Len cừu Merino Úc – Chất liệu tạo cảm hứng cho ngành thời trang

Đăng ngày:

Khi ngành thời trang ngày càng phát triển, người ta càng có nhu cầu mạnh mẽ về những sản phẩm không chỉ đẹp về kiểu dáng mà quan trọng hơn là tốt về chất liệu. Bên cạnh việc phát triển những dòng sản phẩm mang đặc trưng của thương hiệu, rất nhiều nhà mốt nổi tiếng trên thế giới đều chú trọng đến chất liệu trong các bộ sưu tập của mình, có thể kể đến các thương hiệu như Victoria Beckham, Chanel, Burberry, Tommy Hilfiger, Jacquemus, Max Mara, Thome Brown, Paul Smith, Cerruti, Jason Wu …

Đầm làm từ len cừu Merino thương hiệu Jason Wu

Đầm làm từ len cừu Merino thương hiệu Jason Wu

Bộ com-lê làm từ len cừu Merino thương hiệu Thome Brown

Bộ com-lê làm từ len cừu Merino thương hiệu Thome Brown

Khoác ngoài làm từ len cừu Merino thương hiệu Max Mara

Khoác ngoài làm từ len cừu Merino thương hiệu Max Mara

Trong số ít những chất liệu cao cấp được các nhà mẫu sử dụng, len lông cừu đang trở thành một chất liệu được ưa chuộng, giúp định hình phong cách cá nhân cho người mặc cũng như tạo những cảm hứng cho các nhà thiết kế thời trang.

Ngành công nghiệp thời trang Việt Nam so với thế giới còn khá non trẻ, nhưng được các chuyên gia trong ngành dệt may đánh giá là một thị trường mới nổi với nhiều tiềm năng khai thác. Một số doanh nghiệp dệt may trong nước đã tiên phong trong việc hợp tác với công ty Woolmark, mang dòng len lông cừu Úc cao cấp về thị trường Việt Nam như CANIFA, Ivy Moda,… Thế nhưng, nhận thức của người tiêu dùng Việt Nam với các loại sợi, phân biệt đặc tính của các loại sợi len, sợi dệt kim, sợi polyester… cũng như hiểu biết về lợi ích của len cừu còn khá sơ sài. Điều này ảnh hưởng đến quyết định chọn mua sản phẩm cũng như hạn chế cơ hội được sử dụng những sản phẩm tốt của người Việt Nam. Đứng trước thực tế ấy, công ty Woolmark đã tổ chức “Ngày Nhận thức Len cừu Merino” vào tháng 6 vừa qua tại Hà Nội.

Ngày Nhận thức Len cừu Merino – Cam kết phát triển lâu dài tại Việt Nam của Woolmark

Lần đầu tiên tại Việt Nam, “Ngày Nhận thức Len cừu Merino” được công ty Woolmark tổ chức đánh dấu sự xuất hiện của Woolmark tại thị trường Việt Nam trong 5 năm qua. Sự kiện đã thu hút hơn 100 khách tham dự, là các chuyên gia trong nước và quốc tế, các nhà thiết kế danh tiếng, nhà cung cấp và sản xuất hoạt động trong lĩnh vực dệt may.

Sự kiện được tổ chức nhằm giới thiệu những lợi ích của len cừu Merino, hướng dẫn cách tiếp cận và quy trình xử lý len bằng những công nghệ tiên tiến trong tương lai, giúp các doanh nghiệp trong nước có cơ hội được giới thiệu các sản phẩm len của mình, cũng như kết nối với hơn 80 thương hiệu trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Sự kiện cũng là một cam kết phát triển lâu dài của Woolmark tại thị trường Việt Nam sau 5 năm hoạt động.

Trao đổi với báo giới tại sự kiện, ông John Roberts – Tổng Giám Đốc phụ trách thị trường Đông bán cầu – Công ty Woolmark cho biết mục đích khi tổ chức Ngày Nhận thức len cừu Merino lần này: “Người tiêu dùng Việt Nam đã ở một mức độ sẵn sàng tiếp nhận để chúng tôi có thể tổ chức một sự kiện nâng cao hiểu biết về len Merino. Cùng với đó, nền kinh tế Việt Nam có sự phát triển ổn định với những con số tăng trưởng ấn tượng so với các quốc gia khác. Sản phẩm len cừu là một sản phẩm sang trọng, thậm chí được gắn mác “xa xỉ”. Trong quá khứ, đây là loại sản phẩm vượt quá túi tiền của nhiều người dân Việt Nam nhưng với hiện nay và trong tương lai, người tiêu dùng Việt Nam hoàn toàn có thể chi trả và mua sắm sản phẩm này. Chúng tôi hợp tác với khoảng 95 đối tác thuộc nhiều lĩnh vực của Việt Nam như: nhà máy sợi, nhà máy dệt, các đơn vị sản xuất, chủ các thương hiệu… trong suốt thời gian 5 năm vừa qua và đã giúp các đơn vị nắm bắt, tìm hiểu về cách thức sử dụng nguồn nguyên liệu này, cũng như làm thế nào để sử dụng nguyên liệu này cho các bộ sưu tập”.

