Lê Thanh Hòa: Khai mở cảm hứng sáng tạo trong tầm tay

Đăng ngày:

Với đôi bàn tay tài hoa và trí óc sáng tạo vượt giới hạn, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa đã cho ra đời những bộ sưu tập độc đáo, tôn lên vẻ đẹp sang trọng và gợi cảm của nhiều ngôi sao và người nổi tiếng.

Trải dài suốt 12 năm làm việc trong lĩnh vực thời trang, giới mộ điệu đã có dịp chứng kiến những kiệt tác lộng lẫy của Lê Thanh Hòa tỏa sáng trên các sàn diễn, thảm đỏ hay tạp chí thời trang. Làm thế nào anh vẫn giữ được nhiệt huyết và nguồn cảm hứng sáng tạo của mình?

Cảm hứng đến từ đam mê và những điều bình dị

Trong hơn một thập kỷ gắn bó với sự nghiệp thời trang, trải qua biết bao thăng trầm, Lê Thanh Hòa vẫn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết và tiếp tục cho ra đời những bộ sưu tập mang đậm dấu ấn cá nhân. Đối với anh, động lực để vững vàng bước tiếp trên con đường mình đã chọn là tình yêu với nghề. Không chỉ là đam mê, ngành thời trang còn mang đến cho nhà thiết kế Lê Thanh Hòa nhiều trải nghiệm thú vị. Anh được đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người và mỗi ngày đều được mở mang những góc nhìn mới khiến anh chưa bao giờ nhàm chán với công việc sáng tạo.

Lê Thanh Hòa và Vivo X80 pro

Khi nhìn vào những bộ sưu tập kỳ công của Lê Thanh Hòa, nhiều người cho rằng, cảm hứng của anh hẳn phải đến từ những điều vĩ mô, những thứ xa hoa lộng lẫy… Thế nhưng, nguồn cảm hứng sáng tạo lại tìm đến anh một cách hết sức tự nhiên, nhẹ nhàng như hơi thở. Chúng có thể đến từ hoa cỏ trong tự nhiên, từ những người bạn hay những hình ảnh nghệ thuật mà nhà thiết kế Lê Thanh Hòa có dịp tiếp xúc. Và điện ảnh chính là nơi anh dễ bắt gặp những ý tưởng đột phá cho những bộ sưu tập mới của mình.

Đối với Lê Thanh Hòa, những bộ phim chạm đến cảm xúc của người xem không cần phải quá hoàn hảo, đôi khi, chính những điều dung dị lại in dấu sâu đậm trong tâm trí ta. Từ những cảm xúc, dáng hình của nhân vật cho đến bối cảnh của tác phẩm, tất cả hợp thành một bảng màu đa sắc giúp anh khơi dậy trí tưởng tượng và tạo nên những thiết kế gây ấn tượng.

Lê Thanh Hòa và Vivo X80 pro


Xem thêm 

[ELLE Voice] Chi Nguyễn: “Đối với sáng tạo, kỷ luật là tự do”

[ELLE Voice] Hiểu đúng về bản chất của sáng tạo

Tại sao cần có nghệ thuật trong cuộc sống?


Những trải nghiệm tuy bình dị nhưng qua chiêm nghiệm cá nhân và óc quan sát tinh tế của một nhà sáng tạo, chúng trở thành chất liệu tuyệt vời để tạo nên những bộ sưu tập mang đậm màu sắc “Lê Thanh Hòa” – những gam màu rất riêng không thể tìm thấy ở bất kỳ nhà thiết kế nào khác. Sự đón nhận của khách mời trong mỗi show diễn dành cho các thiết kế của anh chính là “trái ngọt” kết tinh từ những áp lực và thử thách mà anh đã đối diện bằng đam mê và lòng nhiệt huyết của mình.

Nắm bắt và khai mở cảm hứng sáng tạo với vivo X80 series

Trong quá trình sáng tạo, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa quan niệm: “Sự tự do bay bổng với những ý tưởng mới lạ phải cân bằng với tính chuyên nghiệp trong tác phong làm việc”. Điều đó thể hiện qua việc có mặt đúng giờ trong những cuộc họp hay những lần gặp gỡ đối tác; luôn cẩn thận, chỉn chu và làm việc tận tâm trong quá trình thực hiện các mẫu thiết kế hay nhận lời tham dự bất kỳ dự án nào.

Nhờ có sự hỗ trợ của công nghệ, người làm sáng tạo có thêm những trợ thủ đắc lực song hành để có thể thỏa sức vẫy vùng trong khung trời nghệ thuật. Công nghệ hình ảnh chuyên nghiệp giao thoa với những ý tưởng, chất liệu cuộc sống mở ra những cơ hội và trải nghiệm mới cho người làm sáng tạo. Với những cải tiến mới mẻ và di sản thừa hưởng từ kỹ thuật đồng chế tác cùng ZEISS – hãng ống kính quang học hàng đầu từ Đức, vivo X80 series xứng đáng là người bạn đồng hành được nhà thiết kế Lê Thanh Hòa tin chọn để cùng khơi nguồn sáng tạo và hiện thực hóa dự án thời trang sắp ra mắt với công chúng.

