Xuất xứ: Mỹ

Fanpage:https://www.facebook.com/devwindsor

Chiều cao: 1.80m Số đo: 83-60-89 Người mẫu Devon Windsor lớn lên tại Missouri, được nhiếp ảnh gia thời trang Suzy Gorman phát hiện khi mới 14 tuổi và cũng là người khuyến khích cô vào công ty người mẫu West Model và Talent Manager. Sau đó cô ký hợp đồng với công ty Vision Model Management, được gửi đến Los Angeles để thử vai và chụp ảnh cho nhãn hàng Roxy. 2013, màn trình diễn thời trang lớn trong sự nghiệp người mẫu của cô chính là trình diễn cho Prada. Trong quá trình thử đồ, tóc Devon được nhuộm màu bạch kim để phù hợp với chương trình. Cô người mẫu cảm thấy rất thích và quyết định giữ màu tóc này. Đồng thời trong năm này, Devon bắt đầu trình diễn cho Victoria’s Secret Fashion Show và quảng cáo cho Love Moschino. 2014, xuất hiện trên sàn diễn của Victoria’s Secret Fashion Show một lần nữa, còn được chọn để đeo đôi cánh thiên thần trong show diễn. Ngoài ra cô còn quảng cáo cho Jean Paul Gaultier và Max Mara. 2015, Cô đóng quảng cáo cho Balmain bên cạnh với người mẫu Cindy Bruna. Trong suốt quãng thời gian sự nghiệp của mình, cô đã trình diễn cho một số lớn cái nhà thiết kế bao gồm: Acne, Alexander McQueen, Alexandre Vauthier, Anna Sui, Antonio Berardi, Blumarine, Calvin Klein, Carolina Herrera, Celine, Chanel, Dsquared2, Emillio Pucci, Fendi, Giorgio Armani, H&M, Dior, Jason Wu, Jean Paul Gaultier, Kenzo, Max Mara, Michael Kors, Moschino, Prada, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo, Tom Ford, Topshop, Vera Wang, Victoria’s Secret…