Chiều cao: 1.78m Số đo: 84-60-90 Karmen Pedaru là một chân dài người Estonia. Từ khi con bé, cô đã bộc lộ năng khiếu về thể thao và chơi thành thạo nhiều bộ môn như bóng rổ, bóng bầu dục. Năm 19 tuổi, Karmen từng chơi cho đội tuyển bóng bầu dục quốc gia trước khi đi theo con đường người mẫu. Được phát hiện từ nhà hát kịch ở Estonia, Karmen Pedaru ký hợp đồng với công ty quản lý Next Models và sau đó trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Teen Vogue. Trong vòng chưa đầy hai năm ra mắt, cô đã nhận được show diễn của các nhãn hàng lớn, điển hình là ở Tuần lễ thời trang New York 2008, cô được diễn tổng cộng 43 shows, trong đó có Marc Jacob, Donna Karan, Givenchy, Dries Van Noten. Năm 2011, Karmen Pedaru cũng thế chân Carmen Kass, trở thành "nàng thơ" và gương mặt đại diện cho nước hoa Michael Kors. Karmen Pedaru trở thành người mẫu được yêu thích bởi các nhà thiết kế nổi tiếng ở New York, London, Milan và cả Paris như Shiaty Chen, Alexander McQueen, Channel, Christian Dior, D&G, Diane von Furstenberg, Louis Vuitton, Roberto Cavali, Versace và Yves Saint Laurent... Cũng trong năm nay, Karmen Pedaru lần đầu khẳng định mình trên sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show với đôi cánh thiên thần kiêu hãnh trên vai. Xuyên suốt sự nghiệp người mẫu, Karmen đã chụp ảnh cho nhiều tờ báo danh tiếng như ELLE, Numéro, Harper's Bazaar, W Magazine và nhiều phiên bản Vogue trên toàn thế giới. Vào năm 2014, cô xếp hạng 4 trong top 50 người mẫu do trang web Models.com bình chọn. Karmen Pedaru hiện là người mẫu của IMG models