Lan Phương, tên thật Nguyễn Lan Phương là một nữ diễn viên điện ảnh, diễn viên hài, diễn viên kịch, nghệ sĩ múa và người dẫn chương trình.  Lan Phương quê tại Thanh Trì, Hà Nội. Lúc 10 tuổi, cô theo gia đình vào Vũng Tàu. Đến năm 18 tuổi, Lan Phương chuyển lên Sài Gòn để đi học, mang theo vốn liếng gần mười năm đi múa ở Nhà Thiếu nhi Vũng Tàu. Cô tốt nghiệp Khoa kinh tế đối ngoại của trường Đại học Ngoại Thương và trường Cao Đẳng Sân Khấu Điện Ảnh. Sau khi hoàn tất quá trình học tập, cô đã từng tham gia trợ giảng bộ môn múa.  Cô xuất thân là diễn viên múa. Năm 2004, cô bén duyên với phim truyền hình qua bộ phim Cô gái xấu xí. Được sự ủng hộ và mọi người biết đến nhiều sau bộ phim do cách hóa trang, chịu làm xấu bản thân để thể hiện tròn vai diễn. Bên cạnh đó, Lan Phương cũng là diễn viên Nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh với các vở diễn: Trăng trong mây, Cuộc phiêu lưu của những bức thư tình... Lan Phương đạt khá nhiều giải thưởng như Diễn viên xuất sắc cuộc thi Biểu diễn tài năng nghệ thuật múa toàn quốc, Giải nhất múa đơn Liên hoan Giai điệu quê hương 2005, Đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc - HTV Award 2007, Huy chương vàng Hội diễn sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2009, Đề cử danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc ở giải thưởng Cánh diều vàng 2011, Huy chương vàng Hội diễn sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2012... Năm 2013, cô tham gia cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ và đoạt giải 3. Hiện nay, Lan Phương hoạt động nghệ thuật trong khá nhiều lĩnh vực khác nhau, tại Việt Nam và nước ngoài.
Điểm tin & Sự kiện
What’s hot on ELLE Network? (16/12 – 22/12)
Ngô Thanh Vân dự ZERO Awards của UNICEF, đạo diễn Trần Anh Hùng về giảng dạy tại Việt Nam, diễn viên Lan Phương xuất hiện trong hài Tết với Công Lý...
SP