19 điều có thể bạn chưa biết về Hoàng tử Harry

Đăng ngày:

Gần đây, sự kiện Hoàng tử Harry đính hôn với nữ diễn viên Meghan Markle đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Cùng ELLE điểm qua một số thông tin thú vị liên quan đến vị Hoàng tử này nhé.

Khi nhắc tới Hoàng tử nước Anh, người ta thường nhắc về Hoàng tử William, nhưng bên cạnh đó, Hoàng gia Anh vẫn còn một vị Hoàng tử cũng nổi bật không kém, đó là Hoàng tử Harry. Gần đây, Hoàng tử Harry cùng với vị hôn thê Meghan Markle trở thành đề tài nóng trên các tờ báo lớn vì chuyện tình đẹp như cổ tích của họ. Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu rõ về vị Hoàng tử này. Cùng ELLE điểm qua 19 điều ít người biết về vị Hoàng tử điển trai này nhé!

(Nguồn: dailymail.co.uk)

1. Hoàng Tử Harry tự đặt biệt danh cho mình là “Funcle”, được kết hợp từ “Fun” (hài hước) và “Uncle” chú. Bởi vì Hoàng tử là ông Chú hài hước của Hoàng tử bé George và Công chúa Charlotte.

2. Công nương Diana, mẹ của Hoàng tử Harry thường gọi con trai mình là “Spencer nhỏ”. Màu tóc đỏ của Hoàng tử Harry được di truyền từ bên ngoại.

3. Tên đầy đủ của Hoàng tử là: Henry Charles Albert David of Wales.

4. Để chứng minh mình là người em trai tốt, Hoàng tử đã giúp đỡ lên kế hoạch đám cưới cho Hoàng tử William và Công nương Kate. Hoàng tử đã ghép ba phòng của cung điện Buckingham để biến nó thành một câu lạc bộ đêm. Đồng thời, Harry còn sẵn lòng phụ giúp làm bữa sáng vào ngày hôm sau với thịt xông khói và bánh mì sandwich.

(Nguồn: PopSugar)

5. Hoàng tử Harry chỉ được gọi là “người hỗ trợ” cho Hoàng tử William trong lễ cưới, vì lễ cưới Hoàng gia không có “phụ rể”.

6. Hoàng tử Harry không thích Twitter đến mức đã trả lời phỏng vấn với tờ Vanity Fair rằng “Tôi ghét Twitter”.

7. Nhưng mặt khác Hoàng tử lại có một tài khoản Facebook với biệt danh Spike Wells.

8. Trong một buổi trả lời phỏng vấn với kênh NBC, Hoàng tử Harry chia sẻ rằng sẽ không bao giờ có thể quên được ký ức vào đêm mà mẹ của mình, Công nương Diana, qua đời.

9. Hoàng tử Harry sở hữu ba tấm Huân chương cao quý: Huân chương Operation Service Medal for Afghanista, Huân chương The Queen Elizabeth II Golden Jubilee và Huân chươngThe Queen Elizabeth II Diamond Jubilee.

10. Hoàng tử là fan của đội bóng Arsenal.

11. Ngoài ra, Hoàng tử còn là fan của dòng nhạc điện tử dubstep. Vào năm 2010, nghệ sĩ Skream đã được mời tới điện Buckingham biểu diễn, tất nhiên là một cách bí mật.

12. Nữ Hoàng Elizabeth đã tặng cho Hoàng tử Harry một chiếc phù hiệu áo giáp vào sinh nhật lần thứ 18.

(Nguồn: Culture Trip)

13. Sở thích của Hoàng tử là nghiên cứu về các loài thực vật và có thể dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về các loài thực vật khác nhau.

14. Ngày còn nhỏ, cả hai anh em đều là những đứa trẻ nghịch ngợm. Và người nghịch nhất là Hoàng tử William. Tới mức vị Hoàng tử này có biệt danh là “Bill the Basher” (Bill là nhân vật phản diện có thật trong lịch sử).

(Nguồn: Culture Trip)

15. Hoàng tử Harry lúc còn học tại trường Jane Mynors luôn bị xem là một kẻ bắt nạt. Ở thời điểm đó. Hoàng tử gặp khó khăn trong việc hòa nhập với bạn bè.

16. Năm 1997, sau chuyến đi cùng cha đến Botswana và vùng Nam Phi, vị Hoàng tử nhỏ đã nảy sinh tình yêu đặc biệt với châu Phi, giống mẹ của mình.

17. Bộ phim yêu thích của Hoàng tử Harry là Zulu (1964).

18. Có thông tin cho rằng, cha mẹ của Công nương Anh không thích Hoàng tử Harry, vì lý do họ nghĩ Hoàng tử quá khác người và hay đùa.

19. Hoàng tử Harry đã tốt nghiệp Trung học với điểm B môn Mỹ thuật và điểm D môn địa lý.

(Nguồn: Culture Trip)

Qua bài viết này, ELLE hy vọng mọi người đã có thể hiểu thêm nhiều hơn về vị Hoàng tử đặc biệt và có phần hài hước này. Hãy cùng chờ đợi một đám cưới Hoàng gia vào năm sau nhé!

Nhóm thực hiện

Lược dịch: Mia Thủy Tiên (Tạp chí Phái đẹp ELLE/ The Culture Trip)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more