Nhìn lại những sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời của Nữ hoàng Elizabeth II

Đăng ngày:

Trải qua hơn 70 năm trị vì, đi qua biết bao thăng trầm của cuộc đời và chứng kiến nhiều biến chuyển của thời cuộc, cuối cùng, Nữ hoàng Elizabeth II đã ra đi vào ngày 8/9 tại lâu đài Balmoral, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho hoàng gia, người dân Vương quốc Anh và cả những người vẫn luôn dõi theo và yêu mến bà từ khắp nơi trên thế giới.

Sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II đánh dấu sự kết thúc của một trong những triều đại thành công nhất trong bất kỳ chế độ quân chủ đương đại nào. Dưới sự trị vì của bà, chế độ quân chủ Anh không chỉ tồn tại mà còn trở nên phổ biến trên toàn cầu. Trong nhiều thập kỷ qua, sự yêu mến của nhân dân Anh và người dân trên thế giới dành cho Nữ hoàng chưa bao giờ đổi thay, bởi lẽ, bà không chỉ là một nữ vương gần gũi mà còn là biểu tượng của sự kiên định và lối sống cực kỳ kỷ luật.

Dưới đây là những sự kiện đáng nhớ trong suốt cuộc đời của Nữ hoàng Elizabeth II.

21/4/1926

Nữ hoàng elizabeth ra đời

Ảnh: BBC

Công chúa Elizabeth Alexandra Mary Windsor chào đời vào lúc 2h40 sáng tại nhà của ông bà ngoại nằm ở số 17 đường Bruton, Luân Đôn dưới thời đại của vua George V – ông nội của bà. Bà là đứa con đầu tiên của Công tước và Công tước Phu nhân xứ York, những người sau này trở thành Vua George VI và Vương hậu Elizabeth.

29/5/1926

Công chúa Elizabeth được làm lễ rửa tội ở nhà thờ riêng tại cung điện Buckingham. Bà được đặt tên theo mẹ của mình – Elizabeth Bowes-Lyon.

21/8/1930

Em gái của Công chúa Elizabeth – Công chúa Margaret Rose – chào đời.

Mùa Hè năm 1934

Elizabeth gặp người chồng tương lai – Philip Mountbatten – lần đầu tiên trong đám cưới người anh họ của Philip.

20/1/1936

Ông nội của Elizabeth, Vua George V, qua đời và anh trai của cha bà – Thái tử Edward – kế vị ngai vàng và trở thành Vua Edward VIII.

11/12/1936

Vua George đăng cơ

Ảnh: The Guardian

Sau khi trị vì được một năm, Vua Edward VIII tự nguyện thoái vị để kết hôn với một người Mỹ đã ly hôn chồng – Wallis Simpson. Cha của bà, Công tước xứ York, trở thành Vua George VI. Công chúa Elizabeth trở thành người thừa kế ngai vàng Vương Quốc Anh và 16 quốc gia thuộc khối Thịnh vượng chung.

7/1939

Công chúa Elizabeth gặp lại Philip trong chuyến thăm của gia đình hoàng gia tại Dartmouth. Tại thời điểm này, hai người bắt đầu hình thành mối liên kết thân mật.

21/4/1942

Vào ngày sinh nhật lần thứ 16, Công chúa Elizabeth thực hiện cuộc gặp gỡ hoàng gia chính thức trước công chúng khi kiểm tra các binh sĩ của Đội cận vệ Grenadier.

1944

nữ hoàng elizabeth

Ảnh: The Royal Collection

Năm 18 tuổi, Công chúa Elizabeth tham gia vào Lực lượng Hỗ trợ mặt đất (Auxiliary Territorial Service) – một nhánh của phụ nữ trong Quân đội Anh – và được đào tạo thành một thợ sửa máy.

1946

Công chúa Elizabeth bí mật đính hôn với Philip. Tuy nhiên, đến ngày 9/7/1947, thông báo chính thức mới được công bố.

20/11/1947

đám cưới Elizabeth

Ảnh: The Guardian

Công chúa Elizabeth và Philip làm lễ kết hôn tại Tu viện Westminster. Nhà vua phong cho Philip danh hiệu Công tước xứ Edinburgh.

