Trang phục làm nên ấn tượng ban đầu

Đăng ngày:

Nếu người mới gặp chưa hề biết bạn, trang phục sẽ là “tiếng nói” để bạn biểu hiện sự duyên dáng, thanh lịch và hiểu biết của mình.

-000

Anh nuôi tôi, nhiếp ảnh gia người Mỹ Peter Steinhauer, thỉnh thoảng vẫn kể lại buổi hẹn hò bất hủ của anh lúc mới chân ướt chân ráo tới Hà Nội, với một cô ca sĩ có tiếng lúc đó. Lúc bấm chuông nhà cô để đón đi chơi, anh “choáng” luôn vì cô xuất hiện trong một bộ , váy phồng trắng muốt, trong khi anh tôi đóng bộ quần jeans đen, áo thun đen. Khỏi nói các bạn cũng đoán được đó là buổi hẹn hò duy nhất của anh tôi với cô ca sĩ đó.

TRANG PHỤC LÀM NÊN ẤN TƯỢNG BAN ĐẦU

Tôi thừa nhận, đó là chuyện của năm 1994, 16 năm về trước, khi chẳng ai biết tạp chí ELLE là gì, và từ vựng duy nhất để nói về thời trang của tiếng Việt là mốt (mode). Bạn sẽ cười và nói bây giờ chẳng ai dở hơi thế nữa. Đúng là phụ nữ Việt đã có những bước nhảy vọt về kiến thức và thực hành với thời trang, nhưng những bất cẩn trong ăn mặc chưa phải đã hết (đến cả sao Hollywood vẫn luôn mắc lỗi thời trang cơ mà).

Cách đây mấy tháng, tôi đi dự đám cưới cô bạn thân ở Margaret River, vùng rượu nổi tiếng bờ tây nước Úc. Đã biết trước địa điểm, thời điểm của đám cưới, tôi đi mua váy áo cho sự kiện này từ mấy tháng trước, và đã rất cẩn thận để tránh không mua váy trắng, không mua váy mà 80% là màu đen, không mua váy quá phô trương, nổi bật, thế mà, đến lúc chuẩn bị đi dự lễ cưới, ông xã vừa nhìn thấy chiếc váy tôi mặc (màu xanh xám), đã lắc đầu quầy quậy.

Lý do: đây là một đám cưới ngoài trời, chiếc váy tôi mặc, dài quét đất, phần trên ôm ngực với hai quai tết, là điển hình của chiếc váy cưới các cô dâu thường chọn khi tổ chức hôn lễ ngoài trời. Hú vía, may mà ông xã tinh tế nhắc tôi thay váy, không thì chút nữa thôi tôi đã gây một scandal không nhỏ, làm phiền lòng cô dâu, gây sự chú ý không hay về mình, khi mà chiếc váy tôi định mặc gần như là chị em sinh đôi với chiếc váy cưới của cô dâu.

Sẽ có những lúc bạn phải chú ý đặc biệt đến quần áo hơn thường ngày một chút, ví dụ như đi gặp ai đấy lần đầu tiên, đi phỏng vấn, hẹn gặp đối tác lần đầu, hoặc trong buổi hẹn hò đầu tiên. Vì mới gặp, nên trang phục của bạn sẽ đóng vai trò tối quan trọng trong việc gây ấn tượng tốt đẹp ban đầu. Người ta chưa hề biết bạn, trang phục sẽ là “tiếng nói” để bạn biểu hiện sự duyên dáng, thanh lịch và hiểu biết của mình.

Nếu là đi phỏng vấn hay gặp đối tác, khách hàng, tôi hay “mượn” thường phục của các cô gái xứ Milan. Một chiếc sơ mi may khéo bó người, mặc kèm với váy bút chì, quần tây hoặc quần jeans tối màu (nếu cuộc gặp được hẹn ở một quán cafe) sẽ là “đồng phục” không bao giờ thiếu sót mà lại luôn hợp thời trang. Nếu là buổi hẹn hò đầu tiên với một người con trai, bạn nên ăn mặc thoải mái, không gò bó, mang ít trang sức, trang điểm tối thiểu.

