Nhân dịp kỷ niệm 50 năm của Rolex Awards for Enterprise, Rolex chính thức giới thiệu phiên bản cải tiến của chương trình dưới tên gọi Rolex Awards, với trọng tâm đặt vào tầm ảnh hưởng và thành tựu. Khác với nhiều giải thưởng truyền thống, Rolex Awards không vinh danh những thành tựu đã hoàn tất mà hướng đến các dự án mới hoặc đang triển khai, có tiềm năng tạo ra tác động tích cực trên quy mô toàn cầu, trong các lĩnh vực môi trường, khoa học, y tế và công nghệ. Song song với sự thay đổi này, chương trình được tổ chức thường niên thay vì hai năm một lần, đồng thời áp dụng hình thức tuyển chọn ứng viên thông qua mạng lưới chuyên gia, đối tác và cố vấn toàn cầu của Rolex.
Ra đời từ năm 1976 nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiếc đồng hồ Oyster, Rolex Awards for Enterprise được xây dựng trên cam kết đóng góp cho cộng đồng và tinh thần dám nghĩ dám làm. Trải qua 50 năm, chương trình đã hỗ trợ 165 Laureates (tạm dịch: người được vinh danh) đến từ 52 quốc gia, triển khai dự án tại hơn 67 quốc gia, mang lại những kết quả cụ thể như trồng hơn 50 triệu cây xanh, bảo vệ 137 loài có nguy cơ tuyệt chủng cùng 32 hệ sinh thái lớn, đồng thời phát triển nhiều công nghệ và hoàn thành các chuyến thám hiểm quan trọng.
Các dự án được lựa chọn dựa trên tính nguyên bản, tầm nhìn đột phá, khả năng tạo tác động thiết thực cho con người và hành tinh, cũng như năng lực triển khai và vai trò lãnh đạo của ứng viên. Mỗi Laureate không chỉ nhận được hỗ trợ tài chính mà còn được đồng hành lâu dài thông qua mạng lưới chuyên gia toàn cầu, giúp mở rộng quy mô và duy trì tác động của dự án.
Nhà khoa học môi trường Binbin Li
Nhà khoa học môi trường Binbin Li tập trung vào việc bảo vệ loài gấu trúc khổng lồ, hiện chỉ còn chưa đến 2.000 cá thể trong tự nhiên. Thông qua hợp tác với cộng đồng địa phương tại các khu rừng tre miền trung Trung Quốc, cô phát triển mô hình chăn thả bền vững, vừa đảm bảo sinh kế cho người dân, vừa bảo vệ môi trường sống của gấu trúc. Giải thưởng Rolex Awards sẽ hỗ trợ cô mở rộng mô hình này trên nhiều dãy núi tại Trung Quốc.
Nhà bảo tồn rừng Farwiza Farhan
Tại hệ sinh thái Leuser (Sumatra, Indonesia) – nơi cuối cùng trên Trái đất mà voi, hổ, đười ươi và tê giác còn cùng tồn tại trong tự nhiên – Farwiza Farhan đã dẫn dắt nhiều sáng kiến bảo tồn rừng, huy động cộng đồng địa phương chống lại nạn phá rừng. Với sự hỗ trợ từ giải thưởng, cô tiếp tục thúc đẩy vai trò của phụ nữ và cộng đồng cơ sở trong việc giám sát, bảo vệ hệ sinh thái, đồng thời khẳng định tiếng nói địa phương trong các quyết định môi trường.
Nhà di truyền học y khoa Pardis Sabeti
Nhà di truyền học y khoa Pardis Sabeti là một trong những nhân tố tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại các đợt bùng phát virus tại Tây Phi. Bà ứng dụng công nghệ và thuật toán tiên tiến nhằm phát hiện và kiểm soát bệnh truyền nhiễm, đồng thời đào tạo đội ngũ tại các khu vực có nguy cơ cao. Giải thưởng sẽ giúp bà phát triển và thử nghiệm công cụ chẩn đoán di động tại Sierra Leone, với khả năng phát hiện sớm dịch bệnh và ngăn chặn lây lan trên diện rộng.
Rachel Ikemeh
Được ghi nhận với đóng góp đưa loài khỉ colobus đỏ Niger Delta thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng, Rachel Ikemeh theo đuổi mô hình bảo tồn do cộng đồng dẫn dắt. Tại vùng Delta của Nigeria, cô đã bảo vệ hơn 5.839 hecta rừng, góp phần bảo tồn ít nhất 13 loài bị đe dọa và cải thiện sinh kế cho hơn 2.500 người dân. Giải thưởng sẽ hỗ trợ cô xây dựng trung tâm đào tạo và chương trình giáo dục lưu động nhằm nhân rộng mô hình này.
Nhà sinh học hóa học Rosa Vásquez Espinoza
Nhà sinh học hóa học Rosa Vásquez Espinoza là người đầu tiên chứng minh mối liên hệ giữa nạn phá rừng Amazon và sự suy giảm của loài ong không ngòi – tác nhân thụ phấn quan trọng đối với hệ sinh thái và an ninh lương thực. Nghiên cứu của cô đã góp phần vào một vụ kiện mang tính bước ngoặt tại Peru, giúp bảo vệ loài ong này về mặt pháp lý. Thông qua Rolex Awards, cô sẽ mở rộng các hành lang bảo tồn do cộng đồng bản địa dẫn dắt tại Amazon.
Xem thêm:
Rolex vinh danh Sylvia Earle: Một đời cống hiến cho sứ mệnh bảo vệ đại dương
Nhóm thực hiện









