Annalynne McCord sinh ra ở Atlanta, Georgia, con gái của một mục sư. Cô được giáo dục tại nhà và tốt nghiệp trung học ở tuổi 15, sau đó cô gia nhập công ty quản lý người mẫu Wilhelmina và xuất hiện trong quảng cáo của một số nhãn hàng như Estee Lauder và một thời gian ngắn  làm người mẫu cho Seventeen. Sự nghiệp diễn xuất của McCordd gắn liền với những vai phản diện bắt đầu vào năm 2007 với vai Eden Lord trong serie Nip/Tuck 2003 và Loren Wakefield trong American Heiress 2007. Năm 2008, cô xuất hiện trong serie nổi tiếng của đài CW 90210 trong vai Naomi Clark. Ban đầu, vai của cô chỉ là phụ, đến cuối mùa đầu tiên, cô đã chinh phục cả truyền thông và khán giả khi vai diễn của cô được yêu thích hàng đầu. Cô cũng được đề cử Teen Choice Award và nhận giải Hollywood Life Young Hollywood Superstar của giải thưởng Tomorrow năm 2009. Năm 2010, cô giành giải thưởng Breakthrough of the Year ở hạng mục Breakthrough Standout Performance. Năm 2011, cô được đề cử cho giải thưởng Do Something của VH1 hạng mục TV Star. Diễn xuất của cô trong vai một thiếu niên bị rối loạn và ảo tưởng trong Excision năm 2012 cũng được khen ngợi. Cho vai diễn này, cô giành giải nữ diễn viên xuất Sắc tại Tuần lễ phim quốc tế Malaga vào năm 2012. Ngoài diễn xuất, cô còn là một nhà hoạt động xã hội và từ thiện năng nổ. Cô là người ủng hộ mạnh mẽ cho dự án St Bernard, một tổ chức hỗ trợ tái xây dựng lại thành phố sau cơn bão Katrina. Cô còn là đại sứ thiện chí cho Quỹ Somaly chống lại nạn buôn người và bạo lực tình dục đối với phụ nữ. Năm 2009, McCord tham gia giảng dạy sinh viên tại trường trung học Woodland nằm trong cuộc đua khai mạc cho chương trình Woman Worldwide, một tổ chức hỗ trợ cho Somaly Mam và CAMFED, 2 tổ chức quốc tế chống lại việc khai thác trẻ em và phụ nữ trên toàn thế giới và đem đến cho họ cơ hội về giáo dục. Năm 2014, McCord tiết lộ cô bị tấn công tình dục vào năm 18 tuổi từ một người bạn nam, chính từ đó mà cảnh cô bị cưỡng bức trong 90210 rất thật và làm cô cảm thấy suy sụp. Vào tháng Năm, 2015, trong bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc trong sự hỗ trợ với UNWFPA, McCord công bố sự gắn kết của mình với NFL hỗ trợ chống tấn côn và làm dụng tình dục, chiến dịch No More Campaign. Sự nghiệp thành công cùng sự tích cực hoạt động như một diễn giả giúp McCord đã, đang và sẽ tiếp tục thu hút khán giả tại các trường cao đẳng, sự kiện và giúp nâng cao nhận thức về nạn bạo lực, lạm dụng tình dục và chế độ nô lệ tinh thần. Twitter: iamannalynnemcc