Giày cao gót nơi công sở, nét đẹp chuyên nghiệp hay sự gò bó?

Đăng ngày:

Mang giày cao gót mới thể hiện được sự chuyên nghiệp và nét duyên dáng, nữ tính nơi công sở? Suy nghĩ của phụ nữ về vấn đề này phức tạp hơn thế.

Thời gian gần đây, phong trào #Kutoo ở Nhật Bản đã thu hút sự chú ý của dư luận trong nước và quốc tế. Sau khi được khởi xướng bởi diễn viên, nhà văn tự do Yumi Ishikawa, gần 20.000 phụ nữ đã ký vào đơn kiến nghị Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi ban lệnh cấm các công ty bắt buộc nhân viên nữ mang giày cao gót đi làm. Dù yêu cầu này không được thông qua nhưng phong trào vẫn tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi. Phần lớn ý kiến cho rằng quy định bắt buộc mang giày cao gót là phân biệt giới tính và không quan tâm đến sức khỏe của nhân viên.

ELLE Việt Nam đã trò chuyện với 7 nhân vật ở những độ tuổi, ngành nghề khác nhau. Với phong cách thời trang và phông văn hoá đa dạng, mỗi người sẽ nhận định ra sao về vấn đề này?

“Giày cao gót giúp tôi tự tin hơn”

Trong một nghiên cứu được đăng trên trang Psychology Today, mỗi người phụ nữ tham gia cuộc khảo sát sở hữu ít nhất 4 đôi giày cao gót và nhiều nhất là 25 đôi. Theo đó, các nhà tâm lý học gọi đây là “chất kích thích siêu cường”, giúp phái đẹp trông thu hút hơn trong mắt người đối diện. Lúc mang giày cao gót, phụ nữ sẽ có xu hướng bước đi chậm và uyển chuyển, tăng chuyển động ở phần hông, dáng đứng cũng thẳng, do đó trông cao ráo và tự tin hơn.

giày cao gót nhọn màu đen và quần jeans

(Ảnh: whowhatwhere)

Chị Kim Chi – nhân viên thiết kế của một công ty truyền thông cho biết: “Giày cao gót tạo cho phụ nữ dáng đi thẳng, ngực đưa ra trước, hai vai cân đối và tăng chiều cao. Chị thích mang kiểu giày này vì khi ấy, trông mình quyến rũ và tự tin hơn nhiều lắm (cười). Để không bị đau chân hay phồng rộp chân, chị thường chọn giày có gót vừa phải, phù hợp với trang phục, mục đích công việc và môi trường làm việc”.

“Giày cao gót không phải là tất cả!”

Chị Liên Chi, Thư ký tòa soạn Tạp chí Phái đẹp ELLE chia sẻ: “Chị nghĩ giày là một phần rất quan trọng để tạo nên phong cách chuyên nghiệp tại công sở, bên cạnh quần áo, túi xách, tóc và trang điểm. Tuy nhiên, chọn giày có gót cao hay thấp thì còn tùy vào sở thích, phong cách cá nhân và hình ảnh của người phụ nữ đó.

Những năm mới đi làm, chị rất thích mang giày cao gót và có thể mang những đôi giày cao suốt cả ngày, chạy khắp các sự kiện. Lúc đó, chị cảm thấy tự tin hơn và phấn khích với toàn bộ phong cách của mình. Tuy nhiên, sở thích đó cũng thay đổi theo thời gian. Bây giờ, chị không cần đi giày cao gót để cảm thấy tự tin. Một phần vì bản thân cũng không thể mang giày cao gót cả ngày như trước đây nữa”.

giày cao gót thấp màu đen

(Ảnh: NotJessFashion)

Giày cao gót không phải là yếu tố duy nhất tạo nên một diện mạo lịch thiệp: “Chỉ cần đảm bảo giày, trang phục, phụ kiện được phối hợp hài hòa, lịch sự, bạn đã có được vẻ ngoài chỉn chu, chuyên nghiệp khi đến văn phòng”. Dù là giày có gót cao hay thấp, việc đầu tư vào một sản phẩm tốt, vừa vặn và tạo cảm giác thoải mái là điều vô cùng cần thiết, chị Liên Chi nhắn nhủ.

Đồng tình với ý kiến của chị Liên Chi, chị Hannie Nguyễn – Nhân viên marketing chia sẻ: “Giày cao gót hay trang phục bạn mặc không phải là tất cả giúp bạn trông chuyên nghiệp hơn. Khi cảm thấy tự tin, thoải mái, bạn sẽ toát ra thần thái cuốn hút dù đang mặc một bộ đồ đơn giản. Ngoài ra, kiểu tóc, cách trang điểm phù hợp cũng sẽ giúp bạn tạo ấn tượng tốt với người đối diện”.

cô gái mặc áo trắng và chân váy hồng

(Ảnh: Reinaldo Kevin/Unsplash)

“Thoải mái vẫn là số một”

Giày cao gót không phải kiểu giày dành cho số đông, vì nó tạo cảm giác bất tiện, không thoải mái nếu đi trong thời gian dài. Chị Quý Phương – Nhân viên thiết kế tại một tạp chí thú nhận: “Chị không mang giày cao gót khi đi làm vì cảm giác không quen. Chị chỉ đi giày bệt hay sandals thoải mái thôi. Khi nào dự sự kiện quan trọng, chị sẽ đi giày có gót cho lịch sự, chứ đi giày bệt thì “kỳ” lắm (cười)”.

