Tháng 10/2025, Nhật Bản chào đón nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử – Bà Takaichi Sanae. Cựu tay trống trong nhóm nhạc heavy metal bước vào vũ đài chính trị với tham vọng trở thành “Bà đầm Thép” của nước Nhật, nhanh chóng chinh phục được lòng dân, đặc biệt là lớp trẻ, bằng một “chính sách” hiệu quả đến bất ngờ: Phong cách cá nhân.
Mái tóc bob gọn gàng thường được vén sau tai như biểu hiện cho việc bà luôn “lắng nghe người dân”. Những chiếc túi xách, bút viết từ các thương hiệu nội địa dễ tiếp cận góp phần xây dựng hình ảnh gần gũi của một vị lãnh đạo vì Nhật Bản. Thời trang và lối sống của nữ thủ tướng Takaichi Sanae đã tạo nên trào lưu “Cuồng Sanae” (Sanakatsu) rầm rộ với giới trẻ Nhật, khi bà có hàng triệu người yêu và học hỏi theo hình tượng người phụ nữ hiện đại, bản lĩnh nhưng cũng tinh tế và dung dị.
Sắc xanh của những thế hệ “Bà đầm Thép”
Muốn được nhìn nhận là “Bà đầm Thép” nước Nhật, bà Takaichi Sanae ngầm khẳng định một hình mẫu bà ngưỡng mộ: Cựu thủ tướng Anh Margaret Thatcher – người sẽ hiện lên đầu tiên nếu bạn tìm kiếm cụm từ “Bà đầm Thép”. Bà Takaichi yêu thích những bộ suit váy xanh dương tương tự như thủ tướng Anh quá cố và đã diện trong nhiều dịp quan trọng.
Sắc xanh hoàng gia, điểm chung giữa Takaichi Sanae và Margaret Thatcher, là một trong những gam màu nổi hơn trong tủ đồ thiên về tông màu trầm và dịu của nữ thủ tướng Nhật. Chuyên gia thời trang Kaori Nakano nhận xét, sắc độ này tượng trưng cho trí tuệ và phong thái điềm tĩnh của người mặc, đồng thời mang đến cảm giác hoà nhã với đối phương. Màu xanh dương còn có ý nghĩa đặc biệt trong văn hoá Nhật, gắn với tinh thần của những người can đảm, khí phách. Chỉ bằng màu sắc, bà Takaichi đã thể hiện được sức mạnh cá nhân của mình.
Bên cạnh đó, màu sắc đã luôn là ngôn ngữ riêng của những vị lãnh đạo quan trọng như bà Takaichi Sanae. Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Nhật Bản vào tháng 10/2025, bà đón tiếp ông trong chiếc váy xám nhạt và áo khoác trắng. Tông màu sắc nhẹ nhàng mang đến cảm giác thân thiện cho đối phương.
Trước khi dịch chuyển đến những gam màu trầm tối, vững chãi và đáng tin cậy như hiện tại, thời điểm bắt đầu sự nghiệp, bà Takaichi thường diện những bộ suit đỏ, hồng phấn hay vàng, cho sức trẻ và nhiệt huyết của người phụ nữ vừa dấn thân vào lĩnh vực chính trị.
Suit là cách bà Takaichi Sanae thổi làn gió nữ tính vào chính trường
Là nữ thủ tướng Nhật đầu tiên, thổi làn gió nữ tính vào giới cầm quyền trước nay vốn được thống trị bằng nam giới như sứ mệnh thời trang của bà Takaichi Sanae. Với áo blazer, bà nhiều lần bừng sáng trong văn phòng với chất lụa bắt sáng nhẹ thay cho len hay linen. Bà còn yêu thích mặc blazer với áo sơmi kiểu, điểm nơ nhẹ nhàng hay với đầm lụa maxi, mềm mại trái ngược với chiếc áo khoác sắc nét.
Không có tính từ nhàm chán khi nói về tủ đồ của bà Takaichi. Những ngày mặc blazer đen, nữ thủ tướng lựa chọn những chiếc áo có hoạ tiết tinh tế để nổi bật so với những đồng nghiệp nam. Chuyên gia Keiko Kido chỉ ra, nhiều chiếc blazer của bà Takaichi có dáng suông, chiết eo rất nhẹ để bà dễ dàng bắt tay, vẫy tay chào thoải mái mà vẫn chỉn chu mọi lúc, không cần chỉnh trang nhiều.
Túi xách hiện thân cho phong thái làm việc của bà Takaichi Sanae
Xách hay không xách túi cũng là một thông điệp quyền lực. Các ngôi sao giải trí hạng A thường lăng-xê những chiếc túi micro-mini khó đựng vừa dù chỉ một chiếc điện thoại. Các chính khách quan trọng như Hillary Clinton, Kamala Harris, Angela Merkel… cũng không mấy khi mang theo túi. Bước đi trước ống kính, không mang theo món phụ kiện nào trên tay cũng là một loại phong cách: Sao phải bận lòng mang vác hành lý nếu đã có một đội ngũ phụ tá hùng hậu phía sau? Nhưng bà Takaichi Sanae không quy phục trước quy ước ngầm này. Nữ “kỷ lục gia” trong giới chính trị Nhật lại thiết lập thêm một điều hiếm có nữa khi thường mang theo túi xách trên khuỷu tay.
Bà yêu thích những chiếc túi xách lớn và tiện dụng, phần lớn đến từ những thương hiệu Nhật với mức giá vừa phải. Món phụ kiện mang nhiều thông điệp lớn: Lập trường ủng hộ ngành thủ công nội địa; Lời cam kết bà Takaichi sẽ làm việc hết mình, trở thành một chính trị gia giản dị vì người dân và xã hội Nhật Bản; Tự tay xách túi để cho thấy sự quyết đoán, độc lập. Rất nhanh chóng, lựa chọn thời trang của bà đã thực sự đem đến lợi ích kinh tế cho một thương hiệu Nhật.
Hình ảnh của bà cùng chiếc túi da màu đen Grace Delight Tote của hãng Hamano đã tạo ra cú hích doanh số cho thương hiệu, khiến hãng nhận được số lượng đơn đặt tương ứng với lượng sản xuất của nhà máy trong 9 tháng. Đây vốn là thương hiệu chuyên phục vụ khách hàng nữ trong độ tuổi 40-50, nhưng nhờ có bà Takaichi và giới trẻ ủng hộ bà, thương hiệu mở rộng tệp khách hàng mục tiêu đến cả những người dưới 30. Chiếc túi này từ đó có thêm tên gọi khác là “Túi Tote của Sanae”.
Khăn lụa là cà vạt của nữ chính khách
Vật bất ly thân của bà Takaichi Sanae trong khoảng thời gian đắc cử và thực hiện nhiệm kỳ đầu tiên ngay lúc nước Nhật đón không khí lạnh là chiếc khăn lụa. Bà yêu thích những chiếc điểm hoạ tiết kẻ sọc hoặc hoa nhỏ nhã nhặn, vừa giữ ấm, vừa thêm một điểm nhìn lý thú cho tổng thể trang phục trầm.
Những món trang sức, đồng hồ mang tinh thần thẩm mỹ cổ điển
Tương tự lựa chọn gam xanh quen thuộc, bà Takaichi Sanae thường xuất hiện cùng chuỗi ngọc trai – chi tiết gợi nhắc rõ rệt hình mẫu chính trị gia Margaret Thatcher mà bà ngưỡng mộ. Không chỉ là phụ kiện, những vòng ngọc trai trở thành tuyên ngôn về gu thẩm mỹ cổ điển, tiết chế nhưng đầy uy lực. Bên cạnh đó, chiếc đồng hồ Classique 8067 của Breguet trên cổ tay bà là sự giao thoa giữa di sản chế tác Thụy Sĩ và tinh thần hiện đại, như cách bà định vị hình ảnh: trân trọng giá trị truyền thống nhưng vẫn sẵn sàng bước về phía trước.
Xem thêm:
ELLE Stylepedia: Thập niên 80 và cuộc cách mạng trao quyền “Power Dressing”
Top 10 nữ chính trị gia có gu thời trang hấp dẫn mọi ánh nhìn