1947

nữ hoàng elizabeth

Nữ hoàng Elizabeth năm 21 tuổi (Ảnh: CNN)

Công chúa Elizabeth lần đầu tham dự chuyến công du nước ngoài của hoàng gia và ăn mừng sinh nhật năm 21 tuổi ở Nam Phi.

14/11/1948

THÁI TỬ CHARLES

Ảnh: Good Housekeeping

Năm 22 tuổi, Công chúa Elizabeth hạ sinh đứa con đầu lòng – Hoàng tử Charles Philip Arthur George – tại cung điện Buckingham.

Từ năm 1949 đến năm 1951

Công chúa Elizabeth sống ở Malta cùng chồng, lúc này ông đang đóng quân tại đây với tư cách sĩ quan Hải quân Hoàng gia. Bà phân chia thời gian của mình giữa hòn đảo Malta và Luân Đôn, nơi Thái tử Charles sống cùng với ông bà.

15/8/1950

Công chúa Elizabeth hạ sinh người con thứ hai, Công chúa Anne.

6/2/1952

Vua George VI băng hà tại Sandringham. Công chúa Elizabeth thừa kế ngôi vị vào năm 25 tuổi.

2/6/1953

nữ hoàng elizabeth đăng cơ

Ảnh: Artnet News

Trong lễ đăng cơ ở Tu viện Westminster, bà chính thức trở thành Nữ hoàng Elizabeth II.


Xem thêm

• The Crown – Đằng sau ngai vàng của nữ vương

• Những nhân vật có thật của Hoàng gia Anh trong series đình đám The Crown

• Những điều bạn chưa biết về bảo mẫu Hoàng gia Anh


19/2/1960

Nữ hoàng hạ sinh người con thứ ba, Hoàng tử Andrew tại Cung điện Buckingham.

10/3/1964

Nữ hoàng hạ sinh người con thứ tư, Hoàng tử Edward, tại Cung điện Buckingham.

1/7/1969

Thái tử charles

Ảnh: Town & Country Magazine

Thái Tử Charles được phong làm Thái tử xứ Wales.

2/6/1977

25 năm trị vì nữ hoàng elizabeth

Ảnh: The Royal Family

Nữ hoàng mừng lễ kỷ niệm 25 năm trị vì.

20/11/1997

Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip kỷ niệm 50 năm ngày cưới.

9/2/2002

Em gái của Nữ hoàng Elizabeth II, công chúa Margaret, qua đời sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

30/3/2002

nữ hoàng và thái hậu

Ảnh: Nestia

Vài tuần sau sự ra đi của công chúa Margaret, Vương mẫu qua đời ở tuổi 101.

7/6/2002

Nữ hoàng kỷ niệm 50 trị vì.

17/5/2011

Nữ hoàng trở thành người trị vì đầu tiên có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Cộng hòa Ireland sau 100 năm.

4/6/2013

Lễ kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng được tổ chức bên ngoài Cung điện Buckingham.

9/9/2015

Nữ hoàng Elizabeth trở thành người trị vị lâu nhất của anh với  23.226 ngày trị vì.

9/4/2021

Nữ hoàng và hoàng thân

Ảnh: NBC News

Hoàng thân Philip, chồng của Nữ hoàng Elizabeth II, qua đời ở Lâu đài Windsor.

2-5/6/2022

Nữ hoàng kỷ niệm 70 năm trị vì.

6/9/2022

nữ hoàng elizabeth và thủ tướng mới

Ảnh: The Telegraph

Do các vấn đề liên quan đến việc đi lại, nữ hoàng phá vỡ truyền thống và bổ nhiệm thủ tướng thứ 15 trong triều đại của bà – Liz Truss – tại Lâu đài Balmoral thay vì Cung điện Buckingham. Ngày hôm sau, Nữ hoàng hoãn cuộc họp hội đồng riêng tư trực tuyến theo lời khuyên của bác sĩ để nghỉ ngơi.

8/9/2022

Nữ hoàng qua đời ở tuổi 96 tại cung điện Balmoral trong niềm tiếc thương của gia đình hoàng gia.  

Nhóm thực hiện

Bài: Hoàng Tân

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

Tham khảo: Vox, Independent

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more