Soobin Hoàng Sơn – Chạm đến nấc thang mới

Đăng ngày:

Dù bước chân vào thế giới giải trí Việt chưa phải là thời gian dài, nhưng chàng trai vàng của V-pop Soobin Hoàng Sơn đã tạo được tiếng vang khi liên tục cống hiến những bản hit chất lượng đạt đến trăm triệu view.

Chàng trai trẻ của đất Hà thành luôn làm việc cần mẫn, bằng tài năng của mình đã từ một nghệ sĩ underground vươn lên trở thành ngôi sao thực thụ. Không tự ru ngủ mình trong hào quang, Soobin luôn trăn trở tìm kiếm bản ngã và hướng đi đích thực của đời mình. Suốt một năm vắng bóng trong showbiz, chàng “hoàng tử ballad” đã âm thầm làm việc không ngơi nghỉ để chuẩn bị cho màn “comeback” sắp tới với những sản phẩm chỉn chu nhất, ấn tượng nhất. Và đó cũng là để đánh dấu một chặng đường mới, với một Soonbin Hoàng Sơn nay đã trưởng thành và tròn vẹn hơn.

Đã một năm rồi Soobin Hoàng Sơn không ra mắt sản phẩm nào, do đi tìm ý tưởng hay bạn đang ấp ủ những dự án mới?

Trong khoảng một năm trở lại đây, Soobin đã dành tất cả thời gian để nghiên cứu, sản xuất và chuẩn bị rất nhiều cho dự án comeback lần này. Nếu nói về ý tưởng, tôi tự tin mình có rất nhiều, nhưng để biến ý tưởng đó thành một sản phẩm chỉn chu, xuất sắc, tôi cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị, cho dù mất một hay hai năm tôi vẫn sẵn sàng. Tôi và ê-kíp đang làm việc hết công suất để chuẩn bị cho sự trở lại bằng một EP (Extended Play – đĩa mở rộng).

Soobin Hoàng Sơn gương mặt trang bìa

Soobin có thể chia sẻ với độc giả ELLE về EP này và quá trình chuẩn bị không? Có điều gì đặc biệt trong lần comeback này?

Điều khiến tôi suy nghĩ nhất chính là phần chọn lựa bài hát. Có rất nhiều bản demo đã được viết ra, có những bài hát tôi đã làm và chuẩn bị từ năm ngoái, cũng có những ca khúc tôi viết chỉ trong vài giờ. Điều khó khăn nhất là phải chọn lọc sao cho phù hợp với lần trở lại này. Âm nhạc mang tính thời điểm, tính cảm xúc, tính cá nhân và được ảnh hưởng bởi nhiều thứ khác nhau. Có đến 2 trong 3 ca khúc của EP lần này do tôi chắp bút. Ngay lúc này, cả EP đều mang dấu ấn cá nhân cực kỳ rõ nét, tôi nghĩ vậy. Sẽ là một Soobin Hoàng Sơn phá cách hơn, nam tính hơn và mãnh liệt hơn so với trước đây.

Còn nhớ trong lần phỏng vấn 3 năm trước với ELLE, Soobin có nói rằng, bạn muốn biến mất để tìm lại chính mình. Đây có được tính là lần biến mất ấy không? Liệu bạn đã tìm được chính mình chưa?

Đây có lẽ là thời gian “lặn” lâu nhất của tôi từ lúc bước chân vào Sài Gòn để hoạt động chuyên nghiệp. Một phần vì tôi muốn được nhìn ngắm lại chặng đường nghệ thuật của mình một cách nghiêm túc nhất. Khi đứng ngoài những cuộc chơi và nhìn cách thị trường vận hành, tôi thấy được nhiều điều thú vị mà trước giờ bỏ lỡ. Tất nhiên, tôi không đánh mất chính mình. Chỉ là, tôi đang tìm lại cảm giác với âm nhạc sau một thời gian dài cuốn mình vào vòng xoáy của thị trường. Tôi nghĩ điều này cần thiết với bất cứ nghệ sĩ nào. Đến thời điểm hiện tại, khi đã dành thời gian đủ lâu để hiểu về bản thân, tôi tin chắc những ai đang trông chờ sự trở lại của Soobin sẽ nhìn thấy một Soobin Hoàng Sơn mang màu sắc rõ ràng nhất.

