12 bộ phim nổi bật trong hành trình sự nghiệp “đa sắc” của Điền Hi Vi

Hậu bùng nổ với "Trục Ngọc", Điền Hi Vi không chỉ khiến khán giả say đắm bởi nhan sắc "búp bê" mà còn bởi khả năng biến hóa đa dạng qua mọi thể loại phim. Cùng điểm lại 12 tác phẩm tiêu biểu đã kiến tạo nên tên tuổi và khẳng định vị thế của Điền Hi Vi trên bản đồ điện ảnh Hoa Ngữ.

Tốt nghiệp chuyên ngành Biểu diễn tại Học viện Sân khấu Thượng Hải – một trong những chiếc nôi nghệ thuật danh giá nhất Trung Quốc, Điền Hi Vi chính thức chào sân điện ảnh vào năm 2018 với vai chính trong Đợi Em Trong Tháng Năm Đằng Đẵng. Ngay từ những vai diễn đầu tiên, cô đã lập tức chiếm trọn cảm tình của công chúng nhờ vẻ đẹp thanh thuần: gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh cùng lúm đồng tiền duyên dáng. Ở giai đoạn này, các nhân vật của Điền Hi Vi thường mang nét tính cách đặc trưng: ngây thơ, thẳng thắn và luôn tràn đầy nhiệt huyết.

Năm 2022 đã đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của mỹ nhân họ Điền với sự bùng nổ của siêu phẩm Khanh Khanh Nhật Thường, kết hợp cùng nam diễn viên Bạch Kính Đình. Với lối diễn xuất linh động và nhan sắc thuần khiết, Điền Hi Vi không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn chính thức được truyền thông và người hâm mộ ưu ái tôn vinh là “búp bê cổ trang” và “nữ thần thanh xuân” thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ.

Phim đầu tiên của Điền Hi VI: Đợi Em Trong Tháng Năm Đằng Đẵng (2018)

Đợi Em Trong Tháng Năm Đằng Đẵng là tác phẩm đầu tiên của Điền Hi Vi, là một bộ phim thanh xuân kể về tình bạn và tình yêu trong thời học sinh. Ra mắt năm 2018, bộ phim là nơi khán giả lần đầu được diện kiến nhan sắc thanh thuần, mộc mạc của cô gái trẻ mang tên Lạc Hy. Dù ở thời điểm đó, tác phẩm chưa tạo được tiếng vang rầm rộ trên truyền thông, nhưng nó lại đóng vai trò quan trọng trong việc đặt nền móng cho hình tượng “nữ thần thanh xuân” gắn liền với sự nghiệp của Điền Hi Vi sau này.

Vào vai Lạc Hy – một cô gái mang theo sự e dè và những vết thương tâm lý từ thời cấp ba bước vào ngưỡng cửa đại học, Điền Hi Vi đã thể hiện được nét diễn mộc mạc, chân phương của một tân binh. Hành trình Lạc Hy tìm lại bản thân với sự giúp đỡ của “bá vương học đường” Lê Hân không chỉ là một câu chuyện tình yêu sinh viên ngọt ngào, mà còn là bản tình ca về sự trưởng thành của thế hệ 9X. Phim khéo léo lồng ghép những mâu thuẫn gia đình, bí mật tình bạn và những lựa chọn đầy giằng xé của tuổi trẻ, giúp khán giả tìm thấy sự đồng cảm trong những câu chuyện bình dị nhưng sâu sắc.

