Chiều cao: 1.81m Số đo: 79-61-86.5 Chiến thắng cuộc thi người mẫu Model School tại Phần Lan năm 2006, Suvi Koponen chính thức bước vào làng thời trang thế giới bằng show của Neil Barrett tại New York. Ngay sau đó, cô tiếp tục tham gia trình diễn cho thương hiệu Prada và Miu Miu với tư cách người mẫu độc quyền. Hình ảnh của Subi xuất hiện liên tục trên các ấn phẩm tại Phần Lan và vào năm 2006, cô được làng thời trang thế giới chú ý. Năm 2007, Suvi Koponen trở thành gương mặt quảng bá cho chiến dịch mùa Thu của Balenciaga và thay thế Natalia Vodianova làm người mẫu dại diện cho bộ sưu tập mới của Calvin Klein. Trong năm đó, Suvi nhận được lời mời trình diễn và quảng cáo liên tục từ các thương hiệu lớn như Marni, Jill Stuart, Blumarine, Mulberry... Kênh MTV3 từng phát sóng một bộ phim tài liệu về Suvi và đề cập đến vấn đề cân nặng của cô. Siêu mẫu chia sẻ rằng: "Cô không quan trọng về cân nặng của mình, cô ăn những gì mình thích và cảm thấy vui vẻ về điều đó. Mọi người thường nghĩ người mẫu chúng tôi đều bị biếng ăn, nhưng thực chất chúng tôi được sinh ra với thân hình ốm tự nhiên, và tôi rất khó chịu khi họ nhận xét về chúng tôi như vậy". Với những hoạt động thành công và liên tục, Suvi được trang web Models.com đánh giá là nằm trong top 10 người mẫu của mùa. Ngoài ra, cô cũng được tạp chí Vogue Pháp gọi là "siêu mẫu". Trong tuần lễ thời trang Thu-Đông năm 2012, Suvi Koponen đã trình diễn 22 show của nhiều nhãn hàng lớn như: Gucci, Jil Sander, Versace, Celine, Christian Dior, Valentino.