Chiều cao: 1.78m Số đo: 86-64-89 Người mẫu Emily DiDonato có dòng máu lai Ý và Mỹ. Từ nhỏ được một người bạn thân của gia đình ủng hộ, khuyến khích cô đến với sự nghiệp người mẫu nên đã mạnh dạn ký hơp đồng với công ty Request Model Management vào năm 2008. Công việc đầu tiên của cô là làm người mẫu cho hãng thời trang Guess vào đầu năm 2009 và tham gia chiến dịch quảng cáo của Ralph Lauren. Năm 2009, Emily ký hợp đồng với Maybelline New York, đó là một sự thành công lớn của cô khi chỉ mới tốt nghiệp phổ thông cùng với kinh nghiệm người mẫu ít ỏi. Và đây chính là công việc giúp mọi người biết đến Emily nhiều hơn, khi quảng cáo truyền hình đầu tiên của cô cho dòng sản phẩm “Color Sensational Lip Color” bên cạnh các người mẫu như Christy Turlington, Jessica White, Julia Stegner được ra mắt và trình chiếu quảng cáo khắp mọi nơi. Ngoài ra, trong năm này Emily cũng bắt đầu gia nhập dàn thiên thần của Victoria’s Secret, cũng như xuất hiện trên lần đầu tiên trên trang bìa tạp chí The Block. Năm 2010, cô người mẫu có dòng máu lai đã trở thành gương mặt đại diện quảng cáo cho dòng nước hoa Accqua Di Gioia của Giorgio Armani. Năm 2013, Emily đóng quảng cáo trong chiến dịch quảng cáo của Oysho. Hiện nay, cô ký hợp đồng với các công ty quản lý người mẫu như IMG (ở Paris, London, Úc) và Mega Model Agency. Emily DiDonato cũng đã có nhiều hình ảnh của mình trên cái tờ bìa tạp chí như Vogue, V, Elle, Vamp.. Ghé sang trang Instagram của cô để cập nhật hình ảnh mới nhất @EmilyDiDonato