Đợi Em Trong Tháng Năm Đằng Đẵng là tác phẩm đầu tiên của Điền Hi Vi.
Bộ phim đánh dấu vai diễn đầu tiên của Điền Hi Vi trên màn ảnh Hoa ngữ. (Ảnh: Weibo)

Phim ghi dấu ấn của Điền Hi Vi: Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế (2020)

Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế chính là tác phẩm giúp “mối tình đầu” Điền Hi Vi ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Với số điểm Douban ấn tượng vượt mức 8.0 – một con số hiếm hoi đối với dòng phim thanh xuân vườn trường kinh phí thấp, bộ phim đã tạo nên một cơn sốt âm ỉ nhờ sức mạnh của sự chân thực và lòng hoài niệm. Vào vai Hoàng Tranh Tử, Điền Hi Vi đã thực sự sống trong hình hài của một thiếu nữ nhiệt huyết, lém lỉnh, là mảnh ghép rực rỡ nhất trong nhóm bạn “Thụ Đức ngũ hổ” tại khu tập thể Quảng Đông những năm 2000.

Sức hút của bộ phim gói gọn trong 16 tập ngắn ngủi nhưng đong đầy mọi cung bậc cảm xúc, từ những rung động đầu đời ngây ngô đến tình nghĩa hàng xóm láng giềng thắt chặt. Điền Hi Vi đã xuất sắc khắc họa một Hoàng Tranh Tử tràn đầy năng lượng, giúp khán giả nhìn thấy chính bản thân mình trong những câu chuyện bình dị về tình thân và sự trưởng thành. Không cần đến những tình tiết kịch tính hay dàn sao hạng A, sự thành công của tác phẩm đến từ cách tiếp cận gần gũi, nơi mỗi nhân vật đều có vẻ tính cách mang đặc trưng riêng. Chính diễn xuất tự nhiên của Điền Hi Vi đã biến một bộ phim thanh xuân tưởng chừng như quen thuộc trở nên đặc biệt, giúp cô trở thành bảo chứng cho những vai diễn giàu sức sống và khả năng kết nối cảm xúc mạnh mẽ với người xem.

Điền Hi Vi trong phim Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế.
Tạo hình trong sáng của Điền Hi Vi trong Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế. (Ảnh: iQIYI)

Thiếu Tướng Quân Thú Cưng Của Tôi (2021)

Trước khi bùng nổ với các dự án lớn, Điền Hi Vi từng gây chú ý trong cộng đồng yêu thích phim ngôn tình “ngọt sủng” qua bộ phim Thiếu Tướng Quân Thú Cưng Của Tôi (Be My Cat). Đây là một thử nghiệm táo bạo khi kết hợp giữa yếu tố cổ trang và motif “người tình ngoài hành tinh” đầy mới lạ. Vào vai Tô Tiểu Hà – một cô chủ tiệm thú cưng lém lỉnh, Điền Hi Vi đã mang đến một hình ảnh nữ chính tràn đầy năng lượng, nhí nhảnh nhưng không kém phần nghĩa hiệp trên hành trình giải cứu người thân và khám phá bí ẩn về những viên ngọc bí ẩn.

Sự đối lập giữa một Tô Tiểu Hà nhí nhảnh và “hoàng tử mèo” Mạc Tu Nhiễm (Tiêu Khải Trung) đã tạo nên một mối tình chủ tớ đầy thú vị, đáp ứng đúng thị hiếu giải trí nhẹ nhàng, lãng mạn của đối tượng khán giả trẻ mộng mơ. Tuy ở thời điểm đó, diễn xuất của cặp đôi chính được nhận xét là còn khá non nớt, Điền Hi Vi vẫn phần nào “tròn vai” khi thể hiện trọn vẹn nét linh động, đáng yêu đặc trưng của mình. Chính phong thái tự tin và khả năng kết nối cảm xúc với bạn diễn, lẫn chú mèo phụ họa cực kỳ duyên dáng trong phim đã giúp cô ghi điểm, biến Thiếu Tướng Quân Thú Cưng Của Tôi trở thành một mảnh ghép trong sự nghiệp khẳng định tiềm năng của Điền Hi Vi trong việc dẫn dắt những dự án mang màu sắc sáng tạo và độc đáo.

