Màu hồng đã trở nên “quyền lực” như thế nào trên thảm đỏ các lễ trao giải gần đây?

Đăng ngày:

Không chỉ vì muốn mình nổi bật và khác biệt mà nhiều ngôi sao quốc tế chọn diện trang phục màu hồng trên các thảm đỏ lễ trao giải gần đây. Ẩn sau lựa chọn đó còn là những yếu tố thú vị khác.

Màu hồng lãng mạn, tượng trưng cho sự nữ tính, mềm mại, là biến thể từ sắc đỏ tươi và từng không được ưa chuộng vì bị cho là quá trẻ con và có phần sến sẩm. Tuy nhiên, khi phong trào #MeToo diễn ra mạnh mẽ, trang phục màu hồng lại được ưu ái hơn như một sự ủng hộ nữ quyền và được nhiều sao nữ ưu ái diện trên thảm đỏ các lễ trao giải danh giá.

màu hồng 1

(Ảnh: Styledumonde)

Mặc dù tượng trưng cho sự nữ tính nhưng ở châu Âu thế kỷ 18, màu hồng lại gắn liền với nam giới và được xem là phiên bản nhạt của quân phục màu đỏ. Trên thực tế, màu xanh mới là màu dành cho nữ giới, vì dựa theo trang phục của Đức Mẹ Maria.

màu hồng 2

Giới quý tộc ưa chuộng trang phục màu hồng như một xu hướng thời thượng. (Ảnh: ekduncan)

Nhưng vào giữa thế kỷ 19, gam màu này lại mang hình tượng gợi cảm và gần như phản cảm khi dùng để miêu tả lối ăn mặc khoe da thịt của gái “bán hoa”. Đến thế kỷ 20, NTK huyền thoại Paul Poiret đã xoá bỏ quan niệm ấy bằng việc nâng tầm giá trị màu hồng bằng cách thiết kế couture. Năm 1930, NTK Elsa Schiaparelli tiếp tục phá vỡ những giới hạn bằng thiết kế màng hồng. Và trong những năm 50, trong BST New Look, nhà mốt Christian Dior đã giới thiệu nhiều thiết kế màu hồng nhạt.

màu hồng 3

Một mẫu thiết kế trong BST của NTK Paul Poiret. (Ảnh: The Metropolitan Museum of Art)

màu hồng 4

BST của Dior trong những năm 1947-1957. (Ảnh: nowtoronto)

[inline_artilce id= 341435]

Nhưng khi ngành tiếp thị phát triển, đã có sự hoán đổi trong vai trò biểu thị giới tính của màu hồng. Kể từ đó, màu xanh dành cho bé trai và màu hồng cho bé gái, cũng như tượng trưng cho những thứ nữ tính. Trong thời đại ngày nay, màu hồng một lần nữa được tái tạo với mong muốn sẽ là biểu tượng sức mạnh của nữ giới. Chúng trở thành biểu tượng của các phong trào nữ quyền, như trong chiến dịch nón len hồng Pussyhats đấu tranh cho tiếng nói phụ nữ diễn ra vào tháng 3 năm 2017.

Đối với lĩnh vực nghệ thuật và thời trang, kể từ lúc Pantone công bố năm 2016, màu hồng chính thức được hồi sinh. Hàng loạt những món đồ ​​hồng với sự pha trộn mới lạ hơn như hồng thạch anh, vàng hồng (rose gold)… ra đời và được nhiều người yêu thích.

Các NTK cũng dành sự ưu ái đặc biệt cho màu hồng. Tại Tuần lễ thời trang Xuân – Hè 2019, màu hồng xuất hiện trong BST của các nhà mốt như Marc Jacobs, Brandon Maxwell, Givenchy, Preen, Emilia Wickstead, Moschino, Vetements, MSGM, Ferragamo… Gần đây nhất trong các lễ trao giải lớn, nhiều ngôi sao nữ đồng loạt diện thiết kế váy màu hồng khi xuất hiện trên thảm đỏ.

màu hồng 6

Emily Blunt diện chiếc váy của Michael Kors tại thảm đỏ Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên năm 2019. (Ảnh: Justjared)

màu hồng 7

Nữ diễn viên Gemma Chan khiến người hâm mộ “choáng ngợp” trước thiết kế đầm hồng rực rỡ của thương hiệu Valentino trên thảm đỏ Oscar 2019. (Ảnh: Dailynews)

màu hồng 8

Nữ diễn viên Helen Mirren sang trọng trong thiết kế của nhà mốt Schiaparelli. (Ảnh: ELLE)

màu hồng 9

Cũng ưu ái bảng màu hồng ngọt ngào, ngôi sao Sarah Paulson đến thảm đỏ Oscar 2019 trong thiết kế cut-out của nhà mốt Brandon Maxwell. (Ảnh: Jeff Kravitz/ELLE)

màu hồng 10

Ngôi sao của “bom tấn” Aquaman Jason Momoa diện bộ tuxedo hồng của NTK quá cố Karl Lagerfeld. Lisa Bonet cũng chọn bộ váy cùng tông màu. (Ảnh: Frazer Harrison/ELLE)

Xem thêm:

Black Panther xuất sắc giành giải Thiết kế phục trang đẹp nhất tại lễ trao giải Oscar 2019

Diễn viên Kate Bosworth diện thiết kế mới nhất của NTK Công Trí trong buổi tiệc hậu Oscar 2019

Nhóm thực hiện

Lược dịch: Ngọc Trân

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

Tham khảo: scmp

 

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more