6 tượng đài nhan sắc của điện ảnh Hồng Kông những năm 80-90

Đăng ngày:

Những tượng đài nhan sắc trở thành tiêu chuẩn sắc đẹp của phụ nữ châu Á và họ cũng là những người định hình xu hướng thời trang và làm đẹp của Hồng Kông những năm 80-90, họ là ai?

Không những góp phần tạo nên đế chế điện ảnh Hồng Kông những năm 80-90, những bóng hồng như Vương Tổ Hiền, Lâm Thanh Hà, Trương Mạn Ngọc… cũng là tượng đài nhan sắc trong lòng công chúng sau nhiều thập kỷ.

Nhớ về thời điểm đó, khi công nghệ kỹ xảo vẫn còn đơn sơ, ngành công nghiệp tạo hình thẩm mỹ gương mặt chưa phát triển và lối trang điểm đơn giản. Có lẽ nhờ thế, từng mỹ nhân bước ra từ trong ngành điện ảnh Hồng Kông năm 90 đều giữ được vẻ đẹp tự nhiên riêng – vẻ đẹp khắc sâu vào tâm thức của khán giả toàn châu Á cho đến tận nay.

1. VƯƠNG TỔ HIỀN

Sinh năm 1967, Vương Tổ Hiền được mệnh danh “Đệ nhất mỹ nhân Châu Á” nhờ chiều cao 1m73 đáng mơ ước cùng vẻ đẹp ma mị mê hoặc lòng người. Nhờ vào nhan sắc và khả năng diễn xuất được đào bài bản, Vương Tổ Hiền gây ấn tượng với khán giả truyền hình từ những bộ phim đầu tay như “Năm nay ven hồ sẽ rất lạnh”.

Tuyệt sắc giai nhân của nền điện ảnh Hồng Kông những năm 80 và 90.

Hình ảnh Vương Tổ Hiền ở những năm đầu trong sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: yuleredian.

Tuy nhiên, đến năm 1987 với vai diễn Nhiếp Tiểu Thiến trong bộ phim “Thiện nữ u hồn” đã đưa tên tuổi của bóng hồng lên tầm cao mới. Giới thẩm định nghệ thuật cùng người xem đã dành rất nhiều lời khen cho vai diễn này. Đến tận bây giờ, trong tâm trí người hâm mộ của phim Hồng Kông, khó có ai có thể thay thế vai diễn Nhiếp Tiểu Thiến của Vương Tổ Hiền.

Vương Tổ Hiền khi còn trẻ - diễn viên Hồng Kông

Ảnh: inf.news.

Vương Tổ Hiền khi còn trẻ - diễn viên Hồng Kông

Vương Tổ Hiền cùng nam tài tử quá cố Trương Quốc Vinh trong phim “Thiện nữ u hồn”.

Vương Tổ Hiền khi còn trẻ - diễn viên Hồng Kông

Ảnh: inf.news.

Tuyệt sắc giai nhân của nền điện ảnh Hồng Kông những năm 80 và 90.

Vẻ đẹp hiện tại của Vương Tổ Hiền. Ảnh: Weibo.

Thuận lợi trong sự nghiệp nhưng đường tình duyên trắc trở, nên Vương Tổ Hiền đã rút lui khỏi ngành điện ảnh và sống cuộc sống vui vẻ với số tài sản đã kiếm được trong quá khứ.

2. TRƯƠNG MẠN NGỌC

Trương Mạn Ngọc sinh năm 1964. Ngoài việc sở hữu nhan sắc trời phú, Trương Mạn Ngọc còn là diễn viên thực lực của nền điện ảnh Hoa ngữ trong những năm 80-90. Giành giải Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông do nhà đài TVB tổ chức năm 1983 và lọt vào bán kết của cuộc thi Hoa hậu Thế giới cùng năm, Trương Mạn Ngọc lấn sân vào sự nghiệp phim ảnh và nhận được sự yêu mến từ người dân xứ Cảng Thơm.

Tuyệt sắc giai nhân của nền điện ảnh Hồng Kông những năm 80 và 90.

Nhan sắc mặn mà như nàng thơ của Trương Mạn Ngọc đã giúp cô gây ấn tượng trong các đấu trường nhan sắc. Ảnh: Weibo.

Không chỉ giữ kỷ lục về các giải thưởng tại nền điện ảnh Hồng Kông, Đài Loan, Đại lục, Trương Mạn Ngọc giành được nhiều giải thưởng lớn mang tầm quốc tế như Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes và Liên hoan phim Berlin.

Chân mày sắc nét cùng đôi mắt chứa chan nhiều cảm xúc, Trương Mạn Ngọc sở hữu vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại.

Tuyệt sắc giai nhân của nền điện ảnh Hồng Kông những năm 80 và 90.

Ảnh: Tlujuba.

diễn viên Hồng Kông - Trương Mạn Ngọc

Trương Mạn Ngọc trong phim “Tâm trạng khi yêu”.