Điền Hi Vi gây chú ý trong cộng đồng yêu thích phim ngôn tình qua Thiếu Tướng Quân Thú Cưng Của Tôi (Be My Cat).
Điền Hi Vi được được tạo hình thành Tiểu Hà – một cô gái đáng yêu, ngọt ngào. (Ảnh: Weibo)

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Điền Hi Vi: Khanh Khanh Nhật Thường (2022)

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Điền Hi Vi để khẳng định tên tuổi trên bản đồ điện ảnh được đánh dấu bởi Khanh Khanh Nhật Thường – được mệnh danh là “ngựa chiến” bùng nổ của nền tảng iQIYI năm 2022. Không đi theo lối mòn cung đấu nghẹt thở hay những toan tính quyền lực cực đoan, bộ phim chọn khai thác lăng kính rom-com (hài lãng mạn) nhẹ nhàng nhưng đầy chiều sâu. Trong đó, Điền Hi Vi vào vai Lý Vi – một thiếu nữ đến từ Tế Xuyên với tâm thế “muốn thi rớt để được về quê nhàn nhã”, nhưng lại trớ trêu trở thành duyên nợ đời mình của Lục thiếu chủ Doãn Tranh (Bạch Kính Đình). Với lối diễn xuất linh động và đôi mắt biết nói, Điền Hi Vi đã thổi hồn vào một Lý Vi vừa có nét ngây thơ của tâm hồn “ham ăn ham chơi”, vừa ẩn chứa sự thông tuệ của một phụ nữ biết thấu cảm.

Sức hút của Điền Hi Vi trong tác phẩm này không chỉ dừng lại ở “phản ứng hóa học” bùng nổ với bạn diễn, mà còn nằm ở cách cô truyền tải tư tưởng hiện đại vào bối cảnh phong kiến. Giữa thế giới hư cấu Cửu Xuyên, nhân vật của cô trở thành hạt nhân kết nối cộng đồng nữ giới, xóa bỏ hoàn toàn định kiến về việc phụ nữ đấu đá lẫn nhau. Lý Vi không dùng danh xưng “Phu nhân thiếu chủ” làm “kim bài miễn tử” hay công cụ để ra oai; ngược lại, cô cùng các chị em dùng trí tuệ và thế mạnh riêng để tự lập nghiệp, hỗ trợ nhau vượt qua hủ tục gia đình. Chính sự chủ động, độc lập và tình liên đới mãnh liệt ấy đã biến hình tượng nữ chính của Điền Hi Vi trở nên được chú ý hơn bao giờ hết.

Bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Điền Hi Vi là phim Khanh Khanh Nhật Thường.
Vai diễn Lý Vi trở thành cú hích sự nghiệp của Điền Hi Vi. (Ảnh: Weibo)

Lần Đầu Yêu Anh (2022)

Lần Đầu Yêu Anh là minh chứng cho sức mạnh truyền thông của Điền Hi Vi trong dòng phim thanh xuân vườn trường. Bộ phim đã tạo nên một cơn sốt trên các nền tảng mạng xã hội nhờ hàng loạt video viral ghi lại những khoảnh khắc ngốc nghếch, đáng yêu của nữ chính. Vào vai Lư Vãn Vãn – một sinh viên y khoa năm hai nhút nhát, hậu đậu nhưng sở hữu trái tim thuần khiết, Điền Hi Vi một lần nữa tận dụng triệt để lợi thế ngoại hình thanh thuần và lối diễn xuất tự nhiên để chạm đến cảm xúc của khán giả trẻ.

