Châu Nhuận Phát hay Donald Chow Yun-Fat là diễn viên nổi tiếng người Hong Kong sinh ngày 18/05/1955, ông thường đóng trong những bộ phim hành động, kịch tính. Ông đã dành được 3 giải Nam diễn viên xuất xắc nhất tại Hong Kong Film Awards và 2 giải “Diễn viên xuất xắc nhất” tại giải Golden Horse Awards. Năm 1973, sau khi tham gia hãng TVB ông đã tham gia một số bộ phim và bắt đầu nổi tiếng nhờ ngoại hình cao to và khả năng diễn xuất tốt. Bộ phim “Bến Thượng Hải” đã giúp ông trở thành ngôi sao tại Hong Kong, bộ phim cũng là một trong những bộ phim truyền hình ăn khách nhất của đài TVB. Bước chân qua con đường điện ảnh, vai diễn của Châu Nhuận Phát trong bộ phim “Anh Hùng Bản Sắcnăm 1986 khiến ông trở thành ngôi sao điện ảnh tại Hong Kong. Ngoài ra bộ phim còn đạt thành công trong doanh thu và nghệ thuật, bộ phim được bầu chọn là một trong những bộ phim Trung Quốc hay nhất mọi thời đại. Năm 1989, Châu Nhuận Phát vào vai thần bài trong bộ phim “Thần Bài”, bộ phim mở ra thể loại mới cho điện ảnh Hong Kong thời bấy giờ, riêng ông nhận được đánh giá là diễn viên lớn nhất trong nền điện ảnh nhờ vào diễn xuất trong phim. Những năm 1990 ông thử sức mình với nền điện ảnh Hollywood với mong muốn trở thành ngôi sao người Châu Á nổi tiếng trên toàn thế giới. Sau bộ phim cuối cùng năm 1995 ông dành hai năm chỉ để học tiếng Anh và chuyển đến Mỹ. Tuy nhiên những bộ phim mới của ông không thành công lắm về mặt doanh thu. Năm 2000 ông tham gia bộ phim “Ngoạ Hổ Tàng Long”, bộ phim dành được giải Oscar cho hạng mục “Phim nước ngoài hay nhất”. Châu Nhuận Phát đóng cùng Củng Lợi trong bộ phim “Hoàng Kim Giáp” năm 2006, ông nhận được giải “Diễn viên xuất xắc nhất” lần thứ 13 của mình. Năm 2007, ông tham gia bộ phim “Pirates of the Caribbean: At World's End”. Năm 2008, Châu Nhuận Phát phát hành bộ sưu tập ảnh đầu tiên của mình tại Hong Kong trong đó bao gồm hình ảnh được chụp trong các bộ phim của ông. Tiền thu được đã ông đã dành tặng cho các nạn nhân động đất Tứ Xuyên.    
Thế giới văn hóa
Oscar 2017 - Ngựa ô dần lộ diện
[Tạp chí ELLE – 12/2016] Mỗi độ tháng Hai - thời điểm “nhàn rỗi” của các rạp chiếu ở Bắc Mỹ, người ta dồn sự tập trung vào tấm thảm đỏ trước nhà...
SP