Đọ độ nổi tiếng của “Elsa” các nước trong “Frozen II”

Đăng ngày:

Bài hát của Nữ hoàng băng giá Elsa trong siêu phẩm hoạt hình “Frozen II” ở mỗi quốc gia sẽ được những giọng ca “vàng” thể hiện.

Sau hiện tượng toàn cầu mà Frozen đã tạo ra cách đây 6 năm, sự chú ý và kỳ vọng đặc biệt của công chúng dành cho phần âm nhạc của Frozen II lần này là không hề khó hiểu. Áp lực tiếp tục mang đến một thành công mới, cộng với độ “khó tính” cộp mác nhà Chuột từ trước đến nay, việc “giọng ca” nào tại các nước được lựa chọn để đảm nhận thể hiện bài hát của Nữ hoàng Elsa luôn là một đề tài vô cùng thú vị cho các khán giả.

Tiêu Châu Như Quỳnh (Việt Nam) – sức mạnh TIỀM ẩn của “nàng thơ”

ca sĩ như quỳnh lồng tiếng cho frozen hai

Bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt (The Voice) 2014, Tiêu Châu Như Quỳnh của ngày hôm nay đã trưởng thành và nhiều trải nghiệm hơn hẳn so với chính mình trước đây. Nếu nhìn vào showbiz Việt như một thị trường đầy những gia vị phải vừa “lạ” vừa “đậm” để trở nên nổi bật thì Tiêu Châu Như Quỳnh quả có hơi im ắng. Tuy nhiên, trong danh sách các ca sĩ thực lực được đào tạo chuyên môn về giọng hát thì cô nàng chưa bao giờ là một cái tên gây tranh cãi.

Bài hát do “Elsa” Tiêu Châu Như Quỳnh thể hiện trong phim ở thị trường Việt Nam mang tên Sống Vươn Cao Nơi hư vô lạc lối. Quyết định của Disney đã được chứng tỏ là sáng suốt khi tất cả những nốt cao, thấp, độ uyển chuyển và tình cảm trong bài hát đều được giọng ca này thể hiện trọn vẹn đến ngỡ ngàng.

Taeyeon (Hàn Quốc) – Nàng công chúa K-Pop

ca sĩ taeyeon

Cái tên Taeyeon không còn xa lạ với tuổi teen toàn châu Á. Bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 2007 với vai trò giọng ca chính (main vocalist) của nhóm nhạc nữ hàng đầu làn sóng Kpop – Girls’ Generation (SNSD), Taeyeon trở thành hình mẫu “dành cả thanh xuân để hát”. Tuy nổi danh với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám trong làng giải trí, nhưng giọng hát của Taeyeon luôn được giới chuyên môn đánh giá cao ngay từ những ngày đầu ra mắt.

Sở hữu chất giọng kim và mỏng nhưng thể hiện tình cảm tốt, Taeyeon chinh phục các nhà sản xuất âm nhạc bởi tính chính xác khi thể hiện các nốt, khả năng rung giọng tốt và xử lý đổi tông uyển chuyển. Mặt khác, chất trữ tình của Taeyeon luôn có màu sắc tươi sáng, đầy sức sống chứ không hề buồn bã hay mong manh. Đó cũng là lý do giọng ca của cô đặc biệt phù hợp khi thể hiện các ca khúc phim hoạt hình, hướng tới đối tượng chính là trẻ em.

Ngay khi được công bố, ca khúc chủ đề Into the Unknown của Frozen II do “Elsa” Taeyeon thể hiện đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của khán giả châu Á. Nhiều người phải trầm trồ, đây đích thực là bài hát được “đo ni đóng giày” cho Taeyeon, giúp cô khoe được chất giọng khoẻ, ổn định nhưng không kém phần thăng hoa của mình.

Gaam (Thái Lan) – giọng ca Diva quyền lực “xứ chùa vàng”

ca sĩ thái lồng tiếng frozen

Gaam, tên thật là Wichayanee Pearklin, là nữ ca sĩ trẻ có chất giọng cao, nội lực nhưng không kém phần thanh thoát. Trưởng thành từ cuộc thi tìm kiếm giọng ca The Star của kênh truyền hình nổi tiếng Thái Lan GMM1, Gaam bước vào làng nhạc khi mới 18 tuổi và từng bước chứng tỏ vị trí trong lòng người yêu nhạc “xứ chùa vàng” bằng tài năng, thái độ nghiêm túc với nghề cũng như đời tư siêu sạch.

Ở tuổi 30, Gaam đã đánh dấu chặng đường hơn 10 năm ca hát với nhiều giải thưởng danh giá như: “Nữ ca sĩ được yêu thích nhất Thái Lan”, “Nữ nghệ sĩ có giọng ca nổi bật”, “Diva quyền lực” năm 2018 và nhiều danh hiệu đáng mơ ước khác. Trước Frozen, Gaam đã trở thành cái tên quen thuộc với nhiều nhà sản xuất phim Thái Lan, nhiều lần được lựa chọn để gửi gắm các ca khúc nhạc phim từ điện ảnh đến truyền hình.

Những ca khúc của Nữ hoàng băng giá Elsa trong phim luôn ẩn chứa khát vọng bị kìm nén cùng sự kiêu hãnh của nhân vật sở hữu quyền năng. Chất giọng dày, quãng rộng và khả năng xử lý nốt cao linh hoạt của Gaam cho phép cô làm chủ những ca khúc nhiều cao trào một cách nhẹ nhàng, đem lại cảm giác mơ màng, lãng mạn, không hề mệt mỏi.

Nakamoto Mizuki (Nhật Bản) – sự lựa chọn liều lĩnh

ca sĩ nhật lồng tiếng elsa

Trong số các gương mặt được chọn thể hiện ca khúc chủ đề, Nakamoto Mizuki được coi là quyết định liều lĩnh nhất của Disney. Nói như vậy là bởi đây là lần đầu tiên một ca sĩ chưa chính thức ra mắt lại được lựa chọn để thể hiện ca khúc chủ đề của phim Disney. Cô mới vượt qua vòng tuyển chọn của Universal Music (Nhật Bản) hồi đầu năm nay và còn chưa có kế hoạch ra mắt chính thức. Khi thông tin này được công bố, các khán giả Nhật Bản nửa mừng nửa lo, không hiểu đây là may mắn lớn hay là hòn đá nặng đối với giọng ca trẻ tuổi này.

Thế nhưng, sự liều lĩnh của Disney hoàn toàn có cơ sở. Ấp ủ giấc mơ làm ca sĩ từ khi 5 tuổi, con đường ca hát chuyên nghiệp còn chưa bắt đầu đã được giao cho hit khủng có tầm cỡ thế giới, đủ hiểu Nakamoto Mizuki hạnh phúc như thế nào. Trong khi đó, ca khúc Into the Unknown với nhiều đoạn cao trào, thể hiện sự lạc lõng cùng khát khao được thấu hiểu, được chạm tới sự thật lại hoàn toàn phù hợp với tâm trạng của cô ca sĩ trẻ.

Mỗi người một vẻ nhưng đều hội tụ đủ tiêu chuẩn “có sắc có tài”. Nhà Disney quả thực luôn biết cách làm cho khán giả phải luôn trông đợi và bất ngờ – từ nội dung phim cho đến ca khúc nhạc phim.

Nhóm thực hiện

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

 

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more