Váy cưới và trang sức của cháu gái Tổng thống Joe Biden tất cả đều “Made in USA”

Đăng ngày:

Lễ đường ở Nhà Trắng, váy cưới lấy cảm hứng từ công chúa Hoàng gia và ngày trọng đại được đánh dấu trên mọi trang báo nước Mỹ, đó là đặc quyền của một cô dâu trong gia đình tổng thống.

Vào lúc 11:00 sáng ngày 19/11 trên bãi cỏ South Lawn của Nhà Trắng, Naomi Biden – cháu gái lớn của Tổng thống Joe Biden, đã trao lời hẹn ước cùng Peter Neal. Khoảng 250 khách mời của hôn lễ bao gồm nhiều cái tên trọng vọng trong giới chính trị. 

“Chúng tôi đã theo dõi hành trình trưởng thành của ​​Naomi và thật xúc động khi trước mắt đây là một trong những khoảnh khắc rực rỡ nhất cuộc đời con bé. Chào mừng Peter đến với gia đình. Chúc phúc cho cả hai có những ngày tràn ngập tiếng cười và một tình yêu sâu đậm hơn theo năm tháng.” – Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân cho biết.

váy cưới Ralph Lauren của cháu nội tổng thống Joe Biden

(Ảnh: Corbin Gurkin)

đám cưới của cháu gái tổng thống Joe Biden

(Ảnh: Corbin Gurkin)

hôn lễ của cháu gái tổng thống Joe Biden

(Ảnh: Corbin Gurkin)

Naomi là con gái của Hunter Biden, con trai út của tổng thống và vợ cũ của ông, Kathleen Buhle. Cha mẹ của cô dâu gặp nhau khi đang làm việc cho Quân đoàn Tình nguyện Jesuit ở Portland, Oregon. Naomi được đặt theo tên con gái đầu lòng của tổng thống, người đã không may qua đời vào năm 1972 khi mới tròn một tuổi bởi tai nạn giao thông. Theo một số nguồn tin, Naomi đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp chính trị của ông nội. Cô là người đã triệu tập các thành viên trong gia đình cùng thuyết phục ông Biden tranh cử Tổng thống vào năm 2019. 

gia đình tổng thống Joe Biden trong hôn lễ

(Ảnh: Adam Schultz)

Naomi Biden trong đám cưới

(Ảnh: Corbin Gurkin)

tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân trong hôn lễ của cháu gái

(Ảnh: Corbin Gurkin)

Chú rể Peter Neal là cộng tác viên tại Trung tâm Luật An ninh Quốc gia Georgetown và cũng hoạt động tích cực trên chính trường. Anh tốt nghiệp ngành truyền thông chính trị ở Đại học George Washington và từng là thực tập sinh tại Nhà Trắng dưới thời chính quyền của Tổng thống Obama. Ngoài ra, Peter còn tham gia vào chiến dịch tranh cử của Hilary Clinton.

Cháu nội ông Joe Biden bước xuống lễ đường với chiếc váy ren lấy cảm hứng từ Grace Kelly. Thiết kế của Ralph Lauren mang vẻ đẹp vượt thời gian với những cánh hoa organza phủ trên vạt áo và hội tụ thành các tầng váy. Cùng với Valentino, Ralph Lauren cũng là thương hiệu thời trang được nhiều cô dâu nổi tiếng trao gửi niềm tin, dù nhà mốt này chưa bao giờ cho ra mắt một BST váy cưới đúng nghĩa. Danh sách các nàng dâu của Ralph Lauren không thể thiếu Lily Collins, Jennifer Lopez và Priyanka Chopra. Thương hiệu cũng đồng hành cùng Naomi trong nhiều sự kiện quan trọng khác như Lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden. 

váy cưới Ralph Lauren của cháu gái tổng thống Joe Biden

(Ảnh: John Dolan)

Trang hoàng cho cặp đôi nước Mỹ là nhà hoàn kim di sản Tiffany & Co. Hoa tai ngọc trai mang tên Tiffany Victoria đầy sang quý thắp sáng vẻ đẹp cổ điển của cô dâu. Nhẫn cưới đính kim cương với thiết kế Eternity tiếp tục thay Tiffany & Co. nối tiếp truyền thống bảo chứng cho tình yêu vĩnh cửu. Thay thế cho hoa cài áo thông thường, bông hoa cúc Schlumberger® Single Daisy được cài trên ngực trái chú rể Peter Neal với thật nhiều vinh quang cho thành viên mới của gia đình Joe Biden. Bên cạnh đó, toàn bộ dàn phù dâu cũng tỏa sáng cùng BST Tiffany T1 nổi tiếng của thương hiệu New York.

trang sức cưới của naomi biden

Trang sức cô dâu bao gồm hoa tai ngọc trai Tiffany Victoria và nhẫn Tiffany® Diamond Wedding Band.

lễ cưới của cháu gái tổng thống Joe Biden

(Ảnh: Corbin Gurkin)

trang sức cưới của cháu rể tổng thống joe biden

Trang sức chú rể bao gồm ghim cài áo Tiffany & Co. Schlumberger® Single Daisy và nhẫn Tiffany Essential Band Double Milgrain.

Trang sức phù dâu phần lớn nằm trong BST Tiffany T1 (bên phải).

Đây là đám cưới thứ 19 được tổ chức ở Nhà Trắng trong vòng 200 năm qua. Trước đó, tòa nhà quyền lực nhất nước Mỹ là nơi chứng kiến hôn lễ của con gái Tổng thống Nixon, con gái Tổng thống Bush hay gần nhất là nhiếp ảnh gia riêng của Tổng thống Obama. Truyền thống này được bắt đầu vào năm 1812 bởi Lucy Payne Washington – cháu dâu của cựu Tổng thống George Washington. 

nhà trắng là nơi tổ chức lễ cưới

(Ảnh: Corbin Gurkin)

Naomi Biden và chồng trong đám cưới

(Ảnh: Corbin Gurkin)

váy cưới Ralph Lauren trong đám cưới ở nhà trắng

(Ảnh: Corbin Gurkin)

Nhóm thực hiện

Bài: Diệu Thanh
Ảnh: Corbin Gurkin
Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more