Câu chuyện bắt đầu từ một scandal tình ái trớ trêu, buộc Lư Vãn Vãn phải cùng “học bá” lạnh lùng Nhâm Sơ (Vương Tinh Việt) thực hiện kế hoạch xóa bỏ tin đồn. Chính trong quá trình “chung đụng” dở khóc dở cười ấy, sự đối nghịch giữa một Vãn Vãn nhát gan và một Nhâm Sơ thiên tài đã tạo nên những tầng cảm xúc ngọt ngào, tinh tế. Điền Hi Vi đã xuất sắc khắc họa hành trình trưởng thành của nhân vật: từ một cô gái luôn tự ti về năng lực bản thân, dưới sự khích lệ của Nhâm Sơ, cô đã dần vượt qua rào cản tâm lý để trở thành phiên bản tốt đẹp hơn. Diễn xuất của Điền Hi Vi trong tác phẩm này nhận được nhiều lời khen ngợi bởi sự ăn khớp tuyệt vời giữa phong thái cá nhân và thiết lập nhân vật. Cô với hình tượng nữ sinh ngây thơ đã truyền tải được tinh thần nhiệt huyết của những người trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành. Thành công của bộ phim một lần nữa khẳng định vị thế của Điền Hi Vi cho dòng phim thanh xuân, tiếp tục đưa tên tuổi của cô lan tỏa rộng rãi hơn trong cộng đồng người hâm mộ quốc tế.

Điền Hi Vi trong phim Lần đầu yêu anh.
Điền Hi Vi khẳng định thực lực với thể loại “thanh xuân vườn trường”. (Ảnh: iQIYI)

Nhân Duyên Đại Nhân Xin Dừng Bước (2022)

Điền Hi Vi tiếp tục ghi dấu ấn với thể loại cổ trang, tiên hiệp lãng mạn qua bộ phim Nhân Duyên Đại Nhân Xin Dừng Bước (Ms. Cupid in Love). Thủ vai Thượng Quan Nhã – một bà chủ tiệm mai mối sắc sảo, có khả năng kết nối duyên trần, Điền Hi Vi mang đến một hình ảnh nữ chính năng động, thực tế nhưng không kém phần ngọt ngào. Câu chuyện bắt đầu khi vị thần quản lý nhân duyên Bách Diễn (Tào Dục Thần) vô tình làm rối loạn tơ hồng và bị đày xuống trần gian, trở thành “vị hôn phu hờ” của Thượng Quan Nhã. Mối tình “người – tiên” dở khóc dở cười này chính là hạt nhân tạo nên sức hút cho cộng đồng fan yêu thích dòng phim kỳ ảo (fantasy).

Dù kịch bản phim nhận về không ít ý kiến trái chiều do những tình tiết phi logic và lối diễn xuất đôi chỗ còn thiếu tự nhiên của dàn diễn viên phụ, Điền Hi Vi vẫn thành công khắc họa một Thượng Quan Nhã đầy bản lĩnh, khéo léo xử lý những mối tơ vò nhân duyên của thiên hạ trong khi bản thân lại rơi vào cuộc tình éo le với vị thần lạnh lùng, cao ngạo. Sự đáng yêu tự nhiên và năng lượng tích cực mà Điền Hi Vi tỏa ra trong mỗi khung hình đã phần nào bù đắp cho những lỗ hổng của kịch bản, biến cô trở thành điểm sáng lớn nhất giúp bộ phim duy trì được sức nóng trên các nền tảng phát sóng.

Điền Hi Vi ghi dấu ấn với thể loại cổ trang qua bộ phim Nhân Duyên Đại Nhân Xin Dừng Bước.
Thượng Nhãn Qua là một bà chủ tiệm mai mối sắc sảo (Ảnh: Youku)

Kiệu Hoa Hỷ Sự (2023)

