Giữa không gian cổ kính của nhà hát Hy Lạp ở Taormina, Bvlgari một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu trong giới kim hoàn cao cấp qua màn ra mắt đầy ấn tượng của BST Polychroma. Đây không đơn thuần là một show thời trang hay triển lãm trang sức, mà là bản hòa ca của màu sắc, di sản và công nghệ. Với sự góp mặt của những ngôi sao toàn cầu như Lisa (BLACKPINK), Priyanka Chopra Jonas, Viola Davis và Lưu Diệc Phi, Polychroma là tuyên ngôn rực rỡ về cá tính, cảm xúc và sự giao thoa văn hóa.
BÀI LIÊN QUAN
Một bức tranh sống động của nghệ thuật và cảm xúc
Tối 19/5/2025, Taormina – viên ngọc cổ kính nằm ven Địa Trung Hải – được thắp sáng bởi ánh hào quang của khoảng 250 sáng tạo mới thuộc BST Polychroma, trong đó có tới 60 mẫu triệu đô và 5 kiệt tác được xem là cột mốc nghệ thuật của nhà kim hoàn La Mã. Sự kiện thu hút sự hiện diện của dàn đại sứ toàn cầu danh tiếng như Lisa Manobal, Priyanka Chopra Jonas, Viola Davis và Liu Yifei – những biểu tượng của vẻ đẹp đa sắc và toàn cầu hóa mà chính Bvlgari đang tôn vinh.
Mở màn bằng tiệc tối tại Grand Hotel Timeo hội tụ tinh hoa ẩm thực và mỹ thuật Sicily, đêm diễn dần đạt đến cao trào tại Nhà hát Hy Lạp cổ với màn trình diễn nghệ thuật ba hồi, lấy cảm hứng từ bi kịch Hy Lạp cổ đại. Các người mẫu khoác lên mình thiết kế của tài năng trẻ Francesco Murano, kết hợp cùng các tuyệt tác Polychroma, bước đi trong một không gian huyễn mộng được kiến tạo từ những mái vòm, lớp màn voan và hiệu ứng sân khấu được chỉ đạo bởi Sir Wayne McGregor – biên đạo xuất sắc của Nhà hát Hoàng gia Anh.
Tinh thần Polychroma không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp thị giác mà còn là sự giao thoa của lịch sử, nghệ thuật và biểu cảm cá nhân. Những lớp màn bay bổng lấy cảm hứng từ “velarium” cổ đại, không chỉ gắn kết sân khấu, showroom và bàn tiệc mà còn là biểu tượng kết nối truyền thống với hiện đại, cảm xúc với công nghệ.
Showroom triệu đô: Nơi di sản gặp gỡ đương đại bvlgari
Tại cung điện San Domenico, Bvlgari biến không gian tu viện thế kỷ XV thành phòng trưng bày đỉnh cao – nơi trình diễn toàn bộ 600 sáng tạo đỉnh cao, với kiến trúc gợi nhắc chất liệu Hy Lạp – La Mã. Tại đây, 5 kiệt tác thuộc “Gallery of Wonders” được trưng bày dưới các tác phẩm điêu khắc cẩm thạch Carrara và vàng lá của nghệ sĩ Riccardo Gatti, hòa cùng các chi tiết trang trí từ đá núi lửa và gốm sứ của đôi nghệ nhân Malagioie, tạo nên một không gian vừa cổ điển vừa đậm chất đương đại.
Điểm nhấn nghệ thuật còn đến từ các tác phẩm dệt jacquard – phiên bản vật lý từ tác phẩm số của nghệ sĩ Zach Lieberman – được thực hiện bởi xưởng Rubelli danh tiếng. Sàn nhà được lát mosaic thủ công từ Ravenna, khắc họa ngôi sao tám cánh biểu tượng của Bvlgari, tái hiện lại họa tiết từ Piazza Armerina cổ.
BÀI LIÊN QUAN
Không gian liền kề là hành lang tu viện với thảm tapestry mới lấy cảm hứng từ tranh của họa sĩ Taormina Alessandro Florio, điểm xuyết sắc xanh trắng hình xương cá – một lời tri ân điện ảnh Ý, đặc biệt là phim Il Gattopardo của đạo diễn Luchino Visconti từng quay tại Palermo.
Công nghệ và bảo tồn: Hai mặt của di sản sống
Tiếp nối tinh thần tiên phong, Bvlgari giới thiệu ba trải nghiệm công nghệ độc đáo. Đầu tiên là “Polychroma Theatre” – một tác phẩm sắp đặt của Giuseppe Lo Schiavo với tượng thần La Menade Farnese được chiếu ánh sáng và màu sắc chuyển động, biến cơ thể cổ điển thành “phông nền cảm xúc” sống động.
Tiếp theo là trải nghiệm thực tế hỗn hợp qua Apple Vision Pro, nơi người xem được du hành qua thế giới đá quý đa sắc của Bvlgari một cách sống động và tương tác. Cuối cùng là bước tiến cách mạng mang tên “Connected Jewelry”: công nghệ khắc mã siêu vi trên kim loại quý, cho phép mỗi món trang sức trở thành một cổng thông tin riêng biệt, truy xuất chi tiết về nguồn gốc, chất liệu và trình độ chế tác chỉ bằng một thao tác quét đơn giản.
Song song đó, Bvlgari tái khẳng định cam kết với di sản Ý thông qua hai dự án bảo tồn cùng Fondazione Bvlgari. Đầu tiên là phục dựng bức bích họa cổ tại Palazzo Corvaja – một bản đồ nghệ thuật biểu trưng cho bản sắc giao thoa của Sicily. Dự án thứ hai là hợp tác với Bảo tàng Khảo cổ Antonino Salinas tại Palermo để phát triển lộ trình xúc giác dành cho người khiếm thị, mở rộng khả năng tiếp cận nghệ thuật di sản một cách toàn diện.
Nhóm thực hiện
Ảnh: Tổng hợp