Sự tiếp nối giữa hai thế hệ hoàng gia Thái qua chiếc váy chấm bi của công chúa Sirivannavari

Xuất hiện tại Pháp ngày 28/6/2026, Công chúa Sirivannavari gây ấn tượng với bộ lễ phục chấm bi bằng lụa Thái. Tác phẩm tái hiện xuất sắc thiết kế ngoại giao kinh điển của Vương thái hậu Sirikit năm 1960.

Theo dõi ELLE Vietnam on Google News Google News logo

Ngày 28 tháng 6 năm 2026, trong lễ đón tiếp Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Pháp, Công chúa Sirivannavari Nariratana Rajakanya đã xuất hiện trong bộ trang phục họa tiết chấm bi thanh lịch được chế tác từ lụa Thái.

Bộ trang phục do Nghệ sĩ Quốc gia Theeraphan Wannarat thuộc nhà mốt Tirapan Couture may đo. Thiết kế này được lấy cảm hứng trực tiếp từ một trong những chiếc váy ban ngày mang tính biểu tượng nhất của Hoàng thái hậu Sirikit trong giai đoạn ngoại giao hoàng gia lịch sử của Thái Lan vào đầu thập niên 1960.

Công chúa Sirivannavari Nariratana Rajakanya diện váy họa tiết chấm bi thanh lịch được chế tác từ lụa Thái.
Ảnh: PR Thai Government

 

Mối duyên giữa Hoàng hậu Sirikit và House of Balmain

Thiết kế nguyên bản của bộ trang phục được sáng tạo bởi nhà thiết kế thời trang cao cấp lừng danh người Pháp Pierre Balmain, nằm trong bộ sưu tập Xuân 1960 của House of Balmain. Theo tư liệu từ Bảo tàng Vải dệt Hoàng hậu Sirikit, chính Hoàng hậu Sirikit khi đó đã tự tay tuyển chọn phom dáng này, đồng thời đưa ra yêu cầu chỉnh sửa riêng đối với họa tiết in trên vải trước khi trang phục được đưa vào sản xuất.

Hoàng hậu Sirikit diện trang phục chấm bi

Hoàng hậu Sirikit đã diện thiết kế này lần đầu tiên trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Hoa Kỳ vào năm 1960, bao gồm cả buổi ghi hình phỏng vấn tại trường quay của hãng truyền thông ABC vào ngày 1 tháng 7 năm 1960. Sau đó, bộ trang phục tiếp tục đồng hành cùng bà trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Khối thịnh vượng chung Úc vào năm 1962, chính thức định hình một vị trí vững chắc trong lịch sử thời trang hoàng gia Thái Lan.

Hoàng hậu Sirikit diện trang phục chấm bi
Ảnh: National Library of Australia

Cuộc cách mạng kỹ nghệ trên nền lụa Thái

Sáu mươi sáu năm sau, Công chúa Sirivannavari đem chính phom dáng ấy trở lại Paris, nhưng với một tâm thế hoàn toàn khác: tâm thế của sự tự chủ chất liệu. Nếu ở thập niên 1960, người Thái cần một nhà mốt Pháp định hình phom dáng trên chất liệu phương Tây, thì năm 2026, Nghệ sĩ Quốc gia Theeraphan Wannarat của thương hiệu Tirapan Couture đã thực hiện một cuộc đảo chiều khi dựng lại toàn bộ cấu trúc kinh điển này bằng Lụa Thái.

Công chúa Sirivannavari Nariratana Rajakanya diện váy họa tiết chấm bi thanh lịch được chế tác từ lụa Thái.
Ảnh: PR Thai Government

Lụa Thái truyền thống có đặc tính đứng phom, dệt thô và độ bắt sáng cao, vốn thường được đóng khung trong các thiết kế dạ phục hoặc trang phục quấn truyền thống. Việc xử lý chất liệu này để tạo ra độ rủ mềm mại, ôm sát ở phần váy phía trong, đồng thời khiến phần tà váy ngoài hở lưng có thể bay bổng, chuyển động nhịp nhàng theo từng bước đi của Công chúa đòi hỏi kỹ thuật cắt và xử lý sợi dệt ở trình độ cao. Qua bàn tay của Theeraphan, lụa Thái đã chứng minh được năng lực thích ứng tối cao, phá vỡ định kiến về một loại vải truyền thống để bước vào thế giới Haute Couture đương đại.

Công chúa Sirivannavari Nariratana Rajakanya diện váy họa tiết chấm bi thanh lịch được chế tác từ lụa Thái.
Ảnh: PR Thai Government

Việc tái hiện lại thiết kế mang tính lịch sử này bằng chất liệu lụa Thái ngay tại Pháp của Công chúa Sirivannavari là một sự tri ân sâu sắc gửi đến di sản hoàng gia của thế hệ đi trước. Đồng thời, bộ trang phục cũng là lời giới thiệu đầy thuyết phục về nét đẹp vượt thời gian, kỹ nghệ thủ công tỉ mỉ và tính ứng dụng đương đại của thớ vải truyền thống Thái Lan trước mắt công chúng quốc tế.

Sức mạnh của thời trang trong ngoại giao hiện đại

Bằng cách diện tác phẩm tái hiện này ngay trong nghi thức đón tiếp cấp Nhà nước tại Pháp, Công chúa Sirivannavari đã thực hiện một chiến lược ngoại giao văn hóa đa tầng. Lựa chọn một phom dáng có gốc gác từ một nhà thiết kế Pháp là lời tôn kính tinh tế gửi tới lịch sử thời trang của nước chủ nhà. Nhưng việc thể hiện nó hoàn toàn bằng lụa Thái và kỹ nghệ may đo nội địa lại là lời khẳng định mạnh mẽ về năng lực ngành công nghiệp sáng tạo của Thái Lan hiện tại. Di sản của Vương thái hậu Sirikit không bị đóng băng trong bảo tàng; nó được kế thừa, làm mới và tiếp tục thế vai như một đại sứ văn hóa, minh chứng cho việc Hoàng gia Thái Lan đã và đang nâng tầm di sản quốc gia thành một thứ ngôn ngữ toàn cầu.

Công chúa Sirivannavari Nariratana Rajakanya (sinh năm 1987) là con gái duy nhất của Quốc vương Thái Lan Rama X. Sirivannavari là một nhân vật hoàng gia đa tài với tư cách là nhà sáng lập kiêm Giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang cao cấp Sirivannavari, nổi tiếng với nỗ lực đưa lụa truyền thống vào phom dáng Haute Couture phương Tây. Bên cạnh sự nghiệp thiết kế, Sirivannavari còn là một vận động viên chuyên nghiệp từng đại diện quốc gia đoạt Huy chương Vàng đồng đội môn cầu lông tại SEA Games 2005 và thi đấu môn cưỡi ngựa biểu diễn tại Asian Games.

Xem thêm:

Khám phá tủ đồ tuổi 20 của “bông hồng lai” Ally Achiraya

Check-in Thái Lan cùng 5 local brand đáng săn lùng

Hoàng gia Anh diện trang phục rực rỡ sắc màu trong Thánh lễ Phục Sinh

Nhóm thực hiện

Bài: Hạ Thi
Ảnh: Tổng hợp

Chia sẻ:

Đã sao chép liên kết bài viết.

BÌNH LUẬN (0)

Bộ sưu tập thời trang

Sao & Style

Tin thời trang

Xu hướng thời trang

Bộ hình của ELLE

ĐỒNG HỒ & TRANG SỨC