Tại sân bay Nội Bài, phái đoàn hoàng gia Bhutan đã được đón tiếp trọng thị bởi Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội Đào Ngọc Dung và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường. Trong suốt hành trình ngoại giao, Hoàng hậu Jetsun Pema đã tham dự nhiều hoạt động chính thức và văn hóa: từ buổi lễ chào mừng tại Phủ Chủ tịch, dâng hương tại chùa Trấn Quốc vào ngày 19/8, đến buổi tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, và các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Đặc biệt, vào ngày 20/8, Hoàng hậu cùng Quốc vương Bhutan đã đến thăm Tập đoàn T&T, nơi hai bên cùng trao đổi về cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như phát triển xanh, chuyển đổi số và hàng không – những trọng tâm chiến lược của cả hai quốc gia.
Ngày 19/8, khi cùng Phu nhân Chủ tịch nước đến thăm và dâng hương tại chùa Trấn Quốc – một trong những ngôi chùa cổ kính và linh thiêng bậc nhất Hà Nội – Hoàng hậu Jetsun Pema đã gây ấn tượng mạnh với công chúng Việt Nam bằng vẻ đẹp trang nhã, thanh khiết toát ra từ phong cách thời trang của bà. Trong khung cảnh cổ kính, bà chọn diện bộ quốc phục Bhutan truyền thống gồm kira (váy dài quấn quanh) và toego (áo khoác ngoài), với sắc xanh ngọc làm chủ đạo, kết hợp cùng đôi giày cao gót và trang sức tối giản. Sự lựa chọn này vừa thể hiện sự tự hào với văn hóa dân tộc, vừa chứng tỏ gu thẩm mỹ tinh tế trong cách bà hòa quyện bản sắc Bhutan cùng tinh thần tôn trọng không gian tín ngưỡng tại Việt Nam.
Màu xanh ngọc trên trang phục mang lại cảm giác thanh thoát, trong trẻo mà vẫn sang trọng, tương phản nhẹ nhàng với sắc nâu trầm của gỗ cổ, mái ngói rêu phong của ngôi chùa. Không cần màu sắc rực rỡ hay họa tiết cầu kỳ, Hoàng hậu Jetsun Pema chọn cách nổi bật bằng sự tiết chế – một phong cách mang tính biểu tượng của những người phụ nữ hoàng gia hiện đại.
Phong cách thời trang của Hoàng hậu Bhutan là sự kết hợp hài hòa giữa ba yếu tố: thanh lịch, truyền thống và hiện đại. Trước hết, bà luôn tôn vinh bản sắc văn hóa bằng việc mặc kira và toego trong hầu hết các sự kiện chính thức. Đây là quốc phục thể hiện rõ nét vai trò gìn giữ truyền thống của phụ nữ Bhutan. Tiếp đến, sự lựa chọn màu sắc và kiểu dáng luôn được cân nhắc kỹ lưỡng để phù hợp với không gian và hoàn cảnh. Điều đó cho thấy khả năng nhạy bén trong việc ứng xử bằng ngôn ngữ thời trang, đồng thời thể hiện sự tôn trọng sâu sắc với văn hóa nước bạn.
Cuối cùng, trong khi trang phục giữ nguyên những giá trị truyền thống, các chi tiết hiện đại như giày cao gót, hoa tai nhỏ hay kiểu tóc buông nhẹ lại làm tăng vẻ thanh lịch, tạo sự cân bằng hoàn hảo giữa nét cổ điển và tinh thần đương đại. Không cần đến những thiết kế couture hay hàng hiệu xa xỉ, phong cách của Hoàng hậu Jetsun Pema vẫn toát lên thần thái quý phái nhờ vào sự giản dị có chủ đích.
Hoàng hậu Bhutan cũng được truyền thông quốc tế ví như “Kate Middleton của châu Á” không chỉ bởi vẻ ngoài thanh tú, học vấn đáng nể mà còn bởi gu ăn mặc trang nhã, luôn giữ chuẩn mực nhưng không thiếu tính thời đại. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, bà một lần nữa khẳng định hình ảnh một nữ hoàng hiện đại: không cần phô trương nhưng vẫn luôn nổi bật nhờ sự tinh tế và nhạy cảm thẩm mỹ.
Trong bối cảnh quan hệ ngoại giao ngày càng mở rộng giữa Bhutan và Việt Nam, sự hiện diện của Hoàng hậu Jetsun Pema mở ra một cuộc đối thoại mềm mại giữa hai nền văn hóa. Và trang phục của bà, từ màu sắc, kiểu dáng cho đến cách phối phụ kiện, chính là ngôn ngữ đầu tiên, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, để khơi mở cuộc đối thoại ấy.
Xem thêm:
5 Đệ nhất Phu nhân với phong cách thời trang không kém cạnh fashionista
Phong cách của Đệ nhất Phu nhân Ecuador Lavinia Valbonesi: Hình tượng Diana thời hiện đại
Nhóm thực hiện
Bài: Belle
Ảnh: Tổng hợp