Ông John Roberts, Tổng Giám đốc phụ trách thị trường Đông Bán cầu của Công ty Woolmark

Ông John Roberts, Tổng Giám đốc phụ trách thị trường Đông Bán cầu của Công ty Woolmark

Ông John Roberts cũng cho biết thêm: “Sự kết hợp tuyệt vời giữa những thành tựu trong nghiên cứu và phát triển len của Woolmark cùng bề dày kinh nghiệm của ngành dệt Việt Nam hứa hẹn cho ra đời những sản phẩm len “Xuất xứ Úc – Sản xuất tại Việt Nam”. Đó cũng là kỳ vọng của không chỉ Công ty Woolmark trong chiến lược phát triển phủ rộng thị trường toàn cầu của mình mà đó còn là mong mỏi của các chuyên gia nội địa trong lĩnh vực dệt may, thời trang nhằm mang lại những sản phẩm hữu ích được sản xuất từ len cừu Merino cho người tiêu dùng Việt Nam.

merino

Các chuyên gia trong nước và quốc tế, các nhà thiết kế danh tiếng, nhà cung cấp và sản xuất hoạt động trong lĩnh vực dệt may thảo luận bàn tròn tại Ngày Nhận thức Len cừu Merino.

Len cừu Merino Úc – Chất liệu tạo cảm hứng cho ngành thời trang

Khi xu hướng sử dụng các sản phẩm may mặc, thời trang quay về giá trị bản ngã của nó, tức chất liệu được chú trọng hàng đầu bên cạnh kiểu dáng, len cừu Merino đã được chọn lựa. Len cừu Merino Úc là kết quả của nhiều năm nghiên cứu và phát triển. Bên cạnh rất nhiều giống cừu có thể tạo lông làm len như: cừu Roughe Fell, cừu Soay, cừu Texel… thì Merino là giống cừu tốt nhất với lớp lông mềm mịn, xốp, độ dài lông phù hợp nhất cho việc sản xuất các loại sợi. Xơ len cừu Merino mềm mịn gấp 5 lần so với tóc của con người, xơ len Merino dễ uốn cong, triệt tiêu cảm giác châm trích, ngứa ngáy khi tiếp xúc với bề mặt da, chống tia UV, khả năng chống cháy và tính linh hoạt trong sử dụng. Nghiên cứu gần đây còn cho thấy khả năng trị liệu của len Merino siêu mịn đối với những người bị dị ứng da.

len cừu

Len cừu Merino Úc với nhiều lợi ích ưu việt như thông thoáng, điều hòa thân nhiệt, mềm mại và tiện nghi, quản lý mùi, co giãn đàn hồi, chống tia UV, khả năng chống cháy, linh hoạt trong sử dụng và còn có khả năng trị liệu đối với những người bị dị ứng da.

Bởi vậy, len cừu Merino được ứng dụng để sản xuất rất nhiều loại trang phục, không loại trừ bất cứ một sản phẩm nào “từ đầu đến chân”, “từ trong ra ngoài” như: áo len, áo ống, khăn quàng, găng tay, tất, quần denim từ chất liệu len, lớp lót của giày thể thao, lớp giữ ấm của boot mùa Đông… Thậm chí, len cừu Merino với độ thoáng khí cao, giữ ấm vào mùa Đông, giữ ẩm tốt vào mùa Hè, còn được ứng dụng để sản xuất những chiếc áo T-shirt, jacket thể thao đòi hỏi độ mềm, dễ cử động, co giãn tốt.