Tuyệt sắc giai nhân của nền điện ảnh Hồng Kông những năm 80 và 90.

Hình ảnh gần đây của Trương Mạn Ngọc. Ảnh: truemii.

Từ những năm đầu 2000, Trương Mạn Ngọc đã dần rút lui khỏi sự nghiệp điện ảnh và chuyển sang vẽ tranh, sáng tác nhạc. Tuy nhiên những năm gần đây, Trương Mạn Ngọc có xuất hiện ở một vài chương trình truyền hình để giao lưu với người hâm mộ.

3. Quan Chi Lâm

Quan Chi Lâm sinh năm 1962 tại Hồng Kông và có xuất thân trong gia đình có truyền thống điện ảnh. Chính vì thế, hoa đán họ Quan đã gia nhập vào làng giải trí từ rất sớm khi vừa tròn 20 tuổi và thành công ngay từ bộ phim đầu tay “Tái kiến giang hồ” song hành cùng tài tử Châu Nhuận Phát.

Tuyệt sắc giai nhân của nền điện ảnh Hồng Kông những năm 80 và 90.

Không chỉ sở hữu chiều cao và Quan Chi Lâm còn sở hữu ngũ quan thanh tú, nét đẹp vừa phù hợp cho cả những vai diễn hiện đại lẫn cổ trang. Ảnh: daydaynews.

Làn da của Quan Chi Lâm trắng mịn và căng đầy còn góp phần khiến khán giả không khỏi ái mộ mỹ nhân này. Thậm chí cô để cả mặt mộc trong vai diễn “dì Mười Ba” thuộc chuỗi phim võ thuật xoay quanh cuộc đời của Võ sư Hoàng Phi Hồng.

Tuyệt sắc giai nhân của nền điện ảnh Hồng Kông những năm 80 và 90.

Ảnh được cắt trong phim “Thập tam muội”.

Tuyệt sắc giai nhân của nền điện ảnh Hồng Kông những năm 80 và 90.

Quan Chi Lâm vẫn giữ được thần thái và làn da tươi mịn ở thời điểm hiện tại. Ảnh: 关之琳 Weibo.

Sau hai cuộc hôn nhân tan vỡ và nhiều mối tình, Quan Chi Lâm đã chọn cuộc sống độc thân và rút hoàn toàn khỏi ngành giải trí vào năm 2007. Hiện tại, “đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông” Quan Chi Lâm tập trung vào công việc kinh doanh thời trang và nắm giữ khối tài sản đáng mơ ước.

4. CHUNG SỞ HỒNG

Với nhan sắc khuynh đảo và gợi cảm, người đẹp sinh năm 1960 Chung Sở Hồng được ví như là “Marilyn Monroe của Hồng Kông” những năm 80 90. Bươn chải từ nhỏ, cuộc sống tuổi thơ cơ cực của Chung Sở Hồng đã thay đổi khi cô tham gia vào cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1979. Tuy chỉ được lọt vào vòng chung kết, nhưng mỹ nhân họ Chung đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Đỗ Kỳ Long và có vai diễn đầu tiên trong bộ phim The Enigmatic Case.

Tuyệt sắc giai nhân của nền điện ảnh Hồng Kông những năm 80 và 90.

Vẻ đẹp mặn mà sắc nét của Chung Sở Hồng vào những năm đầu tham gia vào sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: esp-4u.

diễn viên Hồng Kông Chung Sở Hồng

Ảnh: zhuanlan.zhihu.

Môi dày gợi cảm cùng má lúm đáng yêu, Chung Sở Hồng tuy không khoác trên mình những trang phục thiếu vải nhưng vẫn tỏa ra nét gợi cảm “hớp hồn”.

Tuyệt sắc giai nhân của nền điện ảnh Hồng Kông những năm 80 và 90.

Ảnh: kknews.

Tuyệt sắc giai nhân của nền điện ảnh Hồng Kông những năm 80 và 90.

Ở thời điểm hiện tại, Chung Sở Hồng vẫn giữ được nhan sắc và vóc dáng thanh mảnh, tươi trẻ. Ảnh: 钟楚红 Weibo.

Sau khi người chồng Chu Gia Đỉnh qua đời, Chung Sở Hồng hiện vẫn chưa đi bước nữa. Hiện nay cô tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường.

5. LÂM THANH HÀ

Lâm Thanh Hà (1957) là người Đài Loan. Mặc dù không sinh ra trong gia đình nghệ thuật, nhưng nhờ vẻ đẹp thanh tú, đằm thắm, đầy khí chất nên Lâm Thanh Hà đã được đạo diễn Tống Nhân Thọ phát hiện trong một lần dạo phố và được mời tham gia vào bộ phim đầu tay – Song ngoại.

Tuyệt sắc giai nhân của nền điện ảnh Hồng Kông những năm 80 và 90.

