BANANA REPUBLIC – Bộ sưu tập Thu-Đông 2015

Đăng ngày:

Bộ sưu tập Thu-Đông 2015 của Banana Republic diễn ra ở không gian bên ngoài quận Soho, New York với những thiết kế mới nhất dành cho cả nam lẫn nữ.

Mặc cho nhiệt độ băng giá và có tuyết rơi, buổi trình diễn bộ sưu tập Thu-Đông 2015 của Banana Republic vẫn diễn ra ở không gian bên ngoài quận Soho, New York. Đây là lần đầu tiên Banana Republic tham gia Tuần lễ thời trang New York. Nhà thiết kế Marissa Webb hướng đến xây dựng Banana Republic không chỉ là một thương hiệu thời trang mà còn dẫn đầu xu hướng mà không mang phạm vi ảnh hưởng của nó ra xa những thủ đô thời trang.

Bộ sưu tập Thu-Đông 2015 là một trong những bước đi thận trọng hướng tới mục tiêu đó. Cách tạo lớp chiết trung (tạo tính trung hòa trên những nền vải khác hẳn nhau) đã tăng thêm độ tinh tế cho từng mảnh ghép trên trang phục, mặc dù phong cách này không thật sự là bước khởi đầu tuyệt vời của Banana Republic một năm trước đây. Marissa Webb và nhóm thiết kế của cô đã tăng gấp đôi số lượng blazer, kết hợp chúng với những chiếc áo vải lụa và quần jeans cắt. Những chiếc váy xếp lớp với vải denim hay những kiểu váy được thiết kế để mặc với quần jeans, ví dụ như chiếc váy màu hồng chewing gum bong bóng, là đặc trưng của bộ sưu tập. Những chiếc áo khoác dài suôn, phẳng và oversize thể hiện kỹ thuật cắt may cao cấp trong khi những sắc màu trung tính như ghi xám, nâu, be, xanh navy hoặc xanh quân đội cất lên tiếng nói của mùa Đông.

Trang phục dành cho nam còn tĩnh tại hơn với những chiếc peacoat, áo khoác màu lạc đà, quần mỏng, áo khoác len được phối hợp từ len sọc xanh và xám… Nếu không có gì gây chấn động, thông điệp ở đây là tính thể thao, đơn giản, và không có gì nghi ngờ khi các mẫu trang phục trong bộ sưu tập có thể làm khách hàng của Banana Republic cảm thấy thú vị và hài lòng.

\

Xem thêm các bộ sưu tập Thu-Đông

Xem thêm các bộ sưu tập Thu-Đông 2015

Nhóm thực hiện

Bài: Đoàn Trúc

Ảnh: Imaxtree

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more