Tại Việt Nam, với khí hậu nhiệt đới lạnh giá mùa Đông, nóng ẩm mùa Hè – đây là thiên đường để len cừu Merino phát huy tác dụng của mình: Giữ ấm mùa Đông và giữ ẩm mùa Hè để tạo sự mát mẻ cho cơ thể. Len cừu Merino có khả năng hút ẩm và nhả ẩm khi điều kiện khí hậu xung quanh thay đổi. Điều này tạo ra cho len những đặc tính tiện nghi tuyệt vời và làm cho len có thể “hít thở/hô hấp” được. Hơn nữa, len cừu Merino lại có khả năng chống mưa, gió để bảo vệ người mặc như chính những chú cừu Merino tự điều hòa trên cánh đồng cỏ khi gặp nắng, mưa, tự chống thấm, tự giữ độ ẩm… Tất cả những đặc tính tự nhiên ấy của lông cừu Merino được đưa vào sợi len.

lông cừu merino

Merino là giống cừu tốt nhất với lớp lông mềm mịn, xốp, độ dài lông phù hợp nhất cho việc sản xuất các loại sợi.

Giá thành của những loại sản phẩm được sản xuất từ len cừu Merino tại Việt Nam so với thế giới rất cạnh tranh. Một thành phẩm len cừu Merino của CANIFA trên thị trường có giá từ 600 nghìn đồng, trong khi trên thế giới tính bằng hàng trăm đô-la, đó là ý kiến của bà Đoàn Thị Bích Ngọc – Tổng Giám đốc thương hiệu thời trang CANIFA. Bà Bích Ngọc cũng chia sẻ: “Đến thời điểm hiện tại, CANIFA có thể khẳng định rằng sản phẩm len lông cừu đã được ứng dụng cho cả những dòng sản phẩm cơ bản và những sản phẩm thời trang. Chúng tôi cũng nghiên cứu dòng len lông dê Cashmere. Nếu ai đã từng dùng thì cảm giác vô cùng thích bởi nó nhẹ nhưng nhược điểm của nó là ấm hơn len lông cừu quá nhiều. Miền Bắc Việt Nam không có quá nhiều những ngày giá lạnh nên len lông cừu rất phù hợp. Về tính bền, len lông cừu bền với độ co giãn tốt, kéo đến 20.000 lần mới có thể đứt sợi len nên hoàn toàn phù hợp với tâm lý “ăn chắc mặc bền” của người Việt. Hơn nữa, sợi len lông cừu có thể được dệt thành các hình thái dệt kim tròn, dệt kim đan dọc, dệt kim không đường may, nhuộm màu dễ dàng, tạo hoa văn phong phú… Điều này, tạo cảm hứng vô cùng phong phú cho các nhà thiết kế thời trang cũng như các thương hiệu thời trang tại Việt Nam nói riêng, quốc tế nói chung trong việc sáng tạo ra các mẫu trang phục, phụ kiện… Đến thời điểm hiện tại, đây là một chất liệu rất phù hợp và rất có tương lai để phát triển”.

Len giống như lò xo, len có thể dãn ra co lại và trở về hình dạng ban đầu. Xơ len cừu có thể co giãn, uốn cong tới 20.000 lần trước khi bị đứt.

Mỗi bộ lông cừu Merino trưởng thành trung bình đủ để may 3 bộ đồ nam giới, 6 bộ váy dài và 70 đôi tất

Mỗi bộ lông cừu Merino trưởng thành trung bình đủ để may 3 bộ đồ nam giới, 6 bộ váy dài và 70 đôi tất

Thông tin công ty Woolmark: Là công ty con của công ty Đổi mới Len Úc – một tổ chức phi lợi nhuận, làm chủ bởi hơn 55.000 nhà nuôi cừu Úc, đầu tư vào nghiên cứu phát triển và marketing theo các chuỗi cung ứng toàn cầu cho len cừu Úc. Công ty Woolmark hỗ trợ sáng tạo nhằm thúc đẩy tiềm năng to lớn của len cừu Merino.

Có thể bạn chưa biết:

  • Len giống như lò xo, len có thể dãn ra co lại và trở về hình dạng ban đầu. Xơ len cừu có thể co giãn, uốn cong tới 20.000 lần trước khi bị đứt.
  • Mỗi bộ lông cừu trưởng thành trung bình đủ để may 3 bộ đồ nam giới, 6 bộ váy dài và 70 đôi tất.
  • Nối các xơ của 61 con cừu sẽ có chiều dài bằng khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng.
  • Xơ len cừu Merino nhỏ hơn sợi tóc người năm lần.

 

 

Nhóm thực hiện

Bài: Ngọc Anh (Nguồn Tạp chí Phái đẹp ELLE)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more