Lâm Thanh Hà được mệnh danh là “Quốc bảo nhan sắc” của Điện ảnh Đài Loan ở những năm tuổi 20 khi mới vào nghề. Ảnh: 林青霞微博.

Lâm Thanh Hà thời trẻ - diễn viên Hồng Kông

Vẻ đẹp trong veo của Lâm Thanh Hà thời trẻ. Ảnh: uulucky.

Thời gian sau đó, Lâm Thanh Hà chuyển hướng sang phát triển tại thị trường điện ảnh Hồng Kông vào năm 1980 vì những rắc rối trong chuyện tình cảm. Bắt đầu ở Hồng Kông từ những bộ phim như Thục Sơn, Câu chuyện cảnh sát, Mã đao đán, Mộng trung nhân… nhưng thời kỳ đỉnh cao của Lâm Thanh Hà lại ở những năm đầu 1990 với hàng loạt bộ phim ăn khách như Tân Long Môn khách sạn, Lộc đỉnh ký, Bạch phát ma nữ truyện, Đông tà tây độc, Trùng Khánh sâm lâm, Lục chỉ cầm ma, Thiên long bát bộ. Đông Phương Bất Bại trong Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất bại là vai diễn để đời của Lâm Thanh Hà.

Tuyệt sắc giai nhân của nền điện ảnh Hồng Kông những năm 80 và 90.

Vai diễn Đông Phương Bất Bại trong bộ phim “Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất bại” của Lâm Thanh Hà. Ảnh được cắt từ phim “Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất bại”.

Tuyệt sắc giai nhân của nền điện ảnh Hồng Kông những năm 80 và 90.

Hình ảnh gần đây của Lâm Thanh Hà. Ảnh: 林青霞微博.

Nhận được nhiều đề cử và thắng nhiều giải ở nền điện ảnh Hồng Kông, Lâm Thanh Hà còn vinh dự được trao giải Thành tựu sự nghiệp tại Udine Far East Film Festival lần thứ 20 diễn ra tại Ý. Tuy thành công, nhưng Lâm Thanh Hà gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm và hôn nhân.

6. LÝ GIA HÂN

Là người mang hai dòng máu Bồ Đào Nha và Trung Quốc, Lý Gia Hân (1970) có tên thật là Michele Monique Reis. Trước khi có cuộc sống trong nhung lụa như hiện tại, Lý Gia Hân đã phải trải qua những năm tháng tuổi thơ cơ cực, đau khổ trong những cuộc cãi vã của cha mẹ và chuỗi ngày mưu sinh vất vả.

Tuyệt sắc giai nhân của nền điện ảnh Hồng Kông những năm 80 và 90.

Vẻ đẹp sắc sảo từ mọi đường nét trên gương mặt đã giúp Lý Gia Hân trở thành “Hoa hậu đẹp nhất Hồng Kông”. Ảnh: hk01.

Trước khi trở thành diễn viên, Lý Gia Hân đã từng có những năm tháng nỗ lực để trở thành tiếp viên hàng không nhưng rồi lại chuyển hướng sang làm người mẫu. Tuy nhiên, cuộc đời của người đẹp chính thức chuyển sang trang mới khi đăng quang ngôi vị cao nhất của nhiều cuộc thi sắc đẹp có quy mô lớn trong năm 1988 như Hoa hậu Hồng Kông, Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc – và đến nay khán giả vẫn ưu ái bình chọn cô là “Hoa hậu đẹp nhất Hồng Kông”.

Tuy không được đánh giá cao về mặt diễn xuất, nhưng vẻ đẹp của Lý Gia Hân đã giúp cô có mặt trong hàng loạt tác phẩm đình đám và ăn khách trong thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hồng Kông như Thiện nữ u hồn 2, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, Nguyên Chấn Hiệp, Đọa lạc thiên sứ, Tuyết sơn phi hồ, Phương Thế Ngọc, Hào môn dạ yến…

Tuyệt sắc giai nhân của nền điện ảnh Hồng Kông những năm 80 và 90.

Ảnh: cankaowang.

Tuyệt sắc giai nhân của nền điện ảnh Hồng Kông những năm 80 và 90.

Cuộc sống hạnh phúc với người chồng hiện tại của Lý Gia Hân. Ảnh: michele_monique_reis

Mặc dù vướng nhiều lùm xùm về chuyện tình ái, nhưng hiện tại người đẹp Lý Gia Hân đang có cuộc sống với chồng và con trai.

Kết

Trải qua nhiều thăng trầm nhưng hiện tại, các mỹ nhân màn bạc đã rút chân ra khỏi ngành điện ảnh và có cuộc sống bình yên, không thị phi. Dù vậy, hồi ức về họ và những vai diễn để đời của họ vẫn còn mãi trong trái tim của những người yêu điện ảnh xứ Cảng Thơm, đẹp đẽ và mãi mãi lung linh như thuở nào.

Nhóm thực hiện

Bài: Aaron Nguyen
Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE
Ảnh: Tổng hợp

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more