Hướng đi nào dành cho Lisa sau khi rời YG Entertainment?

Đăng ngày:

Trong tháng 9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin YG Entertainment đã không gặp thuận lợi trong việc đàm phán tái ký hợp đồng với nhóm nhạc BLACKPINK khi Rosé là thành viên duy nhất đồng ý gia hạn hợp đồng. Ba thành viên còn lại là Jisoo, Jennie và Lisa dự kiến sẽ rời YG nhưng họ vẫn bày tỏ ý định hoạt động cùng BLACKPINK. Trong đó, Lisa là cái tên thu hút nhiều sự quan tâm và được nhiều người dự đoán sẽ có nhiều hướng đi hứa hẹn nếu cô quyết định rời YG Entertainment.

Với khối tài sản khoảng 25 triệu USD và hàng loạt sản phẩm âm nhạc đột phá, Lisa được xem là một trong những ngôi sao K-pop thành công nhất hiện nay. Việc Lisa rời YG Entertainment có thể để lại những tổn thất không nhỏ về doanh thu cho công ty giải trí này. 

Những ngày gần đây, Lisa gây tranh cãi khi tham gia biểu diễn ở câu lạc bộ thoát y Crazy Horse tại Paris. Đây có thể được xem là những thể nghiệm mới của Lisa trong những lĩnh vực mà bản thân yêu thích bên cạnh âm nhạc khi cô chia sẻ rằng: “Diễn ở Crazy Horse là một trải nghiệm tuyệt vời”. Và có thể, Crazy Horse là một trong những dự định mà Lisa theo đuổi sau khi quyết định tạm biệt YG. 

Lisa tạo Crazy Horse

Tiếp tục hoạt động tại thị trường Hàn Quốc

Đây được xem là nước đi an toàn nhất cho Lisa nếu cô quyết định không tái ký hợp đồng cùng YG. Hai ca khúc debut của nữ ca sĩ “làm mưa làm gió” thị trường âm nhạc quốc tế vào năm 2021 – MoneyLALISA – đã mang về cho Lisa những thành tích ấn tượng tại các lễ trao giải lớn, đồng thời giúp cô trở thành nữ thần tượng Kpop người Thái thành công nhất tính tới thời điểm hiện tại. Năm 2022, Lisa làm nên kỳ tích khi trở thành nữ nghệ sĩ solo đầu tiên giành giải MV Kpop xuất sắc nhất tại VMAs

lisa ca sĩ balckpink

Ảnh: Vanity Fair

Nhiều ý kiến cho rằng nếu LISA rời YG Entertainment, hãng thu âm The Black Label với sự quản lý của nhà sản xuất âm nhạc Teddy có thể sẽ là “bến đỗ” lý tưởng giúp Lisa đạt được những thành tựu nổi bật tương tự thời điểm cô debut với tư cách là một ca sĩ solo. Bên cạnh đó, Lisa cũng là nàng thơ của nhiều thương hiệu nổi tiếng và đã thu về 3,7 triệu đô từ các dự án quảng bá thương hiệu trong năm 2022. Ngoài ra, mặc dù Lisa không còn là một phần của YG, cô vẫn có thể phát triển sự nghiệp ca sĩ solo nhờ vào hình ảnh mà cô đã xây dựng trong suốt 7 năm qua và thu hút lượng người hâm mộ đông đảo. 

Trở về hoạt động tại Thái Lan

Cộng đồng người hâm mộ cho rằng, trở về hoạt động tại Thái Lan là một trong những dự định mà Lisa có thể theo đuổi sau khi rời khỏi YG Entertainment. Tuy nhiên, đây không phải là một hướng đi hứa hẹn dành cho nữ ca sĩ bởi lẽ ở thời điểm hiện tại, sức ảnh hưởng của Lisa đã vươn tầm quốc tế và cô cần một môi trường có thể giúp cô phát triển xa hơn nữa trong lĩnh vực nghệ thuật. Mặc dù thị trường giải trí tại Thái Lan đang ngày càng lớn mạnh, tuy nhiên khả năng của Lisa sẽ bị giới hạn ít nhiều nếu hoạt động tại quê nhà. Nhiều người cho rằng Lisa có thể trở về Thái Lan để theo đuổi lĩnh vực diễn xuất hoặc người mẫu cho các thương hiệu nổi tiếng, nhưng khó có thể tiến xa hơn với vai trò ca sĩ. Vì thế, có khả năng Lisa sẽ không trở về quê nhà để hoạt động nghệ thuật. 

lalisa

Ảnh: Air Asia

Phát triển sự nghiệp trong thị trường quốc tế

Đây là một trong những hướng đi đầy hứa hẹn dành cho giọng ca Money. Cộng đồng người hâm mộ của Lisa luôn cho rằng sức trẻ, sự nhiệt huyết và đam mê nghệ thuật của Lisa luôn khiến cô nổi bật trên sân khấu của mọi sự kiện âm nhạc, đồng thời cũng là những yếu tố giúp cô đạt được vô số giải thưởng uy tín và lan tỏa sức ảnh hưởng ra thế giới. Tuy đây cũng là một hướng đi ẩn chứa nhiều thách thức, nhưng sẽ góp phần đưa cái tên Lisa lớn mạnh nếu cô cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc nổi bật và mang đậm dấu ấn cá nhân. 

Billie Eilish

Lisa chụp ảnh cùng Billie Eilish (Ảnh: J-14).

Bên cạnh đó, Lisa được cho rằng đang hẹn hò với bạn trai tỷ phú Frédéric Arnault – con trai của một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới. Với tiềm lực tài chính vững mạnh cùng gia thế hiển hách, Frédéric có thể giúp Lisa phát triển sự nghiệp nghệ thuật cũng như trở thành gương mặt đại diện cho những thương hiệu đẳng cấp.


Xem thêm

• The Eras Tour: Sức hút bền vững của Taylor Swift sau hai thập kỷ với âm nhạc

• Những “người hùng” của âm nhạc Việt

• Lizzo & Beyoncé – Giải phóng bản thân qua âm nhạc


Tiếp tục hoạt động với tư cách là thành viên của BLACKPINK

Trong địa hạt Kpop, việc thành viên của một nhóm nhạc thần tượng quyết định rời đi và không tái ký hợp đồng với công ty quản lý là chuyện diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp các nghệ sĩ dù không gia hạn hợp đồng với công ty chủ quản nhưng vẫn tiếp tục quảng bá và đồng hành cùng nhóm nhạc trong thời gian dài. Đây là điều mà người hâm mộ mong đợi sẽ xảy ra nếu Lisa quyết định không tiếp tục hợp tác với YG.

nhóm blackpink

Cả 4 thành viên BLACKPINK đã gắn bó với nhau hơn 10 năm như một gia đình kể từ những ngày còn là thực tập sinh. Nếu thiếu đi một mảnh ghép, dù đó là Lisa, Jisoo, Jennie hay Rosé, BLACKPINK sẽ không còn là một nhóm nhạc trọn vẹn. Trong thời gian tới, kết quả của việc tái ký hợp đồng giữa BLACKPINK và YG sẽ được công bố. Dù Lisa hay các thành viên khác đưa ra bất kỳ quyết định nào, cộng đồng người hâm mộ vẫn sẽ luôn ủng hộ, tôn trọng sự lựa chọn của họ và dành tình cảm nồng nhiệt cho các cô gái như những ngày đầu tiên. 

Nhóm thực hiện

Bài: Taylor

Tham khảo: KBizoom

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more