Oscar 2022: “Người tí hon” thắng “gã khổng lồ”

Đăng ngày:

Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 diễn ra gay cấn đến phút cuối cùng khi CODA được xướng tên ở hạng mục Phim truyện xuất sắc, đánh bại “ngựa chiến” The Power of the Dog.

Năm ngoái, giải thưởng điện ảnh lớn nhất hành tinh diễn ra khá thầm lặng một phần vì ảnh hưởng của COVID-19. Các kết quả cũng không bất ngờ, hầu như nằm trong sự dự đoán từ trước của giới phê bình. Trái lại, cuộc đua Oscar năm nay được đánh giá là gay cấn, đáng chờ đợi. Lần đầu tiên trong năm năm trở lại, hạng mục Phim truyện xuất sắc được tăng số lượng lên đến 10 tác phẩm. Loạt giải thưởng tiền Oscar cho ra kết quả khác nhau càng khiến cái tên được Viện Hàn lâm Mỹ lựa chọn trở thành ẩn số khó đoán.

Đặc biệt, cú lội ngược dòng của phim độc lập CODA được xem là tâm điểm của mùa giải. Tác phẩm cạnh tranh trực tiếp với The Power of the Dog đến từ “ông lớn” Netflix để rồi xuất sắc giành chiến thắng. Kết quả cuối cùng khép lại lễ trao giải ngày 27/3 (sáng 28/3 theo giờ Việt Nam) với nhiều cảm xúc và tín hiệu tốt cho ngành điện ảnh.

The Power of The Dog Oscar 2022

Thất bại của The Power of The Dog là điều bất ngờ với nhiều người. Ảnh: Netflix

Không nằm ngoài dự đoán

Ngay từ những phút đầu tiên, Viện Hàn lâm Mỹ khiến khán giả hài lòng khi công bố loạt giải phụ đều đúng với những gì giới chuyên môn dự đoán từ trước.

Điển hình là Ariana DeBose thắng giải Nữ phụ xuất sắc nhờ màn thể hiện trong West Side Story của đạo diễn Steven Spielberg. Tương tự, diễn viên khiếm thính Troy Kotsur cũng giành tượng vàng ở hạng mục Nam phụ xuất sắc nhờ CODA. Đây là hai cái tên được cho sẽ nắm chắc phần thắng vì không có đối thủ trên đường đua năm nay.

Với DeBose, chiến thắng hết sức tự hào vì cô là người trẻ tuổi nhất trong danh sách đề cử. Diễn viên sinh năm 1991 xuất sắc vượt mặt các đàn chị như Jessie Buckley (sinh năm 1989), Kirsten Dunst (1982), Aunjanue Ellis (1969), đặc biệt là gương mặt gạo cội Judi Dench (1934).

Nữ diễn viên Ariana DeBose (bên phải) trong phim West Side Story Oscar 2022

Nữ diễn viên Ariana DeBose (bên phải) trong phim West Side Story. Ảnh: Niko Tavernise/©20th Century Studios

Trong khi đó, Kotsur mang lại thành tích mới cho cộng đồng người khiếm thính. Anh đã ẵm gần hết bộ giải thưởng tiền Oscar từ BAFTA (giải Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh), CCA (giải Hiệp hội Phê bình Phim Phát sóng Mỹ – Canada), SAG (giải Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh Mỹ) đến Tinh thần độc lập cho vai diễn. Kotsur cũng lập kỷ lục khi trở thành nam diễn viên khiếm thính đầu tiên thắng giải diễn xuất tại Oscar.

Nhận 10 đề cử, bom tấn khoa học viễn tưởng Dune của đạo diễn Denis Villeneuve không giành chiến thắng tại các hạng mục chính nhưng vui vẻ nhận 6 giải phụ gồm: âm thanh, nhạc nền, quay phim, kỹ xảo, thiết kế sản xuất và dựng phim xuất sắc.

Ở mảng phim hoạt hình, chiến thắng của Encanto cũng không quá gây sốc. Đây là tác phẩm đầu tiên do xưởng Walt Disney sản xuất, lấy bối cảnh đất nước Colombia. Nội dung kể về một gia đình phép thuật chỉ có một thành viên không có siêu năng lực.

Encanto Oscar 2022

Chiến thắng của Encanto là điều đã được dự đoán từ trước. Ảnh: IMDb

Phần lớn các tác phẩm của Disney đều hợp gu Viện Hàn lâm Mỹ và giành Oscar ở những mùa giải trước. Năm nay, các tác phẩm khác như Luca hay Raya and the Last Dragon đều là đối thủ mạnh, chất lượng tốt. Song, chỉ có Encanto đạt được sức hút về truyền thông lẫn khán giả.

Đặc biệt, album nhạc phim được khán giả đón nhận nồng nhiệt, đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 trong chín tuần. Các ca khúc đều được yêu thích, gây sốt một thời gian dài như We Don’t Talk About Bruno, Surface Pressure, The Family Madrigal.

Một chiến thắng khác cũng được giới yêu điện ảnh đồng ý là mảng Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Không ngoài dự đoán, Drive My Car đại diện điện ảnh Nhật Bản đã được gọi tên ở hạng mục này. Trước đó, phim nhận các giải tiền Oscar quan trọng như BAFTA, Quả cầu Vàng và CCA.

Drive My Car 2022

Drive My Car của Nhật Bản thắng Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Ảnh: Cannes Film Festival

Cuối cùng, một trong những hạng mục quan trọng nhất trong lễ trao giải là Đạo diễn xuất sắc thuộc về Jane Campion. Chiến thắng giúp bà nhận về tượng vàng Oscar thứ hai trong sự nghiệp kể từ The Piano (1993) – thắng giải Kịch bản gốc xuất sắc.

Bất ngờ ở phút chót

Tuy nhiên, Jane Campion chưa thể lập kỷ lục như dự đoán với cú “hat-trick” tại ba hạng mục lớn của Oscar là phim hay nhất, biên kịch và đạo diễn.

Nữ đạo diễn người New Zealand hoàn toàn bất lực trước chiến thắng của CODA tại hai hạng mục Phim truyện xuất sắc Kịch bản chuyển thể xuất sắc. Đây cũng chính là điều bất ngờ nhất trong đêm trao giải, dù cũng có ít nhiều ý kiến dự đoán trước tình hình.

phim CODA Oscar 2022

CODA vượt mặt The Power of The Dog ở hai hạng mục quan trọng. Ảnh: Apple TV+

Phần lớn giới phê bình đánh giá hạng mục Phim truyện xuất sắc là cuộc đấu tay đôi giữa “gã tí hon” CODA và “người khổng lồ” The Power of the Dog. Tám tác phẩm còn lại không có cửa ở hạng mục quan trọng nhất.

The Power of the Dog được xem là “ngựa chiến” trên đường đua khi càn quét các giải thưởng quan trọng tiền Oscar như Quả cầu Vàng, BAFTA và DGA (giải Hiệp hội Đạo diễn Mỹ). Chưa kể, đây được xem là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Jane Campion sau 12 năm không ngồi ghế đạo diễn điện ảnh.

Trong khi đó, CODA là chú ngựa ô trên đường đua Oscar khi liên tục bị các giải thưởng lớn phớt lờ rồi bỗng lội ngược dòng khi bất ngờ thắng PGA (giải Hiệp hội Nhà sản xuất Mỹ) – một trong bốn giải tiền Oscar quan trọng.

Thành tích của CODA chính là tín hiệu tốt cho các nhà làm phim độc lập. Tác phẩm chứng tỏ rằng kinh phí hay ngôi sao không phải là yếu tố duy nhất quyết định kết quả của một bộ phim. Những tác phẩm nhỏ bé, nội dung đơn giản nhưng ý nghĩa như CODA vẫn có khả năng chiến thắng Oscar và chinh phục trái tim hàng triệu khán giả toàn cầu.  

Hai hạng mục được trông đợi khác là Nam chính xuất sắc Nữ chính xuất sắc cũng tạo được bất ngờ. Tài tử Will Smith (phim King Richard) và minh tinh Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye) xuất sắc vượt mặt các đối thủ nặng ký để được xướng tên tại lễ trao giải.

Will Smith Oscar 2022

Will Smith thắng hạng mục Nam chính xuất sắc. Ảnh: Chiabella James/Warner Bros. Entertainment

Theo đánh giá của giới chuyên môn, màn trình diễn của Will Smith dung hòa tốt giữa kỹ thuật và cảm xúc, không gồng mình hay lạm dụng kỹ thuật. Đối thủ duy nhất của tài tử là Benedict Cumberbatch nhưng chính sân nhà BAFTA lại công nhận tài năng của Smith, chứng tỏ ngôi sao da màu đã ở trên cơ đồng nghiệp.

Về phần Jessica Chastain, chiến thắng của cô thực sự là điều khó đoán. Năm nay, ngôi sao phải cạnh tranh gay gắt với nhưng gương mặt lão làng như Olivia Colman, Penélope Cruz và Nicole Kidman. Cả ba đều từng thắng Oscar trước đó.

Tân binh duy nhất đối đầu Chastain là Kristen Stewart cũng nhận được nhiều lời khen, được dự đoán là ứng cử viên sáng giá của mùa giải. Song, chiến thắng của Jessica Chastain vẫn là điều thuyết phục và không cần bàn cãi. Bởi lẽ, trong phim, cô hoàn toàn lột xác với gương mặt khó có thể nhận ra cùng màn trình diễn xuất thần, chứng tỏ kinh nghiệm làm nghề lâu năm.

Jessica Chastain Oscar 2022

Jessica Chastain thắng hạng mục Nữ chính xuất sắc. Ảnh: Searchlight Pictures

Hơn nữa, Oscar có truyền thống tôn vinh các diễn viên có cống hiến cho nghề nhưng chưa thắng giải. Đơn cử là trường hợp của Julianne Moore với Still Alice (2014) hay Leonardo DiCaprio với The Revenant (2015).

Will Smith từng hai lần được đề cử cho vai diễn trong Ali (2002) và The Pursuit of Happyness (2007) nhưng ra về tay trắng. Jessica Chastain lại trượt giải nữ chính với đề cử trong phim chiến tranh Zero Dark Thirty (2013). Do đó, đây là cơ hội tốt để Viện Hàn lâm Mỹ sửa sai, tôn vinh hai gương mặt quan trọng của điện ảnh nước nhà.

Nhìn chung, kết quả Oscar năm nay sẽ khó gây tranh cãi vì các chiến thắng đều xứng đáng. Sau một mùa Quả Cầu Vàng ế ẩm, giải thưởng điện ảnh lớn nhất hành tinh khép lại thành công, mang đến những tia hy vọng mới cho giới yêu phim ảnh.

Nhóm thực hiện

Bài: Sơn Phước

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more