Lý An hay Ang Lee là đạo diễn nổi tiếng người Đài Loan, một trong những nhà làm phim đương đại tài năng của thế giới. Trong sự nghiệp của mình ông đạt nhiều giải thưởng lớn trong đó có 3 lần đoạt giải Oscar. Ban đầu ông định đi theo con đường diễn viên nhưng do rào cản về ngôn ngữ nên ông chuyển qua học về nghề đạo diễn tại trường đại học Illinois. Tại đây ông gặp người vợ tương lai của mình Jane Lin, cũng là một sinh viên người Đài Loan. Ông có bằng cử nhân về đạo diễn sân khấu của Đại học Illinois và bằng thạc sĩ về sản xuất phim của Đại học New York. Trong thời gian học ông đã hoàn thành bộ phim ngắn “Shades of The Lake” năm 1982, bộ phim đã đoạt giải Best Drama cho phim ngắn tại Đài Loan. Một trong những bộ phim đầu tiên “Pushing Hands” năm 1992 của ông thành công cả về số lượng vé bán ra lẫn những đánh giá tích cực của giới phê bình. Bộ phim nhận được 8 giải tại Golden Horse Film Festival và Taiwan's premier film festival. Năm 1994 ông thực hiện bộ phim “Eat Drink Man Woman”, bộ phim đoạt doanh thu phòng vé, nhận được nhiều giải thưởng tại Đài Loan và quốc tế, trong đó có đề cử Oscar và Golden Globe. Năm 1995, Lý An trình làng Hollywood bộ phim Sense and Sensibility. Tác phẩm này lập tức gây tiếng vang lớn, nhận được 7 đề cử Oscar, dành một Quả Cầu vàng và chiến thắng Gấu Vàng của Liên hoan phim Berlin cho “Phim hay nhất”. Năm 2001 Bộ phim “Crouching Tiger, Hidden Dragon” thành công lớn trên toàn thế giới, đạt doanh thu cao nhất tại Anh và Mỹ. Bộ phim đoạt 4 tượng vàng Oscar trong số 10 hạng mục được đề cử. Ông nhận giải Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất của Hiệp Hội Đạo Diễn Hoa Kỳ đầu năm 2001. Ông đang hướng tới môi trường Hollywood nhiều hơn khi thực hiện nhiều bộ phim tại đây như “Hulk” năm 2003. Năm 2005, bộ phim Brokeback Mountain nói về tình yêu đồng tính của 2 chàng cao bồi của đạo diễn Lý An đã vượt qua 18 bộ phim khác để giành giải Sư tử vàng cho Phim hay nhất tại LHP quốc tế Venice lần thứ 62. Đây không phải là lần đầu tiên Lý An làm phim về đề tài tình yêu đồng tính. Cách đây hơn 10 năm, bộ phim Hỷ Yến của ông cũng kể về tình yêu giữa hai chàng trai, một người Mỹ, một người Đài Loan đã đoạt được giải Gấu vàng- Phim hay nhất tại LHP Berlin năm 1993. Năm 2013, phim Life Of Pi của Lý An được 11 đề cử Oscar và đã đoạt 4 giải, gồm Đạo diễn xuất sắc nhất, Quay phim đẹp nhất, Nhạc nền độc đáo nhất và Hiệu quả hình ảnh xuất sắc nhất.    
Thế giới văn hóa
Oscar 2017 - Ngựa ô dần lộ diện
[Tạp chí ELLE – 12/2016] Mỗi độ tháng Hai - thời điểm “nhàn rỗi” của các rạp chiếu ở Bắc Mỹ, người ta dồn sự tập trung vào tấm thảm đỏ trước nhà...
SP