Mùa Haute Couture Thu Đông 2026 khép lại bằng một trong những màn ra mắt được quan tâm nhất: bộ sưu tập couture đầu tiên của Maria Grazia Chiuri dành cho FENDI. Sau nhiều năm định hình ngôn ngữ couture tại Valentino và Dior, Chiuri trở về Rome để mở đầu chương mới tại thương hiệu nơi bà từng bắt đầu sự nghiệp vào năm 1989. Buổi trình diễn diễn ra tại Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, song hành cùng triển lãm tái hiện “FENDI/Karl Lagerfeld 1985. After Steps Through Work”. Thay vì khẳng định dấu ấn cá nhân bằng những thay đổi quyết liệt, Chiuri tiếp cận kho lưu trữ của FENDI, từ đó phát triển một góc nhìn mới về couture dành cho hiện tại, đặt trọng tâm vào cảm nhận của người mặc và kỹ nghệ thủ công.
Đối thoại cùng di sản Karl Lagerfeld
Maria Grazia Chiuri bắt đầu hành trình couture tại FENDI bằng cuộc trò chuyện với Karl Lagerfeld. Trong gần năm thập kỷ dẫn dắt FENDI, nhà thiết kế người Đức đã cùng năm chị em nhà FENDI định hình bản sắc của thương hiệu thông qua những thử nghiệm với lông thú, chất liệu và kỹ thuật chế tác.
Buổi trình diễn Haute Couture Thu Đông 2026 diễn ra song song với triển lãm “FENDI/Karl Lagerfeld 1985. After Steps Through Work”, tái hiện những dấu mốc sáng tạo của Lagerfeld tại nhà mốt Ý qua các bản phác thảo, mẫu thử và những thiết kế lông thú đặc trưng. Triển lãm trở thành điểm khởi đầu để Chiuri tiếp tục khai thác di sản thủ công của FENDI theo góc nhìn đương đại.



Điện ảnh nối dài câu chuyện FENDI tại Rome
Bên cạnh di sản Karl Lagerfeld, Maria Grazia Chiuri còn tìm cảm hứng từ “Histoire d’Eau”, bộ phim thời trang do Jacques de Bascher thực hiện theo đặt hàng của Karl Lagerfeld để giới thiệu bộ sưu tập ready-to-wear đầu tiên của FENDI vào năm 1977. Hình ảnh người phụ nữ tự do dạo bước giữa những đài phun nước của Rome trở thành nguồn cảm hứng cho tinh thần xuyên suốt bộ sưu tập.
Để tiếp nối mạch kể ấy, Chiuri hợp tác cùng đạo diễn Valeria Golino thực hiện bộ phim ngắn “Love Monster”, lấy bối cảnh tại Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea và khu vườn Villa Borghese. Hai tác phẩm thuộc hai giai đoạn khác nhau cùng tạo nên sự kết nối giữa lịch sử, điện ảnh và tinh thần đương đại của FENDI.
Couture bắt đầu từ chuyển động của cơ thể
“Desire” (Khát khao) là chủ đề xuyên suốt bộ sưu tập, được Maria Grazia Chiuri diễn giải qua mối quan hệ giữa cơ thể và trang phục. Thiết kế mở màn là chiếc caftan chiffon với họa tiết sọc đen trắng, gợi nhắc tinh thần của những mẫu váy cải cách do Emilie Flöge theo đuổi trong phong trào “Vienna Secession” đầu thế kỷ XX, khi những phom dáng rộng được phát triển như một cách tiếp cận mới với trang phục nữ, thay thế cho sự gò bó của áo nịt ngực truyền thống.

Tinh thần ấy tiếp tục xuất hiện trên những chiếc áo khoác lấy cảm hứng từ kimono dành cho cả nam và nữ, các thiết kế nhung rủ mềm mại và bộ suit may đo bằng chất liệu len hạt nhỏ đặc trưng. Kỹ thuật xếp nếp trên vải được sử dụng để định hình cơ thể thông qua chính đường rủ tự nhiên của trang phục thay vì dựa vào cấu trúc corset. Với Chiuri, couture không ép cơ thể vào một khuôn mẫu cố định, mà để trang phục chuyển động cùng từng cử chỉ của người mặc.



Kỹ nghệ dẫn lối
Theo Maria Grazia Chiuri, chất liệu giữ vai trò quan trọng trong cách FENDI tiếp cận couture. Xuất phát từ lịch sử chế tác lông thú, nhà mốt luôn đặt vật liệu ở vị trí trung tâm, từ đó phát triển phom dáng và kỹ thuật xử lý bề mặt. Tinh thần này được thể hiện qua sự kết nối giữa nhiều atelier trong bộ sưu tập Thu-Đông 2026. Kỹ thuật “intarsia” được ứng dụng khi các dải da và lông thú được ghép nối trên nền tulle mỏng, tạo nên hiệu ứng gợi liên tưởng đến lông vũ, cánh hoa hoặc những họa tiết hình học. Phần lông thú được xử lý theo hướng tái sử dụng, xuất hiện chủ yếu ở các chi tiết viền trang trí hoặc kết hợp cùng những chất liệu nhẹ như tulle và cashmere hai mặt.


Bảng màu của bộ sưu tập được giới hạn trong sắc đen, trắng, màu parchment và các gam trung tính đặc trưng của FENDI. Sự tiết giảm màu sắc giúp làm nổi bật bề mặt chất liệu cùng những kỹ thuật thủ công như thêu, ghép da, xử lý ren và hoàn thiện bằng tay của các nghệ nhân. Những chất liệu như nhung panne, chiffon, georgette, lụa, ren và cashmere được xử lý theo hướng mềm mại, giữ lại độ rủ tự nhiên. Các chi tiết xuyên thấu, ren đen hay quần shorts lấy cảm hứng từ lingerie mang đến sắc thái gợi cảm nhưng vẫn duy trì tinh thần tự do trong chuyển động.
Xem thêm:
Thanh Hằng, Đông Nhi cùng dàn khách mời hội ngộ tại sự kiện giới thiệu BST Fendi Xuân-Hè 2026
Song Hye Kyo đồng hành cùng FENDI trong chiến dịch quảng bá túi FENDI Way
Túi xách Fendi Peekaboo Xuân-Hè 2026 – Nụ cười hé nở sau lớp khoá
Nhóm thực hiện
Bài: Hạ Thi
Ảnh: Tổng hợp