Xuất xứ: Pháp

Fanpage:https://www.facebook.com/christianlacroix

Christian Lacroix có tên đầy đủ là Christian Marie Marc Lacroix và ông là một trong những nhà thiết kế haute couture hàng đầu trong làng thời trang thế giới. Ông đã bắt đầu thiết kế những bộ trang phục thời trang từ khi còn trẻ. Năm 1969, Lacroix tốt nghiệp trung học và chuyển đến Montpelier để học Lịch sử Nghệ thuật tại trường đại học Montpelier. Năm 1987, Christian cho ra mắt thương hiệu haute couture riêng và dòng sản phẩm ready-to-wear vào năm tiếp theo. Năm 1989, Lacroix cho ra mắt các dòng phụ kiện đi kèm như túi xách, giầy, kính, khăn và cà vạt. Cũng trong năm này, ông mở các tiệm thời trang của mình tại một số thành phố lớn như Paris, London, Geneva và Japan. Vogue đã từng gọi ông là NTK được nhắc đến nhiều nhất Paris vào thời điểm đó. Với phong cách thiết kế đa dạng, độc đáo, các mẫu thiết kế của ông đều được đón nhận và giới chuyên môn đánh giá cao. Từ khi thành lập cho đến khi thương hiệu của ông được mua lại bởi Tập đoàn thời trang Falic vào năm 2005, ông đã chịu lỗ lên tới hơn 200 triệu bảng. Năm 2009, Falic giảm thiểu ngân sách và sa thải tất cả, chỉ còn lại 12 nhân viên. Lacroix A/W Haute Couture năm 2009 được hỗ trợ tài chính bí mật từ Lacroix và ông trả cho mỗi người mẫu của mình 50 bảng. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của NTK tài năng này. Ông nói "Tôi không muốn khóc, tôi muốn tiếp tục, có thể bằng một cách khác, bằng một xưởng may nhỏ hơn. Còn hiện tại tất cả những gì tôi quan tâm là những người giúp đỡ tôi thực hiện BST Haute Couture cuối cùng này." Có thể nói, Christian Lacroix là một NTK hiếm hoi đam mê miệt mài thiết kế với một tình yêu vô tư. BST Haute Couture năm đó đã tốn 10 triệu bảng mà không mang lại một chút lợi nhuận nào cho Lacroix và chính thức đóng cửa thương hiệu vào năm 2009. Năm 2011, ông bắt đầu hợp tác với thương hiệu Desigual tại trụ sở thành phố Barcelona.    
Điểm tin & Sự kiện
Christian Lacroix giới thiệu bộ sưu tập dành riêng cho Schiaparelli
Christian Lacroix giới thiệu bộ sưu tập cao cấp gồm 18 mẫu dành riêng cho nhà thiết kế huyền thoại Elsa Schiaparelli.
linhhua