Oscar 2022: Lễ trao giải ý nghĩa và đầy tính thời sự

Đăng ngày:

CODA với thông điệp nhẹ nhàng về gia đình chính thức được Oscar 2022 tôn vinh tại hạng mục cao nhất, nữ đạo diễn phim The Power of The Dog lặp lại lịch sử với giải Nữ đạo diễn xuất sắc, Drive My Car dừng chân tại hạng mục Phim quốc tế hay nhất.

Mặc dù xảy ra sự cố trong lúc phát sóng, sáng ngày 28/3/2022 (giờ Hà Nội) tại nhà hát Dolby (Los Angeles, Mỹ), lễ trao giải Oscar năm 2022 hay Oscar lần thứ 94 do Viện Hàn lâm Khoa học Nghệ thuật và Điện ảnh tổ chức đã diễn ra thành công với những kết quả bất ngờ cho hạng mục Phim hay nhất

ê kíp phim coda sân khấu oscar

Dàn diễn viên và ê-kíp phim CODA trên sân khấu Oscar với giải Phim hay nhất. (Ảnh: Robyn Beck/AFP)

Những kết quả bất ngờ

Không giống với phần lớn những dự đoán trước đó của giới phê bình, CODA của nữ đạo diễn Sian Heder đã đánh bại The Power of The Dog, chính thức được xướng tên tại hai hạng mục giải thưởng Oscar danh giá là Phim hay nhấtKịch bản chuyển thể hay nhất

poster phim coda

Phim CODA. (Ảnh: Wallpaperterritory.com)

CODA xoay quanh một gia đình người khiếm thính, duy chỉ có người con Ruby là có khả năng nghe bình thường. Ruby luôn đóng vai trò hỗ trợ gia đình khuyết tật của cô trong mọi hoạt động của họ. Nhưng khi phát hiện mình có niềm đam mê ca hát, Ruby phải lựa chọn giữa nghĩa vụ gia đình và việc theo đuổi ước mơ của bản thân. Với kịch bản giàu tính nhân văn, gây xúc động mạnh bởi dàn diễn viên khiếm thính, nhận nhiều cảm tình từ giới chuyên môn do nguồn năng lượng tích cực phim mang lại, CODA hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng của mình. 

bà jane campion phát biểu oscar

Nữ đạo diễn Jane Campion phát biểu khi nhận giải Nữ đạo diễn xuất sắc nhất cho phim The Power of The Dog. (Ảnh: Reuters)

Tác phẩm đầy kỳ bí và độc đáo The Power of The Dog tuy không thắng giải cao nhất của Oscar, nhưng với sự càn quét giải thưởng trước đó ở các lễ trao giải như Critics’ Choice Awards, Quả Cầu Vàng (Mỹ), BAFTA (Anh), vẫn đem lại cho Jane Campion tượng vàng Nữ đạo diễn xuất sắc nhất, đưa bà trở thành người phụ nữ đầu tiên sở hữu 2 giải Oscar. 

Trong khi đó, Dune – bộ phim tái hiện lại sử thi khoa học viễn tưởng lớn nhất thế kỷ 21 – một lần nữa xuất sắc đón nhận cơn “mưa” tượng vàng Oscar với tổng cộng 6 giải phụ.

đạo diễn drive my car

Đạo diễn phim Drive My Car – Ryusuke Hamaguchi – phát biểu khi nhận giải Phim quốc tế xuất sắc nhất. (Ảnh: Reuters)

Mặc dù chỉ dừng chân ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất, chuyến xe giải thoát tâm hồn Drive My Car của đạo diễn người Nhật Ryusuke Hamaguchi vẫn giữ trọn vẹn những dấu ấn phim giành được trong thời gian qua.

Ở hạng mục cá nhân, vượt mặt nữ diễn viên gạo cội Olivia Colman, “thiên nga đen” Jessica Chastain với vai diễn trong phim The Eyes of Tammy Faye trở thành chủ nhân của tượng vàng cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Đây cũng là giải thưởng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của cô. 

jessica chastain oscar 2022

Nữ diễn viên Jessica Chastain. (Ảnh: CNN)

Trong khi đó, đúng với dự đoán, Ariana DeBose giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với màn thể hiện trong West Side Story của đạo diễn Steven Spielberg. Trong bài phát biểu nhận giải, cô nhấn mạnh tượng vàng Oscar là chiến thắng quan trọng với cộng đồng LGBTQ+ và người Mỹ Latinh. 

nữ diễn viên Ariana Debose đầm đỏ cầm tượng vàng oscar

Nữ diễn viên Ariana Debose nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2022. (Ảnh: Reuters)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất được trao cho nam diễn viên khiếm thính Troy Kotsur cho vai diễn trong CODA. Khoảnh khắc nhận giải và phát biểu bằng ngôn ngữ hình thể của ông tạo nên không khí đầy xúc động cho buổi lễ trao giải. 

