NTK Jil Sander chính thức hội ngộ UNIQLO trong BST mùa Thu 2020

Đăng ngày:

Mùa Thu năm nay, UNIQLO và NTK Jil Sander sẽ cùng nhau viết tiếp chương mới cho BST +J từng được ra mắt lần đầu tiên cách đây 9 năm.

Năm 2020 đánh dấu cuộc hội ngộ giữa NTK nổi tiếng Jil Sander và thương hiệu thời trang Nhật Bản UNIQLO. Cách đây 11 năm, Jil Sander ra mắt bộ sưu tập đầu tiên hợp tác cùng UNIQLO với tên gọi Open the Future. Vào năm 2011, sự hợp tác giữa Jil Sander và dòng sản phẩm UNIQLO +J tạm dừng khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Mùa Thu năm nay, phần tiếp theo của BST +J sẽ được giới thiệu đến giới mộ điệu với nhiều điều mới mẻ đáng mong đợi.

Jil Sander là nhà thiết kế thời trang người Đức, là người sáng lập thương hiệu thời trang mang tên riêng JIL SANDER vào 1968. Bà được dành tặng danh xưng là “Nữ hoàng của phong cách tối giản” vì mang đến cái nhìn mới mẻ cho phong cách vốn gắn liền với những món đồ cơ bản.

Khởi nguồn cảm hứng từ sự tối giản, BST +J mùa Thu 2020 bao gồm các thiết kế ấn tượng và vô cùng linh hoạt dành cho cả nam và nữ. Phong cách hiện đại đặc trưng và chủ nghĩa tối giản được Jil Sander mang trở lại vào BST +J. Bộ sưu tập là đáp án cho những thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng thời trang sau ảnh hưởng của dịch COVID-19. Khi phong cách tối giản lên ngôi, các thiết kế tinh giản, ứng dụng cao và có tuổi thọ lâu dài là lựa chọn ưu tiên hàng đầu.

Các thông tin chi tiết khác về BST vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, những người hâm mộ từng biết đến BST +J đầu tiên có thể mong chờ sự trở lại của các thiết kế dễ dàng đi vào tủ quần áo hằng ngày như áo khoác dáng hộp, áo sơ mi trắng, quần tây thanh lịch dành cho cả nam và nữ…

BST +J của Jil Sander hợp tác cùng Uniqlo năm 2011

BST +J ra mắt năm 2011.

Chia sẻ trong bài phỏng vấn với UNIQLO, NTK Jil Sander cho biết: “Ngày nay, chúng ta có thương mại điện tử, bloggers, Instagram và nhiều hơn thế nữa. Mạng xã hội là công cụ vô cùng quan trọng trong ngành thời trang. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phân biệt giữa một bộ trang phục hào nhoáng với những thiết kế có thể làm thay đổi vẻ ngoài của người mặc ngoài đời thực”.

BST +J Lookbook UNIQLO x Jil Sander 3

BST hợp tác của Jil Sander và UNIQLO ra mắt năm 2008.

Theo Jil Sander, trang phục được tạo ra để phục vụ cho đời sống thường ngày và giúp người mặc cảm thấy thoải mái hơn, tự tin hơn. Vì thế trong quá trình thiết kế, Jil Sander luôn vận dụng khả năng quan sát, cân chỉnh tỉ lệ để tạo ra những phom dáng trang phục hoàn hảo, phù hợp với đa dạng đối tượng khách hàng. Thiên nhiên ở quê nhà Hamburg có ảnh hưởng không nhỏ đến tư duy và phong cách thiết kế của Jil Sander. Bà hiểu rằng, chất liệu chính là chìa khóa then chốt làm nên một thiết kế hoàn chỉnh và có giá trị sử dụng bền lâu theo thời gian.

BST +J Lookbook UNIQLO x Jil Sander 2

BST +J ra mắt năm 2011.

Chia sẻ về BST +J mùa Thu 2020, NTK Jil Sander tiết lộ: “Các thiết kế lần này của tôi dựa trên những trải nghiệm với nhiều chất liệu khác nhau. Tôi loại trừ, sau đó phát triển những chất liệu phù hợp theo một số định hướng nhất định để tạo ra phom dáng hoàn toàn mới”. “Tôi hy vọng chất liệu có nguồn gốc tự nhiên và thân thiện với hành tinh quý giá của chúng ta sẽ tiếp tục được phát triển trong tương lai”, Jil cho biết thêm.

Nhóm thực hiện

Bài viết: Thùy Dung

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

Ảnh: Uniqlo

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more