Chiều cao: 1.84m Số đo: 79-59-89 Frida Gustavsson là người mẫu đến từ Stockholm, Thụy Điển, cô từng tốt nghiệp học viện St Martins Gymnasium in Sundbyberg. Bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 15 tuổi, Frida Gustavsson quyết định chuyển đến Nhật Bản để theo đuổi con đường làm người mẫu của mình và trở thành một trong những gương mặt người mẫu mới đầy tiềm năng. Năm 2010 được xem là một năm đầy thành công của Frida, khi cô được trình diễn tại các show Haute Couture của Valentino, Armani Privé, Elie Saab, Christian Dior và Chanel. Tại thời điểm đó, Frida Gustavsson là một trong 4 cái tên được các nhà thiết kế yêu cầu nhiều nhất sau Kasia Struss, Liu Wen và Constance Jablonski. Kể từ năm 2008 cho đến nay, Frida Gustavsson đã trình diễn tại 60 show diễn trong các tuần lễ thời trang khác nhau cho Louis Vuitton, Chanel, Lanvin, Carolina Herrera, Fedi, Christian Dior, Anna Sui, Oscar de la Renta, Michael Kors, Jean Paul Gaultier và vô số thương hiệu đẳng cấp khác. Năm 2012, cô còn là một trong những "thiên thần" trình diễn trong Victoria's Secret Fashion Show. Năm 2013, Frida là vedette mở màn cho show diễn Valentino Haute Couture Fall 2013 ở Paris. Cũng trong năm này, cô được chọn làm gương mặt đại diện cho Maybelline và liên tục xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá của thương hiệu này. Ngoài ra, Marc Jacob còn chọn cô làm gương mặt đại diện cho dòng nước hoa Daisy kinh điển. Những tạp chí mà Frida Gustavsson từng xuất hiện bao gồm ELLE, W, Numéro, Vogue, L'Officiel... Vào năm 2011, cô giành giải Người mẫu của năm cho tạp chí ELLE Thụy Điển trao tặng. Frida Gustavsson kết hôn cùng vị hôn phu là nhiếp ảnh gia Hjalmar Rechlin vào năm 2015. Cô mong muốn trở thành một stylist và phát triển sự nghiệp sang lĩnh vực thiết kế.