Đã là bạn đọc của Phái Đẹp – ELLE, hẳn bạn đã rất rành về thời trang rồi, nên bài viết này sẽ là thừa nếu tôi nhắc bạn là đi leo núi thì không nên mang giày cao gót, đi phỏng vấn thì không nên mang sandals mà nên đi giày bít, quần lót và áo lót lúc nào cũng phải đồng bộ (để nếu có bị tông xe, ngã lăn ra đường phải vào bệnh viện thì các bác sĩ, y tá, khi lột quần áo của mình ra để cấp cứu, cũng biết mình không bê bối trong việc ăn mặc)… Mặc đẹp, mặc đúng là một phần của cái duyên, của sự thanh lịch và ấn tượng của người phụ nữ với xã hội.

ĐỪNG ĂN MẶC ĐỂ NỔI TRỘI

Với các sự kiện đặc biệt, giấy mời ngày nay thường in phía dưới dòng chữ nhỏ: dress code hay attire (trang phục).

Phép xã giao đòi hỏi người được mời tuân thủ tuyệt đối dress code của một sự kiện, bất luận sự kiện đó lớn hay nhỏ, trang trọng hay thân mật. Khi người tổ chức đã yêu cầu người tới dự mặc một kiểu trang phục cụ thể, tuân theo là điều tối thiểu người dự có thể làm, và cũng là biểu hiện của sự tôn trọng đối với gia chủ.

Khi đến dự một sự kiện, bạn là một mắt xích nhỏ trong chuỗi mắt xích dài đảm bảo sự kết nối để sự kiện thành công. Nếu người tổ chức yêu cầu bạn mặc một kiểu trang phục nhất định, xin đừng coi thường chuyện này. Tinh tế hơn một bước nữa, kể cả khi người mời không yêu cầu dress code, bạn cũng nên tìm hiểu kỹ càng xem trang phục như thế nào thì hợp với sự kiện, với địa điểm của sự kiện.

Một cuộc họp báo ở sân golf sẽ yêu cầu trang phục khác hẳn một cuộc họp báo ở khách sạn. Một đám cưới ngoài bãi biển cũng sẽ yêu cầu bạn mặc đồ khác với đám cưới ở White Palace. Và cũng đừng quên mặc đúng với thời tiết. Chẳng có gì thiếu thoải mái và ít gợi cảm bằng một phụ nữ co ro vì lạnh hoặc đổ nhiều mồ hôi vì quá nóng. Chỉ cần một chút chuẩn bị trước khi đi đâu đó, bạn sẽ là người phụ nữ thanh lịch, gợi cảm nhất khi mang trang phục hợp nơi chốn, hợp hoàn cảnh.

Đừng ăn mặc để nổi trội. Phụ nữ hay mắc lỗi này nhất khi đến dự tiệc hoặc ăn tối ở tư gia của bạn bè, người quen. Khi được mời đến nhà người khác, vai trò của bạn không phải là để nổi bật. Đó là đặc ân riêng của chủ nhà. Bạn nên chọn quần áo hoặc váy trang nhã, gam màu trầm hoặc trung tính, sao cho vẫn đẹp nhưng lại thanh lịch.

Tất nhiên để là một người phụ nữ duyên dáng, ngoài trang phục ra, còn cần những suy nghĩ đẹp, cử chỉ đẹp. Sự quan tâm, chú ý đến người khác, những lời khen ngợi thật lòng, một tâm hồn hướng thiện, sẽ đẹp và thanh lịch hơn bất cứ bộ quần áo nào bạn có thể mua được. Như câu khẩu hiệu của Longines “Sự thanh lịch là từ thái độ”.

Nhóm thực hiện

Bài Nhu Vũ – Ảnh Hà Thúc Nhật Minh – Trang điểm Nam Trung – Người mẫu Trương Thị May – Styling Minh Ngọc

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more