Là một thương hiệu toàn cầu, Reed Krakoff có trụ sở tại thành phố New York. Các bộ sưu tập lần đầu tiên ra mắt vào tháng 9/2010, bao gồm đầy đủ các dòng sản phẩm may mặc, túi xách, giày dép, và phụ kiện. Chú trọng vào chức năng, dễ sử dụng, đề cao tính tiện ích, pha trộn với các chi tiết thơ mộng, nữ tính, được làm từ các loại vải sang trọng nhất và chất liệu da thủ công, Reed Krakoff góp phần định nghĩa lại trang phục kiểu Mỹ. Ảnh hưởng bởi xu hướng đồ họa, hiểu biết về điêu khắc, được sinh ra với tầm nhìn độc đáo và phong cách hiện đại, Reed Krakoff cho ra đời các bộ sưu tập với cách tiếp cận mới. Ông cho biết: “Tôi hiếm khi phải tìm ra nguồn cảm hứng bởi vì nó luôn luôn tìm thấy tôi.” Ngoài công việc sáng tạo trong quần áo và phụ kiện đối với thương hiệu, Reed Krakoff còn đóng vai trò là Phó Chủ tịch Hội đồng các nhà thiết kế thời trang của Mỹ, 3 lần được vinh danh như là Nhà thiết kế phụ kiện của năm. Reed còn là một nhiếp ảnh gia có tác phẩm được xuất bản trong nhiều cuốn sách và tạp chí. Với vai trò là một nhà sưu tập và bảo trợ nghệ thuật, ông tham gia và phối hợp chặt chẽ với Bảo tàng Cooper-Hewitt và Bảo tàng Whitney để phục vụ cho hai ngôi trường Alma Mater của mình, Parsons The New School for Design.