh thiên thanh trên phiên bản bạch kim và xanh navy ở phiên bản vàng hồng, kết hợp hài hòa cùng cặp kim dáng dauphine vát cạnh và mặt phụ giây nhỏ tinh tế. Đây là chiếc đồng hồ mà một quý ông có thể tự tin phối cùng suit công sở, nhưng cũng không ngần ngại khi diện cùng trang phục thường nhật.


Trái tim của Mark IV là bộ máy L.U.C 98.09-L, sở hữu cấu trúc bốn trống cót (Quattro) ghép đôi, cho phép dự trữ năng lượng lên đến 216 giờ (9 ngày). Bộ máy được chứng nhận chronometer bởi COSC và đóng dấu Poinçon de Genève – hai biểu tượng về độ chính xác và chất lượng hoàn thiện trong giới chế tác đồng hồ Thụy Sĩ. Đáng chú ý, chỉ báo năng lượng dự trữ không nằm trên mặt số mà khéo léo đặt ở cầu máy dưới mặt kính sapphire phía sau, nhường lại sân khấu tinh giản cho vũ điệu của thời gian trên mặt số.
L.U.C Quattro Mark IV là lời nhắc nhở rằng một chiếc đồng hồ không cần phô trương để khẳng định đẳng cấp. Thiết kế cổ điển, bộ máy kỹ thuật cao cấp, vật liệu tuyển chọn – tất cả gói gọn trong một tuyên ngôn thầm lặng: đồng hồ dành cho những quý ông hiểu giá trị của thời gian và biết tận hưởng khoảnh khắc.
Xem thêm:
Chopard – Tinh hoa của sự sáng tạo và tay nghề thủ công truyền thống
Nhóm thực hiện
Bài: Đông Quân
Ảnh: Chopard