Những lợi ích không ngờ khi hẹn hò ở tuổi 30

Đăng ngày:

Đa số chúng ta thường hay than thở rằng những mối tình thời đôi mươi của mình sao cứ mãi gặp trục trặc. Một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng đây chưa phải độ tuổi thích hợp để có một tình yêu hoàn hảo. Đừng quá lo lắng, bạn sẽ tìm được nửa kia thích hợp khi bắt đầu hẹn hò ở tuổi 30 đấy!

Từ trước đến nay, chúng ta thường nghĩ rằng hẹn hò ở tuổi 20 là tuyệt vời nhất bởi những tâm hồn lần đầu biết rung cảm sẽ dễ gặp nhau, từ đó viết nên những câu chuyện tình yêu ngây ngô, hồn nhiên và đặc biệt hơn hết là vô cùng lãng mạn. Tuy nhiên, trên thực tế, số người kết hôn với những người họ đã quen khi mới đôi mươi là không nhiều. Bởi có lẽ, sự trong sáng của những mối tình thời trẻ thường đi kèm với sự bồng bột và thiếu chín chắn. Một mối quan hệ yêu đương hoàn hảo nên được xây dựng từ nền tảng của lý trí, đó là sự cân nhắc và suy xét kỹ càng. Một số nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng tuổi 30 mới là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai mong muốn có một mối tình kết thúc bằng một hôn lễ. Dưới đây là một số lý do bạn nên hẹn hò khi bắt đầu bước sang U30:

1. Bạn biết rõ mình thật sự muốn gì

Ngay cả khi đã từng hình dung ra người bạn đời hoàn hảo của mình từ năm 12 tuổi, cách duy nhất để bạn biết rõ mình thật sự cần một người như thế nào chính là thông qua những trải nghiệm. Tuổi 20 cho phép bạn thỏa mãn tính tò mò bằng cách tiếp cận với nhiều đối tượng khác nhau và qua đó, chúng ta tự khám phá bản thân mình. Bước sang tuổi 30, chúng ta trở nên chín chắn hơn về mặt suy nghĩ và nhận thức. Khoảng thời gian trải nghiệm từ tuổi 20 đến tuổi 30 đủ để bạn biết rõ mình muốn gì, cần gì và phù hợp với người như thế nào. Bạn chắc chắn sẽ không kết đôi với ai một cách vội vàng chỉ vì muốn mọi người biết mình cũng có người yêu chứ không phải thành viên tích cực của hội “những người độc thân”.

cặp đôi hẹn hò ở tuổi 30

Ảnh: usatoday.com

2. Cảm thấy thoải mái hơn khi đưa ra lời hẹn hò

Sự tự tin thường đi cùng với tuổi tác, đặc biệt là trong chuyện hẹn hò. Ở tuổi mới lớn, bạn có thể nhận ra ai đó đang “phải lòng” mình hoặc có thể bạn muốn xác định mối quan hệ nhưng lại không muốn mạo hiểm tiến tới vì sợ đánh mất tình cảm tốt đẹp hiện tại giữa mình và người ấy. Nhiều người nói rằng khi bước sang tuổi 30, họ bỗng trở nên tự tin và quyết đoán hơn. Khi gặp đối tượng yêu thích, họ mạnh dạn thổ lộ lòng mình và đưa ra lời đề nghị hẹn hò. Bên cạnh đó, họ còn tự tin khi đưa ra quan điểm về con cái hay thuyết phục người yêu đến một địa điểm hẹn hò mới thay vì vào nhà hàng như thường lệ…

3. Không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ không có tương lai

Ở độ tuổi đôi mươi, chúng ta ý thức được rằng vẫn còn rất nhiều thời gian và cho phép bản thân trải nghiệm những điều mới mẻ. Do vậy, đôi khi bạn rơi vào tình huống dù biết rõ người này không thật sự phù hợp nhưng lại không dám nói lời chia tay bởi bạn nghĩ chắc gì sau này mình sẽ gặp được một người tốt hơn. Trên thực tế, nếu bạn chịu thành thật với chính mình, những mối quan hệ không có tương lai nên được loại bỏ ngay từ đầu. Bước sang tuổi 30, dưới sức ép của gia đình, xã hội, hội bạn bè thay phiên nhau hỏi: “Bao giờ chịu cưới?”, bạn chắc chắn phải cân nhắc thật kỹ xem mối quan hệ nào nên giữ lại và cố gắng vun đắp cho nó. Bạn sẽ trở nên tốt hơn khi rời xa những người mà bạn không tương thích.

