Chiều cao: 1.78m Số đo: 86.5-61-86.5 Bước vào nghề người mẫu khi đã 20 tuổi, Kirsten McMenamy từng có một thời gian bị các công ty người mẫu từ chối làm việc vì thân hình quá gầy. Tuy nhiên, cơ hội đã xuất hiện khi khả năng diễn xuất "như diễn viên" của cô được nhiếp ảnh gia Peter Lindbergh phát hiện. Sự nghiệp người mẫu của cô tỏa sáng nhất khoảng khoảng 1985-1998, khi mà cô liên tục làm việc với những thương hiệu thời trang hàng đầu như Versace, Valentino, Lanvin, Moschino... Những năm đầu bước vào làng người mẫu, Kristen McMenamy đã gặp 2 người đàn ông làm thay đổi sự nghiệp của cô đó là nhiếp ảnh gia Peter Lindbergh và Karl Lagerfeld - người đã xem cô là nàng thơ cho những thiết kế sau này của mình. Chiến dịch quảng cáo đầu tiên mà cô tham gia là BST Haute Couture Xuân/Hè 1985. Năm 1998, dù đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Kirsten McMenamy quyết định rời xa sàn catwalk để tập trung chăm sóc cho gia đình. Năm 2004, cô trở lại làng mẫu một cách ấn tượng, liên tục tham gia nhiều show diễn và chiến dịch quảng cáo của các nhãn hiệu thời trang danh tiếng như Balenciaga, Givenchy, Prada...Kirsten vẫn tự tin và chuyên nghiệp và đầy quyền lực xứng là một biểu tượng hàng đầu của nghề người mẫu. Suốt 28 năm trong sự nghiệp, Kristen được biết đến với hình tượng lập dị và mạnh mẽ. Ngoài ra, cô cũng từng 10 lần xuất hiện trên trang bìa Vogue Ý. Chưa kể, dù bước qua tuổi tứ tuần nhưng Kristen vẫn được các nhãn hàng mời tham gia trình diễn. Cô có một con gái riêng và hai con trai với nhiếp ảnh gia Miles Aldridge (ly dị năm 2013).