nam diễn viên troy kotsu

Khoảnh khắc nữ minh tinh Hàn Youn Yuh Jung (người từng thắng giải nữ diễn viên phụ Oscar 2021) khóc khi xướng tên nam diễn viên. (Ảnh: Reuters)

Chiến thắng của Troy Kotsur cùng với việc Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) bổ sung hạng mục mới – Bộ phim được người hâm mộ yêu thích nhất trong năm (Justice League), tôn vinh cộng đồng người da màu với chiến thắng của Summer of Soul cho Phim tài liệu hay nhất, đã cho thấy những nỗ lực làm mới lễ trao giải Oscar – sự kiện thường niên đã có chiều dài 94 năm lịch sử. 

Sân khấu hoành TRÁNG, không quên hướng về chiến tranh ở Ukraine 

Sân khấu Oscar 2022 gây chú ý với vẻ lộng lẫy từ bức màn được đính kết từ 90.000 viên pha lê của thương hiệu trang sức hàng đầu Swarovski. Hai gam màu chủ đạo xanh lam và trắng cũng thể hiện hy vọng của nhà thiết kế từng đoạt giải Emmy – David Korins – về một tương lai hòa bình, bình đẳng và đoàn kết. 

sân khấu oscar 2022

Sân khấu hoành tráng của Oscar 2022( Ảnh: BBC)

Lễ trao giải Oscar cũng không quên dành ra những khoảnh khắc im lặng để tưởng nhớ về cuộc chiến đầy đau thương ở Ukraine với lời kêu gọi #StandWithUkraine. 

Điểm nhấn của Oscar 2022 là sự trở lại của người dẫn chương trình. Oscar 2022 được khuấy động bởi sự dẫn dắt duyên dáng và hài hước của bộ ba nữ diễn viên hài Regina Hall, Amy Schumer và Wanda Sykes và những tiết mục biểu diễn sôi động.

ba nữ mc oscar 2022

Ba nữ diễn viên hài (từ trái sang) Amy Schumer, Wanda Sykes và Regina Hall trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: Reuters)

megan thee stallion hát tại oscar

Megan Thee Stallion với màn biểu diễn ca khúc nổi tiếng We Don’t Talk About Bruno trong bộ phim Encanto (Ảnh: apnews.com)

Đặc biệt, nữ ca sĩ Billie Eilish cùng Finneas O’Connell sở hữu chiến thắng Oscar đầu tiên với giải Bài hát gốc hay nhất trong bộ phim No Time To Die.

billie eilish oscar 2022

Billie Eilish và Finneas O’Connell nhận tượng vàng Oscar cho Bài hát gốc hay nhất (Ảnh: apnews.com)

Danh sách chủ nhân của từng hạng mục Oscar 2022

  • Phim hay nhất: CODA
  • Đạo diễn xuất sắc nhất: Jane Campion phim The Power of the Dog
  • Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Will Smith trong King Richard
  • Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Jessica Chastain trong The Eyes of Tammy Faye
  • Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Troy Kotsur trong CODA
  • Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Ariana DeBose trong West Side Story
  • Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Kenneth Branagh phim Belfast
  • Kịch bản chuyển thể hay nhất: Siân Heder phim CODA
  • Quay phim xuất sắc nhất: Greg Fraser phim Dune
  • Dựng phim xuất sắc nhất: Joe Walker phim Dune
  • Phim hoạt hình hay nhất: Encanto
  • Phim hoạt hình ngắn hay nhất: The Windshield Wiper
  • Phim ngắn hay nhất: The Long Goodbye
  • Phim truyện quốc tế hay nhất: Drive My Car (Nhật Bản)
  • Phim tài liệu hay nhất: Summer of Soul
  • Phim tài liệu ngắn hay nhất: The Queen of Basketball
  • Nhạc phim hay nhất: Hans Zimmer phim Dune
  • Ca khúc trong phim hay nhất: No Time to Die nhạc phim No Time to Die — Nhạc và lời Billie Eilish và Finneas O’Connell
  • Âm thanh hay nhất: Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill và Ron Bartlett trong phim Dune
  • Thiết kế trang phục đẹp nhất: Jenny Beavan phim Cruella
  • Hóa trang xuất sắc nhất: Linda Dowds, Stephanie Ingram và Justin Raleigh phim The Eyes of Tammy Faye
  • Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất: Dune — Patrice Vermette và Zsuzsanna Sipos
  • Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất: Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor và Gerd Nefzer phim Dune
Nhóm thực hiện

Bài: Anh Thư

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

Tham khảo: The Whashington Post, Reuters, AP News

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more