BST Marc Jacobs Thu-Đông 2018 thách thức xu hướng thời trang

Đăng ngày:

Marc Jacobs đưa ra tuyên ngôn về thời trang biểu diễn với bộ sưu tập được đánh giá là nổi bật nhất của Tuần lễ thời trang New York.

Nếu như nhà mốt danh tiếng như Dior và Louis Vuitton đón đầu ảnh hưởng của streetstyle với thời trang cao cấp, thì Marc Jacobs làm điều ngược lại.

Đi ngược lại xu hướng streetwear đang làm mua làm gió trong giới thời rang cao cấp, Marc Jacobs mang đến show diễn thời trang mãn nhãn và hoành tráng.

Giới mộ điệu đã rất chờ mong lần trở lại này của Marc, nhất là sau khi công ty anh tuyên bố tuyển dụng nhà thiết kế John Targon. Dù không tuyên bố vị trí cụ thể, John Targon được cho là sẽ phụ trách mặt đương đại của nhãn hàng, nhắm vào đối tượng trẻ. Điều này phần nào đe dọa vị thế của Marc tại thương hiệu của mình, đồng thời khiến người hâm mộ đặt ra câu hỏi về hướng đi mới của nhà mốt.

Bộ sưu tập Thu 2018 như lời đáp trả của Marc Jacobs về con đường thời trang của mình.

Cá nhân Marc Jacobs khảng định, trang phục trình diễn của mình vẫn tràn đầy sự hào nhoáng vốn có của thời trang. “Đá trang sức, chất vải xa hoa. Trang điểm và móng tay cùng tông. Những chiếc mũ ấn tượng bởi Stephen Jones. Trang sức được phủ từ đầu đến chân. Đấy mới là trang phục sàn diễn.” – Marc chia sẻ.

Đại lộ Armony được trang hoành theo phong cách Hollywood cổ điển, với ảnh đền sân khấu ánh xanh cùng những góc khuất bí ẩn.

Không khó để nhận ra nguồn cảm hứng lớn của bộ sưu tập Thu 2018 Marc Jacobs là những ông lớn ngành thời trang thập niên 80s, như Montana, Mugler hay Saint Laurent. Những điểm nhấn của thập niên 80s đều được Marc áp dụng triệt để: vai độn, thắt lưng to bản, quần baggy hay chi tiết hoa ở cổ áo. Ấn tượng hơn, Marc Jacob không hiện đại hóa những điểm nhấn đó, mà tái sinh chúng cùng kích cỡ cực đại.

Áo khoác cực đại với khăn choàng lớn.

BST có màu sắc rực rỡ với sự pha trộn áo quần tương phản.

Các chi tiết trang trí cũng được làm với kích thước thật lớn.

Cảm hứng Saint Laurent được Marc Jacobs biến tấu cùng sự kết hợp màu sắc táo bạo, mạnh mẽ như cam, xanh, tím và hồng.

Tuy giữ mọi thứ ở khổ lớn, Marc Jacobs vẫn không bỏ quên dáng váy bó sát trên nền chất liệu len dệt kim mỏng, tạo độ hài hòa tinh tế trong nhịp điệu trình điễn. Kết thúc show diễn cùng trang phục dạ hội nổi bật, Marc Jacobs kể câu chuyện về người phụ nữ mạnh mẽ vùng dậy từ bóng tối, nở bừng cùng chi tiết hoa phóng đại. Kiểu tóc ngắn với phẩy light màu sắc là sự kết hợp thú vụ giữa hiện đại và retro.

Người hâm mộ Marc hẳn đã được mãn nhãn với các thể hiện đầy cảm hứng này.

Những chiếc đầm được phóng đại kích thước và chi tiết trang trí.

Kiểu tóc ngắn với phẩy light màu sắc là sự kết hợp thú vụ giữa hiện đại và retro.

Phụ kiện nổi bật nhất show diễn là chiếc mũ chóp của Stephen Jones. Được kết hợp cùng khăn hoặc độc hành trình diễn, mũ chóp đưa người yêu thời trang về thời kì của sự hào nhoáng nhưng đầy bí ẩn.

 Được kết hợp cùng khăn hoặc độc hành trình diễn, mũ chóp Stephen Jones đưa người yêu thời trang về thời kì của sự hào nhoáng nhưng đầy bí ẩn.

Với bộ sưu tập Thu 2018, Marc Jacobs khảng định về tầm nhìn của anh với thời trang trình diễn. Không thỏa hiệp cùng xu thể trẻ hóa – đơn giản hóa của tín đồ thời trang trẻ, Marc Jacobs maọ hiểm đưa thời trang về hình dáng nguyên bản – phóng đại và choáng ngợp.

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more