Sôi động thị trường tiệc cưới mùa cuối năm 2020 – đầu 2021

Đăng ngày:

Một năm ảm đạm kéo dài với chuỗi sự kiện không mong đợi, nhưng không có nghĩa là người ta ngừng yêu nhau, ngừng mơ ước được về chung một nhà. Thị trường tiệc cưới tại Việt Nam hứa hẹn sẽ sôi động trở lại vào thời điểm cuối năm, mở màn cho một năm 2021 tốt đẹp hơn.

Vài năm trở lại đây, thị trường tiệc cưới tại Việt Nam tăng mạnh theo cả chiều sâu lẫn chiều rộng. Theo báo Đầu Tư, kết quả khảo sát thị trường tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc cho thấy tổng doanh thu về dịch vụ cưới đã lên đến 7 tỷ USD, trong đó, 50% thuộc về chi phí nhà hàng, trung tâm tiệc cưới. Riêng tại TP.HCM, từ sau năm 2018, số lượng trung tâm hội nghị tiệc cưới tăng mạnh cả về quy mô và số lượng nhằm đáp ứng nhu cầu tổ chức hôn lễ đa dạng của người dân thành thị.

tiệc cưới hoành tráng

Ảnh: GEM Center

tiệc cưới tông màu tím

Ảnh: GEM Center

Vốn được xem là sự kiện quan trọng nhất của đời người, không có gì ngạc nhiên khi người Việt có xu hướng chi tiêu ngày càng mạnh tay vào dịch vụ cưới cùng với sự gia tăng của tầng lớp trung lưu. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (World Bank), 70% người dân Việt Nam có đời sống kinh tế ổn định, trong đó, 13% thuộc tầng lớp trung lưu theo chuẩn thế giới. Đến năm 2020, tầng lớp này được dự báo sẽ cán mốc 33 triệu người, độ tuổi ngày càng trẻ hóa và tỷ lệ chưa lập gia đình cao. Cơ cấu độ tuổi Việt Nam hiện tại cũng rất lý tưởng, thế hệ millennial (sinh trong khoảng 1980-1998) chiếm tới 35%. Đây chính là nhóm khách hàng tiềm năng sẵn sàng chi rất nhiều tiền để có một đám cưới “để đời”.

Các khách hàng này vừa trẻ trung, hiện đại, tư tưởng tân tiến lại vừa “có gu”. Họ không những biết cách ứng dụng các xu hướng cưới nổi bật trên thế giới mà còn giàu ý tưởng, liên tục nghĩ ra các concept sáng tạo để biến ngày trọng đại trở thành ngày khó quên nhất. Điều này cũng thúc đẩy các trung tâm hội nghị tiệc cưới liên tục cập nhật, đổi mới cả về phong cách bài trí, phong thái phục vụ lẫn phong phú hóa thực đơn. Kết quả là hiện nay, rất nhiều trung tâm tiệc cưới chất lượng cao ra đời, giúp nâng tầm thị trường tiệc cưới tại TP.HCM lên một đẳng cấp mới, thậm chí thu hút được các cặp đôi từ nước ngoài về Việt Nam tổ chức hôn lễ.

tiệc cưới tại gem center

Ảnh: GEM Center

Hằng năm, mùa cưới thường bắt đầu vào khoảng tháng 9, 10 – khi tiết trời đã sang Thu mát mẻ – và kéo dài đến mùa Xuân năm sau, khoảng tháng 3, 4. Tuy nhiên, 2020 là một năm ngoài ý muốn của tất cả mọi người, khiến các đơn vị tổ chức sự kiện phải hủy bỏ lịch trình đã lên kế hoạch từ trước. Yêu cầu giãn cách xã hội cũng khiến cho nhiều cặp đôi phải hoãn dự định tổ chức đám cưới. Một năm ảm đạm kéo dài như thế, nhưng không có nghĩa là người ta ngừng yêu nhau, ngừng mơ ước được về chung một nhà.

