6 chân dài có học vấn đáng nể nhất làng mẫu

Đăng ngày:

Dù có danh tiếng mà ai cũng mơ ước, tuy vậy rất nhiều chân dài trong làng mẫu vẫn trang bị cho mình một sự nghiệp học hành hết sức đáng nể.

Trong làng mẫu thế giới, sự nghiệp trên sàn catwalk đến với các người đẹp từ rất sớm, thường là khi họ còn chưa bước chân vào trường đại học. Danh tiếng đến quá sớm và việc cuốn mình vào công việc tiêu tốn thời gian, công sức như nghề mẫu, đó là nguyên nhân lý giải cho việc các chân dài thường gặp khó khăn trong việc theo đuổi sự nghiệp học hành. Tuy nhiên, không phải tất cả đều như vậy.

Và nếu còn băn khoăn rằng liệu chiều dài đôi chân các người mẫu có thể tỉ lệ thuận với độ cao trình độ học vấn của họ hay không, bạn có thể tham khảo một vài trường hợp nổi bật dưới đây:

1. Tyra Banks

3044_TyraBanks_OceanDr-mag

Khởi nghiệp nghề người mẫu từ năm 15 tuổi, Tyra Banks đã trở thành gương mặt được lựa chọn bởi rất nhiều nhãn hàng trong thập niên 90 như Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, Nike. Từ năm 1997 đến 2005, Tyra Banks là một trong những thiên thần của Victoria’s Secret. Sau đó năm 2008, cô đã lập công ty sản xuất riêng và cho ra đời chương trình America’s Next Top Model nổi tiếng trên toàn thế giới.

Tyra Banks không chỉ chứng minh mình là một chân dài nổi tiếng, tài năng bằng những dự án mình thực hiện mà còn qua khóa học Quản lý tại trường Harvard. Sau đó, cuốn sách đầu tay xuất bản vào năm 2011 của cô có tên Modelland cũng nhanh chóng lọt top bán chạy nhất tại New York.

2. Cindy Crawford

ccrawford_canda10_v_21aug12_pr_b

Cindy Crawford là cái tên được xếp ở vị trí thứ 3 trong top 40 người đẹp gợi cảm nhất thập niên 90, và cô thực sự đã xây dựng được một sự nghiệp người mẫu đáng mơ ước nhờ tài năng và sự nhạy bén của mình. Được phát hiện bởi một nhiếp ảnh gia vào năm 16 tuổi, Cindy sau đó dễ dàng đoạt danh hiệu á quân trong cuộc thi của Elite và đầu quân cho công ty này. Năm 18 tuổi, cô đã tốt nghiệp xuất sắc trung học và đoạt học bổng ngành Hóa học tại trường Northwestern University.

Rất tiếc, vì sự thăng hoa nghề nghiệp trong thập niên 80, 90 nên Cindy không thể đi đến cùng con đường học tập tại Northwestern tuy nhiên thực lực của cô đã thể hiện ở tất cả những gì cô làm được, từ làng mẫu cho đến điện ảnh. Điều này thể hiện rõ ràng nhất qua lời của nhà thiết kế Michael Kors: “Cindy là người đã biến đổi quan điểm về sự gợi cảm của các cô gái Mỹ, từ mắt xanh tóc vàng sang da nâu bí hiểm, trí tuệ, quyến rũ và chuyên nghiệp”.

3. Christy Turlington

hbz-june-july-2013-christy-turlington-versace-de

Christy Turlington bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 14 tuổi và đã trở thành gương mặt nổi tiếng với vai trò đại diện của nhãn hàng Calvin Klein. Mặc dù từ năm 18 tuổi Christy đã tham gia làm người mẫu chuyên nghiệp và cô hoàn toàn có thể rộng bước trên con đường này, thế nhưng niềm đam mê sách vở lại đã kéo cô trở lại hoàn thành chương trình ở trường Đại học New York sau đó lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Columbia.

Không chỉ nổi danh trong nghề mẫu, Christy Turlington còn được biết đến với vai trò đạo diễn và nhà hoạt động xã hội khi cô cho ra đời bộ phim tài liệu No Woman, No Cry và nhận được đề cử giải thưởng VH1 Do Something Awards. Ngoài ra, cô còn là người khởi xướng chiến dịch Every Mother Counts với mong muốn giảm thiểu số trẻ chết trong quá trình mang thai và sau khi sinh.

4. Karlie Kloss

Karlie-Kloss-Elle-US-Bruno-Staub-05

Là một gương mặt nổi bật trong đội quân thiên thần của Victoria’s Secret, người mẫu 22 tuổi Karlie Kloss luôn luôn ghi được dấu ấn mạnh mẽ tại bất cứ sàn diễn nào cô từng xuất hiện. Tuy vậy, Karlie Kloss không chỉ là cái tên được nhớ đến ở vị trí thứ 7 trong top 50 người mẫu nổi bật thế giới hay thuộc top 30 người mẫu những năm 2000 mà cô còn là một chân dài có định hướng trong học vấn.

Hiện nay, Karlie Kloss đang lên kế hoạch học tập tại trường Harvard. Và trước khi biến ước mơ thành hiện thực thì cô cũng đã kịp thể hiện năng lực kinh doanh khi thành công với thương hiệu bánh riêng lấy tên của chính mình – Karlie’s Kookies.

5. Cameron Russell

Cameron-Russell-Elle-UK-2

Bước chân lên sàn diễn từ năm 16 tuổi và sau đó liên tiếp gặt hái thành công khi làm việc với Chanel, Louis Vuitton, Prada, Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, Versace, Vivienne Westwood, Ralph Lauren, Victoria’s Secret… tuy nhiên không phải vì thế mà Cameron Russell từ bỏ ước mơ học vấn của mình.

Từng may mắn có cuộc gặp với cựu tổng thống Bill Clinton và ghi nhớ lời khuyên của ông rằng phải cố gắng học tập và khám phá cuộc sống, vì thế Cameron Russell đã dồn nhiều nỗ lực để tham gia khóa học chuyên ngành Kinh tế – toán học tại Đại học Columbia. Ngoài ra, Cameron Russell còn là chân dài có sở thích đặc biệt với các vấn đề chính trị, cô là người đã lập nên trang web ArtRoots.info để đề cập về các vấn đề chính trị, nghệ thuật cộng đồng.

6. Lily Cole

tumblr_m4zevl60ip1ql6d15o1_500

Người mẫu đến từ xứ sở sương mù Lily Cole bắt đầu sự nghiệp của mình từ năm 14 tuổi và là gương mặt được lựa chọn của các nhãn hàng danh tiếng như Alexander McQueen, Chanel, Louis Vuitton, Jean Paul Gaultier, Marc Jacobs… Bên cạnh đó, Lily Cole còn thành công trong sự nghiệp diễn xuất khi cô tham gia các phim như The Imaginarium of Doctor Parnassus, Passages There Be Dragons.

Tuy vậy, sự nghiệp người mẫu và đóng phim không cản bước Lily Cole trong việc tìm kiếm tri thức khi cô đã tốt nghiệp Khoa học xã hội và chính trị tại Đại học Cambridge.

Nhóm thực hiện

Thực hiện: Bình Phạm

Ảnh: Tư liệu

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more