Ngoài ra, đối với một số công việc, mang giày cao gót mỗi ngày thực sự không cần thiết. Chị Ngọc Diễm – Content Creator ở một công ty bất động sản chia sẻ: “Công việc của chị không phải đi ra ngoài gặp khách hàng nhiều nên chị thường mang giày thể thao hoặc giày bệt đi làm. Chị chỉ đi giày cao trong dịp đặc biệt thôi. Vì ngồi làm việc trên máy tính nhiều nên chị không muốn tạo thêm sức ép cho cột sống. Đi giày cao gót thường xuyên cũng bất tiện nữa”.

“Theo chị, lựa chọn trang phục phù hợp với tính chất công việc và cảm thấy thoải mái vẫn tốt hơn. Đối với công việc phải di chuyển nhiều, đi giày cao sẽ rất bất tiện và khó chịu”, chị Bạch Vân – Nhân viên nhân sự bộc bạch.

 

View this post on Instagram

 

Surprise! You can’t control everything in your life so stop stressing about things that are out of your grip. 💥

A post shared by Bao Vang (@vangbao) on

Bên cạnh đó, nhiều cô gái chọn “kết thân” với giày thể thao hơn là giày cao gót vì không phù hợp với phong cách yêu thích. Như chia sẻ của bạn Ngân Lai, Video editor tại một công ty truyền thông, do phải tính chất công việc phải di chuyển thường xuyên, bạn hầu như không bao giờ đi giày cao gót. “Mình thích “bay nhảy” lắm nên đi giày cao gót không hợp. Kiểu giày này vừa khiến mình đau chân, vừa kém linh hoạt và nhanh nhẹn nữa”.

“Việc bắt buộc phụ nữ đi một kiểu giày là vô lý và lỗi thời”

Bạn Ngọc Trâm – một nhân viên tự do đang sống tại TP.HCM bày tỏ quan điểm về phong trào #Kutoo: “Mình nghĩ việc bắt buộc phụ nữ đi giày cao gót đến văn phòng không hợp lý. Mang giày cao lâu ngày không tốt cho đôi chân và dần ảnh hưởng đến năng suất công việc. Nếu mang giày thấp mà vẫn trông lịch sự, tại sao phải cấm đúng không? Hơn nữa, hành động này có phần phân biệt giới tính khi chỉ bắt phụ nữ thế này thế kia, trong khi họ phải làm việc cũng như đàn ông mà”.

Chị Hannie Nguyễn chia sẻ thêm: “Chuyện này cũng giống như định kiến con gái phải để tóc dài vậy. Đây rõ ràng là việc không công bằng. Chúng ta không nên khép mình vào bất cứ khuôn khổ nào mà hãy lựa chọn những gì phù hợp với bản thân. Theo chị, những sự kết hợp phá cách như âu phục với giày thể thao trông cũng rất năng động và thời trang đó chứ”.

cô gái mặc suit hồng và giày thể thao

(Ảnh: Sunnyinga)

“Phụ nữ là để tôn trọng và yêu thương, hãy để họ tự do mặc những gì phù hợp nhất”

Sức hút của người phụ nữ không chỉ nằm ở đôi giày hay lớp áo họ khoác bên ngoài. Vẻ đẹp thực sự nằm ở tính cách và cử chỉ hành động của người đó. “Nếu một người chỉ đánh giá phụ nữ có nữ tính và quyến rũ hay không qua đôi giày thì họ chưa thực sự hiểu phụ nữ ở những khía cạnh khác. Phụ nữ là để tôn trọng và yêu thương, hãy để họ mang, mặc những thứ họ cho là phù hợp và đẹp với họ nhất”, bạn Ngân Lai khẳng định.

jenn im mặc đầm trắng và túi cói

(Ảnh: @Jenn Im)

Marilyn Monroe từng có câu nói nổi tiếng: “Tôi không biết ai là người tạo ra giày cao gót nhưng tất cả phụ nữ trên thế giới đều nợ ông một lời cảm ơn”. Giày cao gót là món quà tuyệt vời dành cho phái đẹp, là “chất xúc tác” tạo vẻ ngoài yêu kiều và quyến rũ. Tuy nhiên, dù đi giày có gót hay giày bệt, quần jeans hay chân váy, chỉ khi bạn thoải mái, bạn mới có tâm thế tự tin, sẵn sàng đón chờ những điều mới mẻ.

Còn bạn thì sao? Bạn thuộc phe giày cao gót hay giày bệt và lý do của bạn là gì?

Nhóm thực hiện

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more