Trong dự án remake từ Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý (2000) mang tên Kiệu Hoa Hỷ Sự, Điền Hi Vi đảm nhận vai diễn biểu tượng Lý Ngọc Hồ – một thiếu nữ con nhà võ với tính cách hào sảng, trọng nghĩa khí nhưng lại vô tình bước nhầm kiệu hoa trong một đêm mưa hỗn loạn. Dù phải chịu áp lực khổng lồ từ “cái bóng” của bản gốc, Điền Hi Vi vẫn chứng minh được sức hút riêng biệt của một nữ diễn viên dẫn đầu lứa sau 1995 bằng sự tươi mới và năng lượng bùng nổ trong từng khung hình. Khác biệt hoàn toàn với hình mẫu tiểu thư khuê các “cầm kỳ thi họa”, Lý Ngọc Hồ của Điền Hi Vi hiện lên với nét tính cách phóng khoáng, thích múa đao lộng thương hơn là nữ công gia chánh. Dù Kiệu Hoa Hỷ Sự đối mặt với nhiều luồng dư luận trái chiều do sự so sánh khắt khe với phiên bản cũ, sự hiện diện của Điền Hi Vi vẫn là điểm sáng chứng minh cho sức nóng của tác phẩm trên các diễn đàn thảo luận.

Trong Kiệu Hoa Hỷ Sự, Điền Hi Vi đảm nhận vai diễn biểu tượng Lý Ngọc Hồ.
Nhan sắc ngọt ngào của Điền Hi Vi nổi bật qua vai diễn cổ trang Lý Ngọc Hồ. (Ảnh: Youku)

Điền Canh Kỷ (2023)

Năm 2023, Điền Hi Vi tiếp tục khẳng định khả năng chọn kịch bản sắc sảo khi thử sức với Điền Canh Kỷ (Romance on the Farm) – một tác phẩm tiên phong kết hợp giữa yếu tố cổ trang và chủ đề kinh doanh nông nghiệp (farming + business). Vào vai Liên Mạn Nhi, một cô gái hiện đại vô tình lạc vào thế giới game nông trại, Điền Hi Vi đã mang đến một hơi thở hoàn toàn mới cho dòng phim xuyên không. Nhân vật của cô phải đối mặt với bài toán sinh tồn khắc nghiệt tại một làng quê nghèo, nơi cô dùng trí tuệ hiện đại để cải tạo ruộng vườn, kinh doanh nông sản và xây dựng cơ nghiệp từ bàn tay trắng.

Điền Hi Vi trong bộ phim này đã rũ bỏ hình tượng “búp bê” để hóa thân thành một nữ chính đầy nghị lực và thực tế. Đứng trước đại gia đình Liên gia với những người họ hàng tham lam, ích kỷ, Liên Mạn Nhi không chọn cách cam chịu mà dùng sự thông minh và lòng kiên cường để đấu trí, bảo vệ quyền lợi của mình. Hành trình làm giàu của cô không chỉ là một trò chơi mô phỏng mà là sự trưởng thành về cảm xúc, đặc biệt khi cô gặp gỡ và đồng hành cùng chàng trai bí ẩn Thẩm Nặc (Tăng Thuấn Hy). Sự tương tác ăn ý giữa hai diễn viên đã tạo nên một mối tình “điền văn” nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, giữa bối cảnh thôn quê bình yên và đầy chất thơ.

Điền Hi Vi diễn xuất trong phim Điền Canh Kỷ.
Điền Canh Kỷ giúp Điền Hi Vi thể hiện được sự linh hoạt trong diễn xuất của mình. (Ảnh: iQIYI)

Bán Thục Nam Nữ (2024)

Năm 2024, Điền Hi Vi khiến giới chuyên môn và khán giả bất ngờ khi đảm nhận vai chính trong Bán Thục Nam Nữ (In Between) – một tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Ở Đây Không Có Thiện Nam Tín Nữ của tác giả Liễu Thúy Hổ. Khác hoàn toàn với những vai diễn thuần khiết trước đó, nhân vật Hà Tri Nam của cô là một phép thử đầy táo bạo, khai thác trực diện những góc khuất, sự chông chênh và cả những sai lầm trong quan hệ tình cảm của giới trẻ thành thị.

