Làm mới ngôi nhà của bạn

Đăng ngày:

Trồng cây xanh trong nhà có thể khiến ngôi nhà của bạn luôn mới mẻ và tràn đầy sức sống. Ngoài ra, xu hướng trồng một số gia vị ngay trong phòng bếp vẫn chưa hạ nhiệt: rau húng quế, rau mùi tây, cây hương thảo, hẹ xanh…

Trồng cây cảnh trong ngôi nhà của bạn

Một số loại cây nên trồng trong nhà, có tác dụng hấp thụ CO2 và nhả khí ôxy nhằm làm sạch và tăng dưỡng khí cho căn phòng có thể kể đến như: thiết mộc lan, cây hoa đá, lô hội, cây phong lữ, hoa violet châu Phi, hoa đỗ quyên, dây thường xuân… Ngoài ra, xu hướng trồng một số gia vị ngay trong phòng bếp vẫn chưa hạ nhiệt: rau húng quế, rau mùi tây, cây hương thảo, hẹ xanh…

 

Trông cây cảnh trong ngôi nhà của bạn

Trông cây cảnh trong ngôi nhà của bạn

 

Màu xanh và màu vàng nâu Hy Lạp dự đoán sẽ thống trị thế giới nội thất trong năm 2015. Do vậy, bạn có thể chọn một số chậu cây bằng đất nung, kim loại… có hoa văn hoặc màu sắc của hai màu kể trên để tạo nét độc đáo cho căn phòng.

 

Màu xanh và màu vàng nâu Hy Lạp dự đoán sẽ thống trị thế giới nội thất trong năm 2015.

Màu xanh và vàng nâu Hy Lạp dự đoán sẽ thống trị thế giới nội thất trong năm 2015.

Một số ý tưởng sáng tạo thay thế cho chậu cây truyền thống: vỉ nướng bánh muffin, thùng gỗ đựng rượu, tách trà bằng sứ hoặc thủy tinh, chai nước ngọt, bóng đèn cũ, nút chai rượu bằng gỗ…

Với chai rượu cũ, bạn có thể tận dụng làm thành chậu cây lạ mắt như sau: cắt chai rượu thành 2 phần: cổ chai cùng 1/3 thân chai (phần A), và 2/3 thân chai còn lại (phần B). Lật úp phần cổ chai, đặt cây xanh vào và đổ đầy đất, đặt lên trên phần B. Bạn có thể cho nước hoặc sỏi nhỏ màu trắng hoặc đủ màu vào làm đầy khoảng 2/3 phần B để tạo hiệu ứng lạ mắt.

 

Sáng tạo với chai rượu cũ và những vật dụng tưởng chừng bỏ đi khác

Sáng tạo với chai rượu cũ và những vật dụng tưởng chừng bỏ đi khác

Ứng dụng trồng cây cảnh trong nhà của bạn

Linto Gardens: Do nhà thiết kế cây cảnh người Anh James Alexander-Sinclair sáng tạo, ứng dụng này như một cẩm nang nhỏ, hướng dẫn cách bạn chăm sóc và thu hoạch những loại cây, hoa quả, rau trồng trong nhà. Quan điểm của tác giả về từng loại thực vật và những đề tài khác liên quan đến việc trồng cây và ăn uống rau củ quả sao cho hợp lý được thể hiện dưới dạng tương tác, tạo hiệu quả cao và cảm giác thú vị cho người đọc.

Landscaper’s Companion: Dành cho những người có niềm đam mê cây cảnh và làm vườn. Với hình ảnh và thông tin chi tiết của hơn 26.000 loại cây (từ cây bụi, cây cổ thụ đến bonsai), và không cần kết nối Internet để sử dụng, Landscaper’s Companion rất hữu ích khi bạn đang muốn so sánh để chọn mua cây cảnh ở một nơi không hỗ trợ wifi hay 3G.

 

ứng dụng trồng cây trong nhà

Ứng dụng trồng cây cảnh trong nhà

 

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more