Soobin Hoàng Sơn đeo trang sức LV Volt

Thời gian gần đây, làn sóng rap trỗi dậy và được yêu chuộng trở lại, nhưng có vẻ như Soobin vẫn dự định theo đuổi sở trường EDM và RnB – vốn đã không còn mới mẻ. Bạn có tự tin với sản phẩm mới của mình không?

Âm nhạc là vô hạn, sẽ có thể loại trending, cũng sẽ có những thể loại kén người nghe. Như tôi đã nói, âm nhạc là tổng hòa của nhiều yếu tố mà ở đó, mọi người được tự do làm những điều mình thích và cũng chẳng có khuôn khổ nào nhất định. Cá nhân tôi cũng là người rất yêu thích dòng nhạc rap/hip-hop nhưng tôi biết thế mạnh của mình ở đâu. Tôi tin mỗi người trên thế giới đều có một vai trò riêng và sẽ làm tốt nhất vai trò của mình. Ví dụ, một người đầu bếp sẽ làm tốt việc của họ, đó là nấu một món ăn ngon chứ không phải trang trí nội thất. Điều quan trọng nhất là họ cảm thấy hạnh phúc. Tôi đang được sống trong thể loại nhạc mà tôi thích, làm đúng sở trường của mình và tôi tin sau 5 năm, 10 năm nữa khi nghe lại, nó vẫn là một ca khúc hay, không bị ảnh hưởng bởi dòng chảy của thị trường.

Soobin Hoàng Sơn đeo túi xách Louis Vuitton

Từng hoạt động underground nhiều năm, Soobin nghĩ sao về sự bùng nổ trở lại của rap? Nghệ sĩ phải làm sao để bản thân và nhạc của mình không trở thành ca sĩ nhạc “thị trường”?

Không có một định nghĩa chính xác nào dành cho từ “nhạc thị trường” cả. Cá nhân tôi không muốn đánh giá về khía cạnh đó. Hơn ai hết, mỗi một nghệ sĩ đều có tư duy và lựa chọn con đường riêng. Tính nghệ sĩ của mỗi người sẽ quyết định hướng đi của họ. Cũng là một người bước ra từ cộng đồng underground, tôi vẫn luôn muốn giữ cái “máu” đó trong người để có thể bùng nổ trên sân khấu. Đó là điều mà chỉ những người hoạt động underground mới hiểu. Họ có thể lên TV, trình diễn những bài hát chất lượng hơn trên những sân khấu lớn, nhưng khi đã có “máu” underground trong người, tôi tin là các bạn sẽ luôn ghi nhớ những khoảnh khắc tuyệt vời mà “thế giới ngầm” mang lại.

Bản thân Soobin suốt một năm qua tuy không ra sản phẩm mới nhưng vẫn được khán giả mong chờ, Soobin đã và sẽ làm gì để khán giả luôn yêu mến và không thất vọng với lần comeback này, và giữ vững phong độ cả những năm về sau?

Tôi tin chỉ có lười nhác, hài lòng với những gì mình đang có và không đầu tư vào nghệ thuật đúng đắn thì mới sợ khán giả thất vọng về mình. Còn những điều khán giả sắp được thấy sẽ nói lên tất cả những gì Soobin đã cố gắng trong suốt thời gian qua. Chưa bàn đến việc bài hát có được yêu thích hay không vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng với nỗ lực cũng như của rất nhiều người đứng sau hỗ trợ, tôi tin khán giả vẫn luôn ủng hộ, cho những sản phẩm nghệ thuật nghiêm túc.

Soobin Hoàng Sơn trang phục nam LV

Đó có phải là một áp lực lớn với một ca sĩ trẻ đã quá nổi tiếng như Soobin?