Bộ phim vẽ nên một bức tranh hiện thực trần trụi về tình yêu hiện đại, nơi không có ranh giới tuyệt đối giữa đúng và sai. Hà Tri Nam (Điền Hi Vi) – một cô gái đang trong mối quan hệ lâu năm nhưng đầy cô độc với bạn trai giàu có Cao Bằng (Trương Triết Hoa) đã vô tình rơi vào vòng xoáy tình ái phức tạp với Cù Nhất Bằng (Tân Vân Lai). Những toan tính, sự ngộ nhận về gia thế và những mối quan hệ tay ba, tay tư rắc rối đã biến Bán Thục Nam Nữ trở thành một vở kịch tâm lý đô thị đầy lôi cuốn. Điểm sáng của Điền Hi Vi trong dự án này chính là khả năng lột tả sự đa diện trong nội tâm nhân vật. Cô khắc họa thành công một cô gái trẻ đầy khiếm khuyết, biết lạc lối và phải trả giá để tự khám phá bản thân. Qua đó, Điền Hi Vi một lần nữa khẳng định tư duy nghệ thuật trưởng thành, không ngại dấn thân vào những chủ đề nhạy cảm để nâng tầm diễn xuất của mình trên bản đồ điện ảnh Hoa ngữ.

Điền Hi Vi diễn xuất trong phim Bán Thục Nam Nữ.
Điền Hi Vi trở thành “tiểu tam” trong Bán Thục Nam Nữ. (Ảnh: Weibo)

Đại Phụng đả canh nhân (2024)

Được kỳ vọng là một trong những siêu phẩm bùng nổ nhất trong sự nghiệp của Điền Hi Vi, Đại Phụng Đả Canh Nhân đánh dấu sự kết hợp giữa cô và nam tài tử Vương Hạc Đệ. Chuyển thể từ tiểu thuyết mạng đình đám cùng tên của Mại Báo Tiểu Lang Quân, bộ phim mở ra một thế giới cổ trang giả tưởng độc đáo, nơi những vụ án trinh thám hóc búa được lồng ghép khéo léo với yếu tố xuyên không và huyền ảo.

Trong phim, Điền Hi Vi vào vai Lâm An – Nhị công chúa của vương triều Đại Phụng. Đây là một nhân vật vô cùng thú vị: vừa mang nét ngây thơ, đáng yêu đặc trưng của Điền Hi Vi, vừa sở hữu sự kiêu ngạo, bướng bỉnh của một bậc lá ngọc cành vàng. Sự xuất hiện của Lâm An không chỉ mang đến màu sắc lãng mạn cho hành trình phá án đầy nguy hiểm của nam chính Hứa Kỳ An (Vương Hạc Đệ), mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của Điền Hi Vi trong việc xử lý những vai diễn có chiều sâu tâm lý và phong thái hoàng tộc.

Điền Hi Vi trong phim Đại Phụng Đả Canh Nhân.
Sự trẻ trung và đáng yêu của Điền Hi Vi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân. (Ảnh: Weibo)

Tử Dạ Quy (2025)

Nếu Đại Phụng Đả Canh Nhân là dự án cổ trang quy mô lớn, thì Tử Dạ Quy chính là sân khấu để Điền Hi Vi phô diễn khả năng biến hóa đa diện nhất từ trước đến nay. Chuyển thể từ tiểu thuyết Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày của tác giả Phù Hoa, bộ phim dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn tài hoa Lữ Hạo Cát Cát mang đến một phong cách thẩm mỹ duy mỹ và độc bản. Điền Hi Vi vào vai Vũ Trinh – một nhân vật “song diện” đầy lôi cuốn: ban ngày là nàng quận chúa 26 tuổi hiền thục nhưng… ế chồng, đêm xuống lại hóa thân thành “Đại Miêu” – vị thủ lĩnh quyền lực thống trị thế giới yêu quái tại Nhật Lý Vạn Cơ.

