Xuất xứ: Anh Quốc

Fanpage:https://www.facebook.com/RankinPhotographyLtd

John Rankin Waddell được biết nhiều hơn dưới tên Rankin là nhiếp ảnh gia người Anh, chuyên chụp thời trang, chân dung và khỏa thân nghệ thuật. Ranking sinh ra ở Glasgow vào năm 1966. Khi tham gia vào một lớp học kế toán, ông nhận ra rằng đây không phải là tương lai của mình. Ông bỏ lớp để theo học nhiếp ảnh tại trường Cao đẳng Công đồng London. Trong thời gian này, ông gặp Jefferson Hack, một sự kiện bước ngoặt trong cuộc đời nghệ thuật của Raking vì cả hai sau đó cùng gầy dựng tạp chí Dazed & Confused nổi tiếng . Số báo ra hàng tháng này nhanh chóng trở thành một tài liệu tham khảo đồng thời là nơi phát hiện ra những nghệ sĩ trẻ tài năng cũng như công việc của họ trong lĩnh vực thời trang, thiết kế, nhiếp ảnh và văn học. Nhờ danh tiếng từ Dazed & Confused, Rankin sau đó bắt đầu chụp hình cho những chiến dịch quảng cáo lớn. Hình ảnh của ông được sử dụng bởi nhiều thương hiệu nổi tiếng quốc tế như Boss, Nokia, Nike và Swatch cũng như hình ảnh trang bìa cho những tạp chí hàng đầu như Elle, Harper Bazzard, Esquire, Vouge Đức, Rolling Stone, GQ, Citizen K... Năm 2007, Rakin thực hiện một loạt những bức ảnh cho chiến dịch chống bạo hành gia đình với tên gọi “What’s it going to take” tổ chức bởi Hiệp hội Viện trợ phụ nữ, London.  Chiến dịch với hình ảnh của chín ngôi sao nữ tái hiện những tổn thương mà nạn nhân của bạo lực gia đình phải gánh chịu hàng ngày. Bộ ảnh gây rất nhiều sự chú ý của truyền thông và được in trên The Daily Mail, This Morning, Marie Claire. Chiến dịch cuối cùng giành giải thưởng tại Creative Circle Awards 2008 và Aerial Awards. Cùng thời gian này, Raking cũng được liên hệ để tham gia vào các chiến dịch nâng cao nhận nhức và phòng chống AIDS. Chụp chân dung vẫn là một phần quan trọng trong sự nghiệp của Rankin. Những nhân vật ông từng chụp có thể kể đến như Nữ hoàng Elizabeth II, Kylie Minogue, Madona, Heidi Klum, Naomi Campbell, Leonardo DiCaprio, Kate Moss, Cate Blanchett, Bjork, David Bowie, Juliette Binoche (cho Playboy), Tony Blair (cho Financial Times)... Rankin luôn có một cách tiếp cận nghệ thuật dí dỏm, tự nhiên, vui vẻ và thường mang tính cách mạng cho cơ thể con người nói chung. Hình ảnh phản ánh tình yêu của ông có lúc còn mang tính lập dị, táo bạo, cải tiến kỹ thuật và tất cả mọi thứ đã thách thức quy ước văn hóa và thẩm mỹ. Năm 2000, Rankin cho ra mắt Rank, một tạp chí ảnh hàng quý phản ánh tình yêu nghệ thuật cũng như những thử nghiệm mới của người nghệ sĩ. Năm 2001, Rankin đồng sáng tạo ra AnOther Magazine, năm 2005, phiên bản dành cho nam giới tên gọi AnOther Man cũng được xuất bản, ông được bổ nhiệm là tổng biên tập và vẫn theo đuổi ý định ban đầu của Rankin là tạo ra thẩm mỹ mang tính sáng tạo, hiện đại, đậm đà, sắc sảo và táo bạo. Năm 2009, Rankin Live, cuộc triển lãm tương tác được ra mắt. Concept di chuyển qua nhiều thành phố, ghi lại những nhịp điệu năng động, sự phát triển và nhiều khía cạnh khác bằng cách chụp lại hàng ngàn những bức chân dung trên đường đi của cuộc triển lãm. Liverpool, Manchester, New York, Mexico và Barcelona là những nơi tổ chức triển lãm chính thức. Ghé thăm Website của Rankin Ghé thăm Twitter của Rankin  
Sao & ​Showbiz
Kacy Hill - nữ ca sĩ của nền nhạc pop tương lai
"Âm nhạc khiến tôi hiểu bản thân hơn. Bạn buộc phải cực kỳ thành thật khi sáng tác" - Kacy Hill.
ELLE Team