Thật ra, nói không áp lực thì cũng không đúng vì ngay từ khi cái tên “Soobin Hoàng Sơn” được nhiều người biết đến, tôi đã luôn đặt ra một mục tiêu cho mình, đó cũng là áp lực dành cho chính bản thân tôi. Có được khán giả đã khó, giữ được khán giả còn khó hơn nhiều. Nó vừa là áp lực, vừa là động lực để những sản phẩm sau phải hay hơn, chỉn chu hơn sản phẩm trước.

Soobin đã từng thử đóng phim, nhưng có vẻ đó là một chiếc áo hơi rộng so với bạn. Soobin có định tiếp tục thử sức? Bạn thấy cơ hội của mình ở đâu trong điện ảnh những năm tới?

Nhắc đến phim ảnh thì có lẽ, tôi chưa có dự định thử sức tiếp với công việc này. Mặc dù ước mơ hồi còn trẻ là được nhìn thấy mình thật to trên rạp chiếu phim, và sau đó tôi đã thực hiện được điều này. Thế nhưng, đó hoàn toàn là một sự thử sức, một trải nghiệm nghiêm túc và tôi cũng có nhiều kinh nghiệm sau lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Còn hiện tại, việc ưu tiên nhất của tôi vẫn luôn là ca hát.

Soobin Hoàng Sơn trang bìa

“Đến thời điểm hiện tại, tôi tin rằng những ai đang trông chờ sự trở lại của Soobin sẽ nhìn thấy một Soobin Hoàng Sơn mang màu sắc rõ ràng nhất”.

Các thành viên trong gia đình SpaceSpeakers thường nói về Soobin như một cậu út được nuông chiều nhất nhà. Có phải vì vậy mà Soobin luôn nhận được sự ưu ái hơn đàn anh? Họ có hỗ trợ cho Soobin trong dự án mới này không?

Nếu muốn nói với các anh một điều từ tận đáy lòng, đó sẽ là gì? Lúc nào cũng vậy, SpaceSpeakers luôn là một phần quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Các anh chiều cũng có, nhưng khắt khe cũng có. Có thể họ dễ tính trong đời sống hằng ngày nhưng trong công việc, không phải cái gì cũng dễ dàng.

Ngoài anh Touliver ra, trong nhóm Soobin cũng là người gần như lăn lộn đầu tiên ở Sài Gòn. Tôi luôn được các anh em trân trọng về khả năng và tất nhiên cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm yếu hay những gì tôi cần phải trau dồi thêm. Đó là những điều quý nhất mà tôi thấy các anh em trong SpaceSpeakers dành cho mình. Cả team đã cũng làm việc tại studio của tôi nhiều ngày để hỗ trợ cho những tác phẩm trong EP lần này. Có những tranh cãi xảy ra nhưng trên hết tất cả đều muốn sản phẩm được hoàn thiện nhất.

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới những anh em trong SpaceSpeakers đã đồng hành và giúp đỡ tôi trong suốt 10 năm qua. Giống như tôi từng nói rất nhiều về việc nếu không có SpaceSpeakers cũng sẽ không có Soobin Hoàng Sơn của bây giờ.

Cuối cùng, điều gì là quan trọng nhất với Soobin Hoàng Sơn, hơn tất cả những điều còn lại?

Điều quan trọng nhất đối với tôi bây giờ là chạm được đến những nấc thang trong sự nghiệp mà mình vẫn luôn ao ước và cố gắng, để rồi sau cùng tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho mẹ và gia đình của mình. Dạo gần đây tôi hay nghĩ nhiều về quá khứ, từ lúc mình còn bé tí cho đến thời niên thiếu. Đôi lúc tôi tự hỏi mình đã đủ trưởng thành chưa? Đã đi đúng đường của mình chưa? Và tôi nhận ra câu trả lời chắc chắn là: “Rồi”!

Nhóm thực hiện

Giám đốc mỹ thuật & Nhiếp ảnh: Dzung Yoko

Bài: H.Tôn

Stylist: Huyền Linh

Sản xuất: Chi Nguyễn

Trang điểm: Quí Đoàn

Làm tóc: Ruby Nguyễn

Trợ lý: My Vũ, Kevin LC

Retoucher: Hug DT

Dựng cảnh: Lý Bình Sơn

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more