Những cặp đôi đã phải hoãn chuyện hỷ sự từ đầu năm đến giờ có lẽ cũng đã bắt đầu lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào thời điểm cuối năm. Không khó để dự đoán thời gian sắp tới sẽ là mùa cao điểm tiệc cưới với rất nhiều nhu cầu cộng dồn, khiến cho thị trường tiệc cưới trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Nhu cầu tăng cao mang đến cả cơ hội và thách thức lớn cho các doanh nghiệp vì phải giải quyết bài toán tối ưu hóa không gian, đảm bảo mọi cặp đôi đều có được một hôn lễ như ý vào ngày lành tháng tốt mong muốn. Bên cạnh đó, các trung tâm tiệc cưới phải bổ sung thêm các quy trình phòng dịch như đo kiểm nhiệt độ người tham dự, trang bị nước rửa tay khô, đảm bảo vệ sinh dịch tễ và các quy trình phòng tẩy độc sau sự kiện. Việc tạo ra các quy mô phục vụ linh hoạt, đa dạng; tăng quản trị cũng như đào tạo về chất lượng phục vụ và chế biến; chuyển đổi số các hoạt động tiếp thị hay tặng kèm những ưu đãi hợp lý sẽ giúp các trung tâm tổ chức tiệc cưới đạt hiệu quả cạnh tranh, thu hút được sự chú ý của khách hàng tiềm năng.

thị trường tiệc cưới cuối năm

Ảnh: GEM Center

Thị trường tiệc cưới hiện tại ở TP.HCM rất phong phú, nhiều phân khúc. Trong số đó, GEM Center được biết đến như một trong những trung tâm tiệc cưới lớn và chất lượng nhất tại TP.HCM. Không gian đa chức năng với diện tích 10.000 m2, GEM Center có 2 đại sảnh, 10 sảnh nhỏ (trong nhà và ngoài trời) trong chuỗi vận hành khép kín, có thể phục vụ cùng lúc 3.800 khách và hệ thống phòng riêng mang kiến trúc riêng biệt như Papyrus, Apus, Zino, Lungo… Không gian tiệc cưới sang trọng có thể tùy biến đa dạng với nhiều ý tưởng, chủ đề, concept khác nhau tùy theo mong muốn của các cặp đôi, đảm bảo cô dâu chú rể xuất hiện trong khung cảnh lung linh, lộng lẫy nhất, cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc khó quên trong đời. Cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đội ngũ thiết kế sân khấu tay nghề cao và các đầu bếp tài năng, GEM Center là lựa chọn không thể bỏ qua nếu bạn đang tìm một không gian linh hoạt cho ngày cưới cuối năm nay của mình. Vì nhu cầu được dự báo sẽ tăng cao, bạn nên tìm hiểu thông tin và lên kế hoạch đặt tiệc ngay từ bây giờ.

tiệc cưới và cô dâu chú rể

Ảnh: GEM Center

Chương trình ưu đãi đặc biệt từ GEM cho mùa cưới 2020

Như lời tri ân chân thành nhất và thay lời chúc phúc, GEM Center gửi những vị khách hàng đáng quý đã tin tưởng và lựa chọn GEM được đồng hành trong đoạn hành trình quan trọng ấy, chương trình Ưu đãi tặng các loại thức uống không giới hạn cùng các Set Menu đẳng cấp chuẩn fusion hoàn toàn mới cho khách hàng tổ chức tiệc cưới. Quà tặng dành riêng cho khách hàng ký hợp đồng và đặt tiệc từ nay đến hết tháng 11/2020 và có thời gian tổ chức tiệc từ nay đến hết 09/2021.

GEM Center tọa lạc tại số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM. Để được tư vấn, độc giả liên hệ hotline 0981348080; Facebook: GEM Center; Website: gemcenter.com.vn.

Nhóm thực hiện

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

Ảnh: GEM Center

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more