Vì sao phụ nữ thường muốn chia tay vào dịp lễ?

Đăng ngày:

Vào những dịp lễ, phụ nữ thường có xu hướng chia tay người yêu nếu cảm thấy mình không thực sự được quan tâm. Đây là lúc mà phái mạnh cần phải tinh tế trong cách cư xử nếu muốn duy trì mối quan hệ.

Những dịp lễ như Valentine hay Giáng sinh chính là thời điểm mà việc chia tay rất dễ diễn ra. Theo tờ Daily Mail, một nghiên cứu của Holiday Autos cho biết một phần mười cặp đôi đã chia tay sau kỳ nghỉ, trong đó đa số người chủ động là phụ nữ. Vậy nguyên nhân của tình trạng này là gì, hãy củng ELLE tìm hiểu ngay bây giờ nhé.

LÝ DO PHỤ NỮ HAY CHIA TAY VÀO DỊP LỄ

1. Kỳ vọng nhiều hơn

Các ngày lễ thường khiến cảm xúc và những mong muốn tăng cao bởi nó có thể gây rối loạn nội tiết tố, từ đó thay đổi cách phụ nữ cảm nhận về người yêu của mình. Họ có xu hướng kỳ vọng nhiều hơn và cho rằng nửa kia có nghĩa vụ phải làm điều gì đó thật bất ngờ để họ được vui vẻ, hạnh phúc. Nếu các chàng trai không tinh ý, điều này có thể tạo ra những vết nứt trong mối quan hệ hiện tại bởi họ cho rằng bản thân mình chẳng có bất cứ giá trị nào trong mắt người yêu nên mới không được quan tâm như thế. Hơn nữa, nếu bạn bè nàng bắt đầu khoe khoang về những lời nhắn ngọt ngào hay một món quà bất ngờ thì bạn thử nghĩ xem, nàng sẽ có cảm giác ra sao?

Cô Taniya, 28 tuổi, đã chia sẻ về vấn đề này: “Tôi đã nghiêm túc hẹn hò với một chàng trai trong vài tháng. Nhưng khi kỳ nghỉ lễ đến, tôi bắt đầu nhận ra rằng anh ta không phải là người phù hợp với mình. Anh ta quá dễ dãi và vô cảm. Tôi thật sự muốn giữ mối quan hệ này đến sang năm để tôi có thể hôn ai đó vào lúc nửa đêm. Nhưng anh ấy tiếp tục hủy bỏ kế hoạch và đưa ra lý do tại sao anh ấy không thể ở đó. Thay vì đối mặt với quá nhiều thất vọng, tôi quyết định từ chối anh ấy. Tôi không muốn lãng phí nụ hôn năm mới của mình cho một người không xứng đáng với tôi”.

giáng sinh cùng bạn bè

Ảnh; American Greetings

2. Nhận ra tình cảm thực của mình

Lễ hội là một trong những thời điểm có khả năng khuyến khích một cặp đôi không hạnh phúc chấm dứt với nhau. Với những mối quan hệ không chắc chắn, sự căng thẳng sẽ gia tăng vì cả hai bắt đầu bị áp lực khi nghĩ đến chuyện luôn phải tỏ ra hào hứng, hạnh phúc trong những ngày lễ. Phụ nữ dành hầu hết thời gian để suy nghĩ về các mối quan hệ của mình vào đầu mùa lễ để xác định xem nó có thực sự đáng gìn giữ hay không. Họ không muốn bước sang năm mới mà vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình với một người chưa phù hợp.

Hơn nữa, quyết định chia tay có thể dễ dàng được đưa ra trong dịp lễ bởi trên thực tế, chúng ta có thể có nhiều sự lựa chọn hơn, ví dụ như tham gia một chuyến du lịch xa cùng bạn bè, về nhà với gia đình hay chỉ đơn giản là không muốn dành thời gian cho những thứ vô bổ. Như Melanie, 36 tuổi, chia sẻ: “Tôi đã chia tay bạn trai hai ngày trước Giáng sinh. Thật tốt và thật tồi tệ. Điều tốt là tôi đã không phải giả vờ trong dịp Giáng sinh và năm mới. Điều tồi tệ là đôi khi có một ai đó vẫn tốt hơn là không có ai trong những ngày nghỉ. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn là giả vờ tỏ ra thích người ấy. Tôi không thực sự muốn dành cuộc sống của mình cho anh ấy, vậy tại sao lại cùng nhau trải qua một Giáng sinh nữa?”.

3. Vấn đề tiền bạc

Mức độ căng thẳng sẽ leo thang vào thời điểm này bởi hầu hết các mặt hàng quà tặng, dịch vụ ăn uống đều tăng giá. Điều này gây ra một áp lực lớn đối với người đàn ông. Và nếu họ tỏ ra chán nản, thậm chí buông lời than phiền về vấn đề tiền bạc, người phụ nữ chắc chắn sẽ phật lòng. Vấn đề không nằm ở giá trị món quà mà là ở cách tặng. Phụ nữ có thể mong muốn một món quà từ người yêu thật đấy, nhưng cô ấy không muốn thấy đối phương quá xem trọng giá trị món quà, hoặc tặng quà như một thủ tục mà không có sự đầu tư tình cảm. Từ đó, các cặp đôi có thể nhận ra rằng giá trị, sở thích và cảm xúc của cả hai bên dường như không còn phù hợp nữa.

