Tin thời trang – Louis Vuitton có thể đóng cửa hàng tại Hồng Kông

Đăng ngày:

Louis Vuitton có thể đóng cửa hàng tại Trung tâm thương mại Times Square thuộc Vịnh Causeway sầm uất ở Hồng Kông.

Tin thời trang này đánh dấu động thái đầu tiên của các thương hiệu cao cấp trước các cuộc biểu tình diễn biến phức tạp ở Hồng Kông.

Louis vuitton sẽ đóng cửa hàng tại hồng kông

Louis Vuitton là thương hiệu thời trang cao cấp đầu tiên có động thái phản ứng trước các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài trong nhiều tháng qua tại Hồng Kông. Theo trang scmp đưa tin, nguyên nhân LVMH chuyển một số nhân viên bán hàng sang Trung Quốc và có kế hoạch sẽ đóng cửa hàng tại Trung tâm thương mại Times Square vì sự sụt giảm đáng kể lượng du khách đến Hồng Kông. Bên cạnh đó, việc không tìm được tiếng nói chung về giá thuê không gian trung tâm thương mại với chủ sở hữu Wharf Reic Real Corporation (Wharf Reic) cũng là một lý do được đề cập.

Các thương hiệu thời trang bán lẻ ở Hồng Kông thu hút lượng lớn khách mua sắm đến từ Trung Quốc vì có mức giá bán thấp hơn. Song, do tình hình biểu tình diễn ra căng thẳng và phức tạp suốt nhiều tháng qua, chỉ có 2,65 triệu du khách Trung Quốc đến Hồng Kông vào 11/2019, giảm 56% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu mới nhất được công bố bởi Tổng cục Du lịch Hồng Kông.

cửa hàng louis vuitton ở hồng kông

Ảnh: Hongkongfp

Kết quả là doanh số bán lẻ của các thương hiệu cao cấp giảm một cách đáng kể. Moncler, Gucci và Salvatore Ferragamo báo cáo doanh số giảm tới 45% trong quý 3 2019. Trong khi đó, 25% là con số LVMH đối mặt trong cùng thời kỳ.

Louis Vuitton có 8 cửa hàng ở Hồng Kông, một trong số đó ở Trung tâm thương mại Lee Gardens, cách Quảng trường Thời đại 4 phút đi bộ. Trước đây, thương hiệu thời trang đến từ Pháp công bố kế hoạch mở cửa hàng thứ 9 tại Sân bay Quốc tế Hồng Kông vào năm 2021.

dàn siêu mẫu xuất hiện trong bộ ảnh quảng bá bst xuân – hè 2020

Bộ ảnh quảng bá cho BST Max Mara Xuân – Hè 2020 được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia thời trang nổi tiếng Steven Meisel. Và sẽ không có bộ tứ nào thích hợp hơn Gigi Hadid, Irina Shayk, Joan Smalls và Adriana Lima để thể hiện tinh thần nữ quyền mạnh mẽ trong bộ sưu tập lấy cảm hứng từ bộ phim Killing Eve do Phoebe Waller-Bridge sản xuất.

bộ sưu tập max mara xuân hè 2020

Ảnh: Max Mara

Phoebe Waller-Bridge đã tạo ra hình ảnh nữ sát thủ truyền hình được săn đón nhất qua bộ phim Killing Eve hay sắp tới là No Time to Die. Cô cũng là chủ nhân Quả Cầu Vàng 2020 cho hạng mục Best Performance by an Actress in a Television Series. Sức ảnh hưởng của Waller-Bridge còn lan sang cả thời trang khi Giám đốc sáng tạo Ian Griffiths của Max Mara trình làng BST Xuân – Hè 2020 lấy cảm hứng từ bộ phim Killing Eve do cô đồng biên kịch.

Các thiết kế tuxedo, đồng phục quân đội mạnh mẽ được làm mới trên nền bảng màu pastel ngọt ngào. Buổi trình diễn gồm “binh đoàn” người mẫu hàng đầu hiện nay tại Tuần lễ thời trang Milan là một trong những khoảnh khoắc khó quên của mùa Xuân – Hè 2020.

bộ sưu tập max mara xuân hè 2020 2

Ảnh: Max Mara

triển lãm Power Mode: The Force of Fashion

Chúng ta thường nghe đến các cụm từ như power suits, power heels. Tuy nhiên, ý nghĩa thực sự của từ “power” là gì? Triển lãm Power Mode: The Force of Fashion sẽ đưa ra những diễn giải mới cho cụm từ “power dressing” lần đầu tiên được đề cập đến vào những năm 70s.

Đúng như tên gọi, triển lãm Power Mode: The Force of Fashion được tổ chức bởi phó giám tuyển Emma McClendon tại Bảo tàng của Học viên Công nghệ Thời trang (FIT), New York khai thác 5 khía cạnh của thời trang: sức mạnh quân sự, giới tính, sự nổi loạn, vị thế chính trị và tình trạng kinh tế.

Ý nghĩa của trang phục sẽ khác nhau tùy theo từng thời điểm, đối tượng. “Đó là câu chuyện về bối cảnh, về người bạn tiếp xúc và hình ảnh bạn cố gắng truyền đạt”, Emma McClendon chia sẻ. Thiết kế suit của Yves Saint Laurent từ năm 1979, áo sơmi Seditionaries của Vivienne Westwood hay bộ âu phục Marc Jacobs của Lady Gaga tại lễ Kỉ niệm thường niên Phụ nữ Hollywood… được trưng bày tại buổi triển lãm như hình ảnh minh họa sinh động nhất cho sức mạnh của thời trang trong nhiều khía cạnh của cuộc sống.

triển lãm thời trang forces of fashion

Ảnh: FIT Museum

Triển lãm Power Mode: Forces of Fashion diễn ra từ 10/12/2019 đến 9/5/2020 tại Bảo tàng của Học viên Công nghệ Thời trang, New York.

Nhóm thực hiện

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

Tham khảo: Scmp, Fashionista, Refinery29

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more