Lê Thanh Hòa và Vivo X80 pro

Cảm hứng sáng tạo tìm đến với Lê Thanh Hòa mỗi ngày từ những chi tiết gần gũi, nhỏ nhặt giữa đời thường. Những khoảnh khắc quý báu chợt đến được anh nhanh chóng nắm bắt từ việc ghi chú, phác thảo hay quay chụp lại chỉ với vivo X80 Pro. Hệ thống ống kính đồng chế tác cùng ZEISS của X80 Pro cho phép Lê Thanh Hòa chụp lại bất cứ cảm hứng nào anh tìm được một cách chân thực và sống động nhất. Đặc biệt, lớp phủ ZEISS T* của ống kính mang lại nước ảnh trong trẻo, chế độ Màu Tự Nhiên ZEISS phản ánh chân thực họa tiết của từng thớ vải cũng như màu sắc của vạn vật trong từng bức ảnh, để từ đó, Lê Thanh Hòa có thể “chơi cùng sắc màu” và thể hiện chúng trong những mẫu thiết kế mới của mình.

Lê Thanh Hòa và Vivo X80 pro

Hơn hết, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa lẫn vivo X80 Pro đều cùng hướng đến sự hoàn hảo trong lĩnh vực của mình. Lê Thanh Hòa được biết đến với sự duy mỹ với từng chi tiết được hoàn thiện tỉ mỉ nhằm mang đến trang phục chỉn chu nhất cho người mặc. Tương tự, vivo X80 Pro mang đến cho người dùng trải nghiệm hình ảnh đỉnh cao với ngôn ngữ điện ảnh Cinematic qua từng khung hình. Bởi lẽ hình ảnh trong bộ môn nghệ thuật chiều thứ 7 luôn được xem là thi vị và hoàn mỹ nhất. Chế độ ZEISS Cinematic có khung hình và màu sắc điện ảnh cùng hiệu ứng Bokeh elips trong cả lúc chụp và quay, để mỗi khung hình, mỗi khoảnh khắc, mỗi thước phim trong cuộc sống và quá trình sáng tạo của Lê Thanh Hòa được ghi lại một cách chân thật nhưng cũng nên thơ và mang đầy hơi thở điện ảnh.

Với tư cách là một nhà thiết kế thời trang, màu sắc, kiểu dáng luôn là yếu tố hàng đầu để Lê Thanh Hòa quyết định lựa chọn một chiếc điện thoại. Từ lần đầu tiên nhìn thấy X80 Pro, anh đã rất ấn tượng với thiết kế vuông – tròn ở khu vực camera. Chi tiết này thể hiện sự đối lập nhưng cũng tạo nên nét cân bằng hết sức độc đáo trong thiết kế. Kiểu dáng ấy gợi lên hình ảnh của một chiếc máy quay cầm tay (camcorder), để mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều vương chút sắc màu điện ảnh.

Sáng tạo với Vivo X80 pro

Lê Thanh Hòa và Vivo X80 pro


Xem thêm

“Chơi” với nghệ thuật vị lai theo cách của nhiếp ảnh gia tĩnh vật Monkey Minh

Gen Z gợi ý cách đăng ảnh “dump” lên Instagram nhưng đầy tính nghệ thuật

NTK Công Trí và những sáng tạo thời trang “Made in Vietnam” được sao quốc tế yêu thích


Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa rất hứng thú trước hai lựa chọn màu sắc độc đáo của vivo X80 series. Màu Cosmic Black (đen vũ trụ) tái hiện hình ảnh của bầu trời đêm rộng lớn, mang đến cảm giác cuốn hút và bí ẩn. Trong khi đó, màu Urban Blue (xanh bích lam) lại vô cùng trẻ trung và năng động, chỉ cần cầm trên tay cũng đủ toát lên sự nổi bật và phong cách ấn tượng mà anh gọi là không-đụng-hàng.

Lê Thanh Hòa và Vivo X80 pro

Nếu như chất liệu là yếu tố cốt lõi của một thiết kế phục trang thì đối với điện thoại cũng không ngoại lệ. Khi Lê Thanh Hòa trải nghiệm 2 bản X80 và X80 Pro, cảm giác cầm nắm thanh thoát, mỏng nhẹ cùng chất liệu mặt lưng mịn mượt như dải lụa cho anh cảm nhận rõ hơn về sự giao thoa hài hòa giữa công nghệ và vật liệu thời trang.

Không chỉ riêng Lê Thanh Hòa, chiếc smartphone là vật dụng không thể thiếu trong đời sống của mỗi người. Với anh, nó là người bạn đồng hành thân thiết trên con đường sáng tạo thời trang. Không chỉ giúp anh giữ liên lạc với cộng sự, đối tác, nhân viên hằng ngày, chiếc smartphone còn là công cụ đắc lực giúp anh ghi lại những tư liệu hình ảnh tạo nên cảm hứng cũng như truyền đạt ý tưởng của mình đến ê-kíp, để biến những gì sơ khởi nhất, mơ hồ nhất thành hiện thực.

Nhờ những hỗ trợ từ công nghệ, đặc biệt là chiếc điện thoại vivo X80 Pro, những thiết kế mới của Lê Thanh Hòa có thêm nhiều yếu tố mới mẻ, độc đáo. Anh cảm nhận được sự tự do trong công việc sáng tạo và thăng hoa cùng những thiết kế và thành quả của mình. 

Nhóm thực hiện

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more