Lý do nên hẹn hò tuổi 30

Ảnh: Mari Lezha

4. biết coi trọng thời gian biểu của mình hơn

Một lợi ích tuyệt vời nữa của việc hẹn hò ở tuổi 30 chính là bạn sẽ biết tôn trọng thời gian biểu trong ngày của mình chứ không để chuyện hẹn hò phá vỡ mọi kế hoạch. Mặc dù điều này nghe có vẻ không giống như những quan điểm thường thấy về hẹn hò lãng mạn nhưng bạn sẽ không lãng phí thời gian cho bất cứ ai. Bạn có thể “thoát hiểm” từ một cuộc hẹn quá giờ bằng cách nói rằng: “Em chỉ có thể đi uống nước với anh trong vòng một giờ ba mươi phút vì em có kế hoạch ăn tối với gia đình sau đó” hoặc: “Em phải hoàn thành bài báo cáo để nộp cho sếp sau cuộc hẹn của chúng ta”… Một lời từ chối khéo léo và chính đáng sẽ giúp bạn không quá sa đà vào những việc riêng tư và luôn luôn chủ động trong mọi tình huống.

5. yêu bản thân hơn và mạnh mẽ hơn

Những đau buồn, tuyệt vọng quá mức ở tuổi đôi mươi qua đi và nhường chỗ cho sự ổn định về mặt cảm xúc khi chạm ngưỡng 30. Thay vì dễ bị tác động bởi nhiều yếu tố, bạn vững vàng hơn và nhận ra những giá trị tiềm ẩn của bản thân mà trước đó bạn vô tình không nhận ra. Bạn tha thứ cho những vấp ngã đầu đời, trở nên kiên cường, mạnh mẽ, bình tĩnh và luôn sẵn sàng cho những thăng trầm mới. Sự chín chắn sẽ giúp bạn tìm được một đối tác phù hợp và đi đến những quyết định sáng suốt.

6. có nhiều kinh nghiệm sống hơn

Thông thường, ở tuổi 20, chúng ta vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường hoặc chỉ mới vừa bắt đầu công việc. Mọi thứ khi ấy vẫn chưa có gì chắc chắn và bạn cũng chưa đủ trải nghiệm để hiểu rõ bản thân cũng như cuộc sống xung quanh. Đến tuổi 30, khi đã có một quá trình va chạm với đời, bạn sẽ có nhiều thứ hay ho và bổ ích để chia sẻ với đối phương. Đó có thể là những người bạn đã từng gặp, những nơi bạn đã từng đi qua, những kiến thức đã tích lũy, những bài học kinh nghiệm sau những lần vấp ngã… Trong quá trình tìm bạn đời, người ta thường có xu hướng đánh giá cao một đối tượng có nhiều tri thức và kinh nghiệm sống.

lý do nên hẹn hò tuổi 30

Ảnh: Oziel Gomez

7. bao dung hơn với người bạn hẹn hò

Nếu ở tuổi 20, bạn hay đánh giá và phán xét quá khứ của người yêu thì giờ đây, bạn chỉ nhìn vào con người hiện tại của họ và biết rằng quá khứ chính là một “người thầy” đã giáo dục và khiến họ trở thành con người chín chắn, trưởng thành hơn. Giống như bạn luôn hy vọng rằng mình sẽ học được điều gì đó từ mọi mối quan hệ của mình, họ cũng đã thay đổi và tiến bộ từ ảnh hưởng của người khác. Điều này đúng với cả những người đã ly hôn. Bước qua một lần thất bại, họ sẽ có cái nhìn đúng đắn, sâu sắc hơn về những thách thức của mối quan hệ vợ chồng và biết rằng trong cuộc hôn nhân kế tiếp, họ phải có cách cư xử hợp lý hơn.

8. bỏ qua những giai đoạn không cần thiết

Ở tuổi 30, nếu bạn gặp một người và cam kết đây là mục tiêu của đời mình thì không nên lãng phí thời gian vào những thứ không cần thiết. Đâu cần phải “mất ăn mất ngủ” để tìm những câu nói lãng mạn như ngôn tình, những món quà đắt tiền hay một địa điểm hẹn hò độc nhất vô nhị để chứng minh tình cảm. Khi quỹ thời gian có hạn, bạn sẽ tập trung vào tìm hiểu người đó, thật sự quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của đối phương, không có những giận hờn hay ghen tuông vô cớ. Bạn và người ấy sẽ tìm cách hòa hợp với nhau thay vì chỉ quan tâm đến cái tôi của bản thân như hồi 20. Cả hai bắt đầu tính đến chuyện hôn nhân và nhiều thứ quan trọng khác để đảm bảo cuộc sống tương lai sau này. Và biết đâu nếu bắt đầu hẹn hò ở tuổi tam tuần, bạn sẽ phải thốt lên rằng: “Tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được người yêu tuyệt vời như thế ở tuổi 20”.

những lý do nên kết đôi ở tuổi 30

Ảnh: Todd Ruth

Những lợi ích trên đây đã đủ thuyết phục bạn bắt đầu một tình yêu ở tuổi 30 chưa? Chúc bạn sớm gặp được ý trung nhân của mình!

Nhóm thực hiện

Bài: Thu Trang

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

Tham khảo: MSN News

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more