Sự kết hợp giữa Điền Hi Vi và nam thần Hứa Khải (trong vai đạo sĩ Mai Trục Vũ) đã tạo nên một tổ hợp “oan gia ngõ hẹp” đầy kịch tính giữa người bắt yêu và kẻ cầm đầu yêu giới. Điểm đắt giá nhất của vai diễn này chính là sự đối lập cực hạn: một bên là nét đoan trang của khuê các, một bên là sự ma mị, sắc sảo và uy quyền của một “lão đại” giới huyền huyễn. Với tạo hình được đầu tư công phu, đậm chất nghệ thuật, Tử Dạ Quy giúp Điền Hi Vi thoát khỏi cái mác “ngọt ngào” quen thuộc để chạm đến ngưỡng diễn xuất nội tâm phức tạp hơn.

Điền Hi Vi trong phim Tử Dạ Quy.
Tạo hình “miêu nữ” của Điền Hi Vi gây sốt với tóc búi tai mèo. (Ảnh: Weibo)

Phim mới nhất của Điền Hi Vi: Trục Ngọc (2026)

Đầu năm 2026, màn ảnh Hoa ngữ chứng kiến sự bùng nổ của Trục Ngọc, tác phẩm đánh dấu màn kết hợp giữa Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách. Chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, bộ phim gây bão bởi số liệu nhiệt độ kỷ lục cùng sự lột xác hoàn toàn của Điền Hi Vi. Rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ tiểu thư khuê các hay “búp bê ngọt ngào”, cô hóa thân thành Phàn Trường Ngọc – một thiếu nữ sống bằng nghề mổ lợn, có tính cách bộc trực, mạnh mẽ và sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc.

Điểm khiến khán giả “phát sốt” chính là sự tương phản cực hạn giữa gương mặt thiên thần và hành động quyết liệt của nhân vật. Phàn Trường Ngọc không ngại vác heo, cũng chẳng nề hà việc kết hôn giả với vị hầu gia đang lâm nạn Tạ Chinh (Trương Lăng Hách) để giữ gìn gia sản. Hình ảnh nữ chính sẵn sàng cầm dao mổ lợn xông pha chiến trận tìm chồng và bảo vệ đất nước đã tạo nên một định nghĩa mới về “nữ hán tử” trên màn ảnh cổ trang: không cần phô trương nhưng đầy khí phách. Trục Ngọc đã trở thành minh chứng cho thực lực của Điền Hi Vi khi cô có khả năng gánh vác cả những vai diễn đa chiều như Phàn Trường Ngọc, từ một cô gái phố chợ thực tế đến một nữ tướng quân oai phong.

Điền Hi Vi trong phim Trục Ngọc.
Hình tượng Phàn Trường Ngọc dịu dàng nhưng đầy bản lĩnh. (Ảnh: Weibo)

Bản lĩnh của một ngôi sao không ngừng chuyển mình

Từ những ngày đầu bước chân vào giới giải trí với hình tượng thanh thuần cho đến khi trở thành “nàng đồ tể” gây bão toàn mạng trong Trục Ngọc, hành trình của Điền Hi Vi là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ và tinh thần không ngại thử sức. Mỗi vai diễn cô chọn đều là một mảnh ghép màu sắc, tạo nên một chân dung nghệ sĩ đa diện, phá vỡ những ranh giới an toàn để khẳng định thực lực của mình. Với danh sách tác phẩm đồ sộ và thực lực ngày càng được trau dồi, Điền Hi Vi chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa trên bản đồ điện ảnh Hoa ngữ.


Xem thêm

Review phim “Không Còn Chúng Ta”: Sau này có tất cả, chỉ là không có nhau

15 bộ phim Trung Quốc nổi bật đáng mong chờ nhất năm 2026

10 bộ phim nổi bật nhất trong sự nghiệp của Thành Nghị


 

Nhóm thực hiện

Bài: Ngân Giang

Chia sẻ:

Đã sao chép liên kết bài viết.

BÌNH LUẬN (0)

ELLE Interview

Sao & ​Showbiz