4. Chưa sẵn sàng để ra mắt gia đình

Đối với nhiều cặp đôi, ngày lễ là dịp họ gặp mặt gia đình của đối phương. Buổi ra mắt này không chỉ có thể vô cùng căng thẳng mà còn có thể cực kỳ sâu sắc, và không phải lúc nào cũng hoàn hảo theo cách mà người ta mong đợi. Vậy nên, nếu người phụ nữ chưa thật sự sẵn sàng, họ hoàn toàn có thể nói lời chia tay để không bị rơi vào tình huống khó xử. Mặt khác, khi cả hai ra mắt gia đình của nhau, không loại trừ khả năng họ nhận ra sự thiếu hòa hợp của một trong hai với gia đình của người còn lại. Nhiều giá trị cá nhân sẽ được bộc lộ trong thời điểm này khiến người phụ nữ phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn về tương lai của đôi bên.

noel cùng bạn bè

Ảnh: children hearts circle

Phái mạnh nên quan tâm nửa kia của mình nhiều hơn

Mặc dù có nhiều lý do khiến phụ nữ muốn chia tay vào dịp lễ nhưng cách đề phòng tốt nhất trong trường hợp này chính là sự quan tâm mà bạn dành cho cô ấy. Khác với đàn ông, phụ nữ rất nhạy cảm và chú ý nhiều đến việc được người yêu đối xử như thế nào. Trong những dịp lễ hội, phụ nữ thật sự muốn nửa kia sẽ dành thời gian để tạo ra nhiều bất ngờ cho mình bởi khi ấy, họ sẽ cảm thấy mình thực sự quan trọng, được yêu thương, nuông chiều và luôn đặc biệt trong mắt chàng. Bạn không cần chi một số tiền khổng lồ để mua những món hàng hiệu mà chỉ cần trao cho nàng sự quan tâm chân thành xuất phát từ trái tim. 

1. Tặng một tấm thiệp đẹp

Đây là một ý tưởng tuyệt vời dành cho ngày lễ. Bạn có thể đến cửa hàng văn phòng phẩm và chọn mua một tấm thiệp thật đẹp, sau đó ghi lời nhắn yêu thương, những câu chúc lãng mạn, ý nghĩa nhất dành cho người ấy. Tuy nhiên, sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn có thể tự tay thiết kế một tấm thiệp nhỏ xinh có đính kèm ảnh của cả hai. Món quà này tuy giản dị nhưng chắc chắn sẽ khiến phái đẹp vô cùng hạnh phúc.

2. Tự tạo ra “truyền thống” riêng

Để làm tăng độ thân mật của cả hai, bạn nên sáng tạo một “truyền thống” nào đó vào ngày lễ để chứng tỏ bạn thực sự xem trọng mối quan hệ này. Đó có thể là cùng nhau xem phim Giáng sinh, ăn tối ở một quán ăn có những món cả hai cùng thích, lập một playlist riêng và cả hai sẽ cùng nghe… Hãy nói với cô ấy rằng “truyền thống” này sẽ luôn được thực hiện vào những dịp sắp tới. Những kỷ niệm đẹp đẽ trong ngày lễ sẽ khiến tình cảm của bạn thêm mặn nồng và bền vững.

duy trì mối quan hệ trong mùa lễ

Ảnh: saga

3. Nấu ăn

Người ta thường nói: “Con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua dạ dày”. Bạn hãy nhớ lại xem cô ấy thích ăn món gì nhất, sau đó vào siêu thị, tự tay lựa chọn nguyên liệu và thử chế biến nó. Có thể món ăn sẽ không hoàn hảo như mong đợi nhưng chắc chắn, nàng sẽ vô cùng hạnh phúc bởi tình cảm chân thành, sự tinh tế, chu đáo mà bạn đã dành tặng. Còn gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức món ăn do chính tay người yêu mình chuẩn bị dưới ánh nến ấm áp, lung linh trong một ngày lễ đúng không nào?

4. Mua một món quà cho gia đình của nàng

Nếu đã lên kế hoạch tặng nửa kia một món quà thì cũng đừng quên gia đình họ nhé. Điều này cho thấy rằng bạn không chỉ yêu thương và chăm sóc nàng mà những người thân trong gia đình của nàng cũng quan trọng với bạn. Chưa kể, bạn chắc chắn sẽ ghi điểm với người lớn bởi việc này còn chứng tỏ bạn thật sự nghiêm túc với mối quan hệ và mong muốn về một nhà cùng cô ấy.

phụ nữ vào mùa giáng sinh

Ảnh: twodrifters

Nhóm thực hiện

Bài: Thu Trang

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

Tham khảo: Bustle

 

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more