Angelina Jolie: Thế giới cần lắm những “phù thủy”!

Đăng ngày:

Phụ nữ không sinh ra với tinh thần luôn chiến đấu. Không có năng lực ma thuật nào. Họ cũng dịu dàng, cần được yêu thương và thích nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn. Họ cũng hòa hợp và ủng hộ những người đàn ông hết lòng vì mình cũng như yêu họ không toan tính, không vì “tam tòng, tứ đức”, những người biết tôn trọng phụ nữ và trân trọng giá trị của họ.

Sự tự do trong tâm hồn và thể chất của người phụ nữ chưa bao giờ ngừng trở thành mối đe dọa trong nhận thức của loài người trong suốt lịch sử. Ngay trong kinh Cựu Ước cũng có đoạn đề cập: “Không thể chấp nhận việc để một phù thủy sống sót”. Hàng chục nghìn người đã bị xử tử với tội danh phù thủy, được gán ghép là sử dụng ma thuật để ám hại con người, trải dài từ châu Âu cho đến các cuộc phán quyết của Salem giáo tại châu Mỹ. Và phần nhiều trong số họ là phụ nữ.

Angelina Jolie là một phụ nữ luôn đấu tranh cho bình đẳng giới và truyền cảm hứng đến những thân phận nữ giới còn đang loay hoay tìm kiếm mình hay e dè trong việc sống khác biệt. Cô đã có những trải nghiệm đáng giá trong cuộc sống và góc nhìn mới mẻ đối với các khía cạnh tưởng chừng quá đỗi đời thường nhưng lại ẩn chứa nhiều góc khuất. Cùng tâm niệm trên, ELLE sẽ mang đến cho bạn những điều Angelina Jolie tâm đắc và thông điệp cô muốn nhắn gửi qua bài viết dưới đây.

Lịch sử loài người ghi nhận những loại “phù thủy” nào?

Một định kiến khó có thể tháo gỡ hàng thế kỷ nay là mọi vấn đề nan giải từ tự nhiên hoặc bệnh tật cho trẻ nhỏ, thất bại trong mùa màng đều xuất phát từ ma thuật. Và phù thủy chính là gốc rễ của mọi điều bất hạnh ấy. Hiển nhiên, phần đông phù thủy được áp đặt là những phụ nữ góa bụa, yếu thế trong xã hội hoặc những cô con gái xinh đẹp đang độ thanh xuân có khả năng thu hút, quyến rũ người khác phái.

Những người phụ nữ thường bị gắn với định nghĩa “phù thủy” vì họ dám nói lên suy nghĩ của mình về một vấn đề chính trị, xã hội, tôn giáo nào đó, dám ăn mặc không theo quy chuẩn xã hội và thậm chí là dám độc thân. Ngẫm nghĩ lại, nếu được sinh ra trong giai đoạn “nở rộ” những tư tưởng ấy, có lẽ không ai trong chúng ta lại không là phù thủy và hẳn đã bị kết liễu để làm gương cho đại chúng.

maleficent

Phù thủy trong định kiến nguyên thủy. Ảnh: People

Cách thức một người phụ nữ bị buộc là “phù thủy” thường không khác nhau ở mỗi quốc gia hay phân kì thời gian. Điển hình như Joan of Arc, nàng “chiến binh” trẻ tuổi bị quân đội Anh hỏa thiêu với tội danh phù thủy khi dám mặc trang phục của nam giới và thờ phụng ngẫu tượng của dị giáo (tôn giáo ngoài Thiên chúa) trong Cuộc chiến trăm năm. Nhưng lý lẽ đanh thép hơn cả để chứng minh Joan of Arc là phù thủy được đưa ra là nàng đã bị bắt gặp nhảy nhót dưới tán cây vào buổi đêm.

Bạn có thể cho đó là điều buồn cười cho đến khi phát hiện rằng, ngày nay, ở một số quốc gia, vẫn có những luật lệ được ban hành để ngăn cấm nữ giới nhảy múa hoặc ca hát nơi công cộng. Thậm chí là sáu thế kỷ sau sự kiện Joan of Arc, các cô gái Iran vẫn đang tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi của mình khi cố tình đăng tải đoạn video nhảy múa để phản đối luật lệ hà khắc của quốc gia Hồi giáo này.

Từ những buổi đầu lịch sử được ghi nhận, phụ nữ khi có những hành vi, biểu hiện đi ngược với trật tự xã hội luôn được quy chụp là dị thường, xấu xa và nguy hiểm chẳng khác gì phù thủy. Và đáng buồn hơn cả là chúng ta vẫn đang sống trong một thế giới được vẽ nên từ những định kiến như vậy.

Thế giới hiện đại liệu vẫn còn tồn tại “phù thủy”?

Có cơ hội đi đến nhiều quốc gia, Angelina Jolie đã tiếp xúc với vô vàn tình huống “dở khóc, dở cười” bởi hành động được cho là bình thường với cô đôi khi sẽ gây nguy hiểm cho bản thân. Ví như, bày tỏ quan điểm chính trị, quan điểm sống hoặc cách ăn mặc, ứng xử bởi nó vi phạm các chuẩn mực xã hội tại đây mà thường được bao che bằng những mỹ từ truyền thống, văn hóa, giá trị.

Angelina Jolie áo lông

Xã hội hiện đại vẫn còn tồn tại những “phù thủy” được quy chụp. Ảnh: popsugar

Theo thống kê, có khoảng 200 triệu trẻ em gái bị cắt bỏ bộ phận sinh dục khi vào tuổi dậy thì để bảo vệ cái gọi là “trinh tiết” và “sự tinh khiết” của một phụ nữ. Xấp xỉ 650 triệu thiếu nữ trên toàn thế giới lập gia đình ở độ tuổi chưa đến 18. Hàng ngàn trường hợp nữ giới bị giết hại bởi chính người thân trong gia đình và được lấp liếm dưới danh dự gia tộc. Gần đây, dòng người ở Sudan xuống đường biểu tình tại thủ đô cho dự luật được tự do bầu cử với nữ giới đã bị đàn áp không thương tiếc, thậm chí chính quyền còn làm dâng cao tranh cãi trong dư luận thế giới khi xuất hiện nhiều hành động cưỡng hiếp người biểu tình của lực lượng an ninh.

Nhìn vào những sự kiện trên, chúng ta có thể định nghĩa lại danh xưng phù thủy trong mắt xã hội. Chẳng phải họ chính là những phụ nữ đang tranh đấu để vượt khỏi ách ràng buộc của các quy tắc, luật lệ chà đạp lên lợi ích của họ sao? Những phụ nữ từ chối sống theo khuôn khổ mà phần lớn được đặt định bởi góc nhìn của nam giới. Những phụ nữ theo đuổi khát khao sống là chính mình, nói lên tiếng nói của bản thân, đòi hỏi quyền lợi hợp lý mặc cho tù đày, gia đình ruồng bỏ hoặc thậm chí là cái chết đe dọa.

Angelina Jolie nhận định: “Nếu đây là phù thủy mà mọi người vẫn hiểu, vậy thế giới cần lắm những mụ phù thủy!”.

Phải chăng “phù thủy” luôn là nhân vật phản diện?

Phụ nữ không sinh ra với tinh thần luôn chiến đấu. Không có năng lực ma thuật nào. Họ cũng dịu dàng, cần được yêu thương và thích nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn. Họ cũng hòa hợp và ủng hộ những người đàn ông hết lòng vì mình cũng như yêu họ không toan tính, không vì “tam tòng, tứ đức”, những người biết tôn trọng phụ nữ và trân trọng giá trị của họ.

angelina jolie tóc xù

Độc lập trong suy nghĩ còn quan trọng hơn khoác lên mình bộ váy rực rỡ bên ngoài. Ảnh: Hello

Người mà chúng ta mong mỏi trở thành sẽ chính là kết quả của nỗ lực tự thân chúng ta. Đôi khi, chúng ta lạc lối trong hành trình khám phá bản thân bởi những khuôn phép mà xã hội quy định khiến ta quên đi mục đích của mình. Tất nhiên, không dễ dàng để biết thật sự đâu là điều mình hy vọng chứ không phải điều xã hội mong muốn, nhưng một khi đã dành thời gian lắng nghe ước muốn bản thân, bạn đã cho mình cơ hội lựa chọn để học hỏi và thay đổi.

Là một người mẹ, Angelina Jolie luôn dạy các con rằng, điều quan trọng nhất các con có thể làm là phát triển nhận thức. Con có thể khoác lên mình một bộ váy áo rực rỡ nhất nhưng điều đó sẽ không có ý nghĩa gì nếu nhận thức của con không đủ mạnh mẽ. Không có gì hấp dẫn hơn một phụ nữ độc lập trong suy nghĩ và kiên định với quan điểm của mình.

“Dành tất cả niềm tin yêu cho bạn – những mụ “phù thủy” và những người đàn ông thấu hiểu họ” – Angelina Jolie.

Nhóm thực hiện

Lược dịch: Diễm Ái

